Sử 12 [Lịch sử 12]Vai trò của Hội VNCMTN với sự thành lập Đảng

T

trinhluan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tớ có hai câu hỏi mọi người giúp tớ nhé
Câu 1: Tại sao Nguyễn Ái Quốc không thành lập Đảng cộng sản ở nước ta vào 1925 mà lại thành lập hội VNCMTN?
Câu 2: Tại sao lại có sự phân hoá trong nội bộ những người yêu nước vào 1929? Quá trình phân hoá đi đến cải tổ Hội VNCMTN và Tân Việt CMD Đảng đã diễn ra ntn?
Cảm ơn mọi người!
 
M

mat452

Câu 1:
-Khi học về ý nghĩa ĐCS chắc bạn còn nhớ câu: ĐCS Vn ra đời là sự kết hợp của 3 nhân tố chủ nghĩa M-Ln, Phong trào công nhân và phong trào yêu nước VN tức là chỉ khi hội tụ đầy đủ 3 nhân tố đó mới có thể thành lập Đảng cộng sản.
-Xét bối cảnh đất nước những năm giữa thập kỷ 20 thì dường như chủ nghĩa Mác Lenin vẫn còn quá mới mẻ với đại bộ phận dân chúng. Mặc dù NAQ đã tích cực truyền bá tư tưởng cứu nước đó vào trong nước thông qua sách báo, tài liệu nhưng những người tiếp thu được nó đa phần là những thanh niên yêu nước, tiến bộ trong nhận thức chứ chưa phải là đông đảo quần chúng lao động - những người hằng ngày phải làm việc quân quật trong các đồn điền, nhà máy của thực dân. Họ chưa có điều kiện tiếp thu chủ nghĩa Mác Lê-nin thông qua các hình thức đó.
>>> Bởi vậy không thể thành lập một chính đảng vô sản, không thể làm CMVS khi mà người dân vẫn chưa hiểu gì về tư tưởng đó cả. NHận thức được điều đó, NAQ đã quyết định chưa thành lập ngay 1 ĐCS mà thành lập hội VNCMTN.
-Nêu mục đích của hội VNCMTN:
+ Truyền bá CN Mác Lenin sâu rộng vào trong quần chúng thông qua nhân tố con người (dẫn chứng Pt Vô sản hoá ...)
+ CHuẩn bị về tổ chức, cán bộ cho sự thành lập Đảng sau này
-Cuối bài: nêu ra nhận xét việc thành lập hội VNCMTN là 1 sáng tạo tuyệt vời của NAQ. Bên cạnh đó, để bài viết chặt chẽ hơn bạn có thể nêu thêm vai trò của hộ với CMVN ở phần cuối bài.


Câu 2:
Có 2 lí do:
+ Họ đểu là những người được NAQ giác ngộ chủ nghĩa Mác Lênin, thấm nhuần quan điểm giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Họ hiểu được sự cần thiết phải thành lập ĐCS để nâng cao hơn khả năng lãnh đạo CMVN.
+ Tuy nhiên, do nhiều yếu tố ( bạn có thể lấy dẫn chứng: lịch sử, sự phát triển của CN ...) mà phong trào cachs mạng ở từng miền lại khác nhau. Miền Bắc phong trào phát triển mạnhn nhất, các điều kiện thành lập đảng sớm chín muồi hơn các địa phương khác nên các hội viêc ở đây sớm ý thức được việc thành lập ĐCS.
+ Cờn 1 nguyên nhân nữa ( có thể nêu hoặc không ) đó là do sự ích kỷ tiểu tư sản mà các tổ chức CS đã không tìm được tiếng nói chung trong việc hợp nhất hoạt động ( chỉ đến khi NAQ đứng ra triệu tập hội nghị hợp nhất thì mới giải quyết được tình trạng này.
>>> Chỉ trong năm 1929 đã có 3 tổ chức CS ra đời. Nêu ra 3 nhận xét:
+ Đây là 1 tất yếu
+ Đánh dấu bước phát triển mới của CMVN ( dẫn chứng )
+ Tuy nhiên lại đưa tới nguy cơ chia rẽ hàng ngũ cách mạng
Còn phần quá trình phân hoá thì mình nghĩ rằng nó nằm hoàn toàn trong sách giáo khoa nên mình xin ko nêu lại nữa
Chúc bạn học và thi đạt kết quả tốt. Nếu có gì thắc mắc về bài này có thể liên hệ với mình.
 
Last edited by a moderator:
G

gilmorepham

Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

Tại sao vào tháng 6/1925,Nguyễn Ái Quốc lại quyết định thành lập HVNCMTN trước khi thành lập ĐCSVN?Vai trò của Hội đến việc thành lập Đảng?
 
