Lỳ Thuyết còn ko vững :(

D

dien0709

Theo mình biết thì khi biến đổi 2 vế của pt bằng các phép toán (+);(-) hoặc nhân,chia với 1 số khác không thì có thể dùng <=>. Còn khi bình phương thì dùng =>
 
T

trantien.hocmai

cũng không chắc là như vậy đâu nhá nếu là hệ không điều kiện thì ta dùng dấu tương đương thoải mái, nhưng hệ có điều kiện nếu kèm theo điều kiện trong từng bước giải thì có thể dùng dấu tương đương nhưng nếu không thì dùng dấu suy ra
ý nghĩa của dấu tương đương là cái đầu suy ra cái sau và cái sau suy ra cái đầu vẫn đúng còn dấu suy ra thì chỉ có cái đầu suy ra cái sau không được ngược lại
còn chi tiết thì cứ pm cho mình mình sẽ giải thích rõ hơn nói đây không tiện
 
Top Bottom