Tâm sự Lễ Thất tịch[7-7 âm lịch]

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
444
2,960
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lễ Thất tịch
Mã:
Ngày lễ Thất Tịch được xem là ngày lễ Tình nhân của phương Đông. Ngày mà hai Ngưu Lang và CHức Nữ ở bên 
nhau trọn đêm. Và ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm chính là ngày lễ Thất Tịch và cũng chính là ngày hôm nay.
Truyền thuyết về nguồn gốc lễ Thất tịchJFBQ00169070306A
Ngày xưa, có một tiên nữ danh là Chức Nữ hạ giới du ngoạn thì bỗng đem lòng say đắm chàng trai chăn bò nghèo nàng Ngưu Lang và họ đã kết hôn với nhau. Tuy nhiên Thiên ĐÌnh không chấp nhận điều này và họ đã chia cắt hai người, cho mỗi người ở bên một phía dải ngân hà. Cứ vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ đi qua cây cầu được những con quạ tạo nên để được gặp nhau. Cây cầu này được gọi là Cầu Ô Thước.
That-tich-2018-vao-ngay-nao,-kieng-ky-dieu-gi-de-luon-duoc-binh-an.jpg
Ảnh lấy từ lichngaytot
[TBODY] [/TBODY]
Thất Tịch ở Việt NamJFBQ00137070104B
Việt Nam, ngày lễ Thất Tịch hay còn gọi là ngày “ông Ngâu bà Ngâu”. Các đôi lứa yêu nhau thường đến chùa, làm lễ và cầu mong cho tình duyên bền vững, son sắt.
Vào ngày này trời thường mưa, người ta gọi là mưa ngâu, mưa là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp nhau. Dân gian có câu: "Đồn rằng tháng 7 mưa ngâu, Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền"
Nếu trời không mưa, các đôi thường cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ và thề hẹn. Đêm Thất tịch, chòm sao Chức Nữ sẽ sáng vô cùng.
Người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ trong đêm mùng 7 tháng 7 sẽ mãi mãi bên nhau.
[tối nay mau mau dẫn crush đi ngắm sao nha Yociexp12]

Ở Hà Nội, vào ngày này, giới trẻ thường đổ về Chùa Hà để cầu duyên, cầu tình. Sở dĩ chùa là địa điểm cầu tình là bởi sự linh ứng truyền tụng trong dân gian nhưng đồng thời cũng gắn với truyền thuyết thời Lý.
Vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072) lúc 42 tuổi vẫn chưa có con nên đã cầu tự ở một ngôi chùa mà sinh ra Thái tử Càn Đức, do đó ngôi chùa này gọi là chùa Thánh Chúa để kỷ niệm sự kiện này.
5rtmroh6v8ueawovy5pmrlg1vzmiimyhtmbcjzwv(2).jpeg
Ảnh lấy từ thegioitre
[TBODY] [/TBODY]
Sao Ngưu Lang và Sao Chức Nữ với góc nhìn thiên văn họcYociexp111
Sao Ngưu Lang là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng và là sao sáng thứ 12 trong bầu trời đêm
Sao Chức Nữ là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm , và là sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm

