Sử 8 [Lịch sử 8]Công xã Pari

M

minhnhat2810102

Công xã Pải là nhà nước kiểu mới vì nhà nước này phục vụ quyền lợi của nhân dân, đã giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nhân dân. Mình nghe cô giảng vậy đó.
 
T

thanmattroi95

công xã pari là một nhà nước kiểu mói vì công xã pải là một nhà nước của dân, do dân đầu tiên trên thế giới công xã pari đã thực hiện các chính sách tiến bộ như giải tán các lượng cảnh sát, quân đội mà thay vào đó là lực lượng vũ trang nhân dân. cùng một số chính sách khác như: tách nhà thờ khỏi trường học, nhân dân được làm chủ những cơ sở sản xuất,... ủy ban được bầu ra và có thể bị nhân dân bãi bỏ bất cứ lúc nào công xã pari thực sự là một nước của giai cấp vô sản. lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp vô sản lên đứng đầu, không có sự áp bức bóc lột của bọn tư sản hay thông trị. đó là niềm mong ước mà bấy lâu nay vô sản luôn ấp ủ. chính vì vậy mà nó có một ý nghĩa cực kì quan trọng
 
P

phamminhkhoi

Công xã Paris là nhà nước kiẻu mới vì:

1. Nó hoàn toàn là thành quả của nhân dân lao động. Nó được dựng nên qua cuộc đấu tranh bền bỉ của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản phản động và quân đội Phổ, dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, một cuộc cách mạng chưa có tiền lệ trong lịch sử.

2. Nó đáu tranh không ngừng cho quyền lợi của số đông quần chúng và nhân dân lao động Pháp, thông qua hàng loạt chính sách tiến bộ) (trong Sgk có ghi rõ), giải quyết được một phần mâu thuẫn vốn có tồn tại trong lòng nhà nưóc tư bản chủ nghĩa

3.Bộ máy chính quyền khác với bộ máy chính quyền của giai cấp tư sản. Lần đầu tiên có các uỷ ban nhân dân (tiền thân của các soviet trong cách mạng nga sau này), các tổ chức của đông đảo quần chúng. Bọn quý tộc và tư sản phản cách mạng nhanh chóng bị tước bỏ toàn bộ quyền lơi. Lợi ích hoàn toàn thuộc về tay giai cấp lao động (công nhân và nông dân)

4. Nó là nhà nước đầu tiên đại diện cho giai cấp công nhân, giai cấp vô sản, nhà nước duy nhất lấy chuyên chính vô sản làm định hướng chính trị. Giữa vòng vây của giai cấp tư sản và các cuộc cách mạng tư sản đang lan rộng, nó là một cuộc đấu tranh và một thắng lợi vô tiền khoán hậu của nhân dân lao động, mà Karl Marx đã gọi là cuộc đấu tranh của "những con người dám tấn công lên trời".
Công xã Paris là một thành quả tất yếu của phong trào cách mạng lan rộng , không phải là một cao trào đấu tranh tự phát như các cuộc đấu tranh của công nhân Anh, đưc...thời trước. Nó đã có sách lược, có định hướng chính trị, dịnh hướng phát triển & tổ chức...được đúc kết từ những phấn đấu không ngừng nghỉ của những người cộng sản trong quốc tế thứ nhất; là cuộc đấu tranh mang tính chất thử nghiệm của lý tưởng cách mạng vô sản và nhà nước vô sản. Về bản chất, nó khác hoàn toàn vơí tất cả các cuộc cách mạng diễn ra trước đó.
 
K

kitten.lovely_96

Công xã Pa- ri được gọi là nhà n­­­ước kiểu mới vì: Công xã này có nhiều chính sách đổi mới nhu:
- Tách nhà thờ khỏi nhà nước. Nhà tr­ường ko được dạy kinh thánh
_Còn nhiều n­ua tất cả ở trong sách Sủ 8 đó
Và nhà n­ước này đã cỏ vũ nhân dân lao động thế giới trong s­u nghiệp đấu tranh cho môt t­ương lai tôt đẹp
 
S

smile1232001

:cool::confused::Dcong xã pa- ri là nhà nước kiểu mói vì:
tổ chức bộ máy hội đồng cong xã rất chặt chẽ , hoàn thiện hơn các bộ máy tổ chức khác , theo một khối thống nhất

+ đứng đầu là hội đồng cong xã , ban hành pháp luật lập các ủy ban
+xáo bỏ quan đội và bộ máy cảnh sát cũ
thành lập lực lượng vũ trang và an ninh nhân dân
=> mọi biên oháp đều phục vụ cho đời sống nhân dân
-có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo
-cương quyết trấn áp kẻ thù@-)
 
T

thanhtruc96

theo tui:
- vì CXPR là nhà nước của dân, do dân và vì dân
- là nhà nước đầu tiên của giai cấp TS
- đựơc bầu cử theo qui tắc phổ thông đầu phiếu
- ý này thì bạn nêu mấy cái cải cách của CXPR (về chính trị, kinh tế, giáo dục...):D
 
N

ngocthinhdan

công xã pari là một nhà nước kiểu mói vì công xã pải là một nhà nước của dân, do dân đầu tiên trên thế giới công xã pari đã thực hiện các chính sách tiến bộ như giải tán các lượng cảnh sát, quân đội mà thay vào đó là lực lượng vũ trang nhân dân. cùng một số chính sách khác như: tách nhà thờ khỏi trường học, nhân dân được làm chủ những cơ sở sản xuất,... ủy ban được bầu ra và có thể bị nhân dân bãi bỏ bất cứ lúc nào công xã pari thực sự là một nước của giai cấp vô sản. lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp vô sản lên đứng đầu, không có sự áp bức bóc lột của bọn tư sản hay thông trị. đó là niềm mong ước mà bấy lâu nay vô sản luôn ấp ủ. chính vì vậy mà nó có một ý nghĩa cực kì quan trọng
 
N

nhinho222

cong xa pa ri la nha nuoc kieu moi vi
duoc thanh lap sau cach mang vo san thanh cong .La nha nuoc do dan vi dan bao ve quyen loi cua nhan can
 
V

vanphuoc1029

Công xã Pari là một nhà nước do dân và vì dân nên nó được gọi là nhà nước kiểu mới ( trước đấy làm gì có, nó mới lúc đó thôi à, bây giờ chả còn mới nữa đâu). Mình chỉ giải thích như vậy thôi nhé
 
Top Bottom