I

ilovemyfriendforever

vì thời kì này chủ nghĩa Mác-lênin chưa đc truyền bá rộng rãi vài VN,giai cấp công nhân cũng như các tầng lớp khác còn chưa đc jác ngộ(mặc dù họ đã trở thành một jai cấp độc lập trên con đg` dtranh CM nhưng thiếu một đg` lối đtranh đg' đắn).Giai cấp công nhân Vn vẫn trên con đg` đấu tranh tự fát,chưa có tổ chức cũng như đừơng lối Cm rõ ràng.vì vậy NAQ chủ trương thành lập hội VNCM TN(dựa trên các thành viên tích cực của nhóm Tâm tâm xã) để truyền bá tư tưởng Mác-Lênin vào VN một cách rộng rãi và có hệ thống,jác ngộ các tầng lớp nhân dân VN,nhất là công nhân,đưa họ dần vào con đg` đấu tranh tự jác,đào tạo cán bộ cho CM VN,tổ chức ,lãnh đạo các tầng lớp ndân đánh TD và PK để tự cứu lấy m`.Khi jai cấp công nhân VN đủ trưởng thành để lãnh đạo CM VN đi đến thắng lợi thì mới thành lập ĐCS.
vai trò:chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành lập ĐCS VN(Đếnnăm 29,nhờ hoạt động của HVNCM TN mà PT CM cả nc' phát triển mạnh mẽ,đòi hỏi fải có 1 ĐCS mới đủ sức lãnh đạo PTCM.Những hội viên tiên tiến của hội đg hđ ở PTCôg nhân đã đg' ra vận động thành lập 1 ĐCS thay thế hội VNCMTN.jữa năm 29,hội VN CMTN fân hoá thành 2 tổ chức CS đầu tiên là ANCS Đảng và ĐDCS Đảng,góp fần thành lập chính đg? vô sản ở VN-ĐCS Việt Nam)
viết vầy ko bik đg' ko,nếu sai mong mọi ng` góp í
 
H

hoivo007

Bạn cho mình hỏi nhá
Thứ nhất; HVNCMTN có truyền bá cái gì vào VN, bạn đọc kĩ sách giáo khoa 12 để xem nhá! có phải là tư tưởng Mác Lênin như bạn nói ko?
Thứ hai: bạn nói : "Đếnnăm 29,nhờ hoạt động của HVNCM TN mà PT CM cả nc' phát triển mạnh mẽ,đòi hỏi fải có 1 ĐCS mới đủ sức lãnh đạo PTCM" bạn nói xem sư kiện nào đánh dấu sự phát triển đó!
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
I

ilovemyfriendforever

SGK thì e mới chỉ đọc qua thôi,còn trên lớp thầy jảng thấy vậy là chính:Khi thành lập,hội đã tổ chức các lớp huấn luyện ctrị ngắn ngày do chính NAQ jảng dậy,các bài jảng đó đc tập trg trong cuốn Đg` Kách Mệnh,nhằm trg bị lí luận CM và truyền bá tuư tưởng Mác-Lênin về nc'("bí mật về nc' truyền bá lí luận jải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân"-SGK lịch sử-12-nâng cao-lí luận jải phóng dân tộc ở đây tất nhiên là lí luận Jải phóng dân tộc của CN Mác-Lênin vì con đg` cứư nc' của NAQ là đi theo con đg` CMVS ,theo Cn Mác-Lênin).
còn ý sau thfi năm 28-29,Hội tổ chức phong trào vô sản hoá,đưa hội viên của hội về nc' đi vào hầm mỏ,đồn đìên,xí nghiệp,nhà máy,thành thị,nông thôn ...để họ tự rèn luyện m` thành nhg~ ng` vô sản,đồng thời truyền bá CN Mác-Lênin về nc' cho ndân lao động một cách có hệ thốngtổ chức,lãnh đạo phong trào CM trg nc'.Qua Pt vô sản hoá,chủ nghĩa Mác-lênin đc truyền bá vào VN jữa lúc PTCM ở VN phát triển mạnh nhưng thiếu một đg` lối =>đc nhân dân ta tiếp nhận ngay,nhờ đó,phong trào CM nc' ta phát triển mạnh mẽ.Phong trào công nhân và PTCM trong nc' phát triển mạnh mẽ,đòi hỏi fải có 1 ĐCS mới đủ sức lãnh đạo PTCM.
hic!bài viết của e có chỗ nào sai-cho e biết vs ,em còn rút kinh nghiệm!
 
Top Bottom