Vài điều thú vị khácYociexp108
Mã:
Với những người độc thân thì vào ngày này họ sẽ cầu nguyện để tìm được nhân duyên như ý. 
Còn với người đã thành gia lập thất thì họ sẽ cầu nguyện để sớm có quý tử.
Mã:
Ngày Thất Tịch coi như ngày lễ dành cho con gái. 
Dân gian truyền miệng rằng cách đây rất lâu, các cô gái Trung Hoa đều được học may vá, thêu thùa, làm đồ thủ công từ khi còn rất nhỏ. 
Vì thế trong ngày Thất Tịch các cô gái sẽ cầu nguyện nàng tiên Chức Nữ cho mình có được sự thông minh và khéo léo như nàng.
Mã:
Lễ Thất tịch năm nay trùng với Ngày sinh của Nobi Nobita :D
Ở Việt Nam, ngày lễ Thất Tịch hay còn ....đến..... do đó ngôi chùa này gọi là chùa Thánh Chúa để kỷ niệm sự kiện này.
Nguồn Vietnammoi
Với những người độc thân thì vào ngày này họ sẽ cầu nguyện để tìm được nhân duyên như ý. Còn với người đã thành gia lập thất thì họ sẽ cầu nguyện để sớm có quý tử.
Ngày Thất Tịch coi như ngày lễ dành cho con gái. Dân gian truyền miệng rằng cách đây rất lâu, các cô gái Trung Hoa đều được học may vá, thêu thùa, làm đồ thủ công từ khi còn rất nhỏ. Vì thế trong ngày Thất Tịch các cô gái sẽ cầu nguyện nàng tiên Chức Nữ cho mình có được sự thông minh và khéo léo như nàng.
Nguồn Vietnammoi
Sao Ngưu Lang là .......đến..... là sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm
Nguồn wikipedia
Ngày xưa, có một tiên nữ danh là .....đến.......được gọi là Cầu Ô Thước.
Tham khảo ở nhiều trang cộng với kiến thức cá nhân để rồi biên soạn.
Các bạn có thể xem thêm Lễ hội Tanabata- Thất Tịch của Nhật Bản | Diễn đàn HOCMAI[bấm để xem thêm]
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Lễ Thất tịch
Mã:
Ngày lễ Thất Tịch được xem là ngày lễ Tình nhân của phương Đông. Ngày mà hai Ngưu Lang và CHức Nữ ở bên 
nhau trọn đêm. Và ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm chính là ngày lễ Thất Tịch và cũng chính là ngày hôm nay.
Truyền thuyết về nguồn gốc lễ Thất tịchJFBQ00169070306A

That-tich-2018-vao-ngay-nao,-kieng-ky-dieu-gi-de-luon-duoc-binh-an.jpg
Ảnh lấy từ lichngaytot
[TBODY] [/TBODY]
Thất Tịch ở Việt NamJFBQ00137070104B
Việt Nam, ngày lễ Thất Tịch hay còn gọi là ngày “ông Ngâu bà Ngâu”. Các đôi lứa yêu nhau thường đến chùa, làm lễ và cầu mong cho tình duyên bền vững, son sắt.
Vào ngày này trời thường mưa, người ta gọi là mưa ngâu, mưa là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp nhau. Dân gian có câu: "Đồn rằng tháng 7 mưa ngâu, Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền"
Nếu trời không mưa, các đôi thường cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ và thề hẹn. Đêm Thất tịch, chòm sao Chức Nữ sẽ sáng vô cùng.
Người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ trong đêm mùng 7 tháng 7 sẽ mãi mãi bên nhau.
[tối nay mau mau dẫn crush đi ngắm sao nha Yociexp12]

Ở Hà Nội, vào ngày này, giới trẻ thường đổ về Chùa Hà để cầu duyên, cầu tình. Sở dĩ chùa là địa điểm cầu tình là bởi sự linh ứng truyền tụng trong dân gian nhưng đồng thời cũng gắn với truyền thuyết thời Lý.
Vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072) lúc 42 tuổi vẫn chưa có con nên đã cầu tự ở một ngôi chùa mà sinh ra Thái tử Càn Đức, do đó ngôi chùa này gọi là chùa Thánh Chúa để kỷ niệm sự kiện này.
5rtmroh6v8ueawovy5pmrlg1vzmiimyhtmbcjzwv(2).jpeg
Ảnh lấy từ thegioitre
[TBODY] [/TBODY]
Sao Ngưu Lang và Sao Chức Nữ với góc nhìn thiên văn họcYociexp111
Sao Ngưu Lang là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng và là sao sáng thứ 12 trong bầu trời đêm
Sao Chức Nữ là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm , và là sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm

