manh tràng ở thú ăn thực vật và thú ăn động vật

L

lamanhnt

manh tràng ở thú ăn thực vật phát triển hơn thú ăn động vật Đúng hay sai tại sao? (theo tui là đúng ) con tại sao thì không biết:D

trong ruột tit ( manh tràng) có các vi sinh vật cộng sinh, các vi sinh vật giúp động vật tiêu hoá thức ăn thành xelulozơ. ở thú ăn thịt không phát triển ruột tịt, ruột tịt chỉ phát triển ở thú ăn thực vật vì thức ăn cuả thú ăn thú ăn thịt dễ tiêu hoá và hập thụ không cần đến manh tràng.
 
T

toilatoi_12

tai vì thú ăn thực vật ko thể tổng hợp được một số chất dinh dưỡng mà phai lấy từ vi sinh vật. chính vì thế mà manh tràng ở thực vật phát triển hơn
 
N

niemtin_267193

manh tràng ở động vật ăn thực vật phát triển hơn ở động vật ăn động vật rất nhiều, :
- Manh tràng ở động vật ăn thực vật rất lớn, như dạ dày thứ 2 để tiêu hóa thức ăn.
- Manh tràng ở thú ăn động vật tiêu biến trở thành ruột tịt (ở người gọi là ruột thừa)
Do thực vật chứa nhiều chất xơ, rất khó bị tiêu hóa nên thú ăn thực vật phải có hệ tiêu hóa dài hơn ở thú ăn động vật---> manh tràng phát triển như 1 dạ dày thứ 2 tiêu hóa thức ăn, ở trong manh tràng có enzin và các vi sinh vật cộng sinh giúp thú ăn thực vật tiêu hóa chất xơ được dễ dàng hơn, triệt để hơn.
 
Top Bottom