Sử 12 Việt Nam 1919-1930

L

lequangtuan2015

Phong trào yêu nước với 2 khuynh hướng: dân chủ tư sản và vô sản của các giai cấp tiểu tư sản, tư sản, công nhân.
Yếu tố quyết định chính là nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến các phong trào này

Giai cap cong nhan ra đời,trở thah lực lượg chinh trị độc lập,nam vai trò lãnh đạo cmvn.sự thah lập DCSVN



Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước , đó chính là con đường cách mạng vô sản.Sự phát triển và trưởng thành của g/c công nhân đã vươn lên nắm giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời.
Tim ra con đường c/m theo khuynh hướng vô sản khi doc sơ thảo lân thứ nhất nhung luân cuơng cua le nin(quyết đa danh dau buơc tim ra con duơng cưu nc cho dân tôc viêt nam giải quyết vấn đề khung hoang con đường giai phóng dân tộc)
1930 thành lâp dang cộng san vn thống nhât 3 tổ chưc công san
=>quyet dinh tim ra con đương cưu nc la yeu tố quan trong nhat
 
Top Bottom