Vài điều thú vị khácYociexp108
Mã:
Với những người độc thân thì vào ngày này họ sẽ cầu nguyện để tìm được nhân duyên như ý. 
Còn với người đã thành gia lập thất thì họ sẽ cầu nguyện để sớm có quý tử.
Mã:
Ngày Thất Tịch coi như ngày lễ dành cho con gái. 
Dân gian truyền miệng rằng cách đây rất lâu, các cô gái Trung Hoa đều được học may vá, thêu thùa, làm đồ thủ công từ khi còn rất nhỏ. 
Vì thế trong ngày Thất Tịch các cô gái sẽ cầu nguyện nàng tiên Chức Nữ cho mình có được sự thông minh và khéo léo như nàng.
Mã:
Lễ Thất tịch năm nay trùng với Ngày sinh của Nobi Nobita :D
Nguồn Vietnammoi
Nguồn Vietnammoi
Nguồn wikipedia
Tham khảo ở nhiều trang cộng với kiến thức cá nhân để rồi biên soạn.
Các bạn có thể xem thêm Lễ hội Tanabata- Thất Tịch của Nhật Bản | Diễn đàn HOCMAI[bấm để xem thêm]
Hồi giờ chị chưa để ý tới ngày Thất Tịch bao giờ (hơi lười quan tâm :3) chị còn tưởng trong phim TQ mới có thôi chứ :D Sáng lên fb có thấy thông báo, giờ đọc xong bài này mới hiểu thêm về ngày Thất Tịch nè :p Thất Tịch năm nay của chị cũng vui vì chiều nay nhà chị có tiệc :D
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Lễ Thất tịch
Mã:
Ngày lễ Thất Tịch được xem là ngày lễ Tình nhân của phương Đông. Ngày mà hai Ngưu Lang và CHức Nữ ở bên 
nhau trọn đêm. Và ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm chính là ngày lễ Thất Tịch và cũng chính là ngày hôm nay.
Truyền thuyết về nguồn gốc lễ Thất tịchJFBQ00169070306A

That-tich-2018-vao-ngay-nao,-kieng-ky-dieu-gi-de-luon-duoc-binh-an.jpg
Ảnh lấy từ lichngaytot
[TBODY] [/TBODY]
Thất Tịch ở Việt NamJFBQ00137070104B
Việt Nam, ngày lễ Thất Tịch hay còn gọi là ngày “ông Ngâu bà Ngâu”. Các đôi lứa yêu nhau thường đến chùa, làm lễ và cầu mong cho tình duyên bền vững, son sắt.
Vào ngày này trời thường mưa, người ta gọi là mưa ngâu, mưa là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp nhau. Dân gian có câu: "Đồn rằng tháng 7 mưa ngâu, Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền"
Nếu trời không mưa, các đôi thường cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ và thề hẹn. Đêm Thất tịch, chòm sao Chức Nữ sẽ sáng vô cùng.
Người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ trong đêm mùng 7 tháng 7 sẽ mãi mãi bên nhau.
[tối nay mau mau dẫn crush đi ngắm sao nha Yociexp12]

Ở Hà Nội, vào ngày này, giới trẻ thường đổ về Chùa Hà để cầu duyên, cầu tình. Sở dĩ chùa là địa điểm cầu tình là bởi sự linh ứng truyền tụng trong dân gian nhưng đồng thời cũng gắn với truyền thuyết thời Lý.
Vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072) lúc 42 tuổi vẫn chưa có con nên đã cầu tự ở một ngôi chùa mà sinh ra Thái tử Càn Đức, do đó ngôi chùa này gọi là chùa Thánh Chúa để kỷ niệm sự kiện này.
5rtmroh6v8ueawovy5pmrlg1vzmiimyhtmbcjzwv(2).jpeg
Ảnh lấy từ thegioitre
[TBODY] [/TBODY]
Sao Ngưu Lang và Sao Chức Nữ với góc nhìn thiên văn họcYociexp111
Sao Ngưu Lang là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng và là sao sáng thứ 12 trong bầu trời đêm
Sao Chức Nữ là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm , và là sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm

Vài điều thú vị khácYociexp108
Mã:
Với những người độc thân thì vào ngày này họ sẽ cầu nguyện để tìm được nhân duyên như ý. 
Còn với người đã thành gia lập thất thì họ sẽ cầu nguyện để sớm có quý tử.
Mã:
Ngày Thất Tịch coi như ngày lễ dành cho con gái. 
Dân gian truyền miệng rằng cách đây rất lâu, các cô gái Trung Hoa đều được học may vá, thêu thùa, làm đồ thủ công từ khi còn rất nhỏ. 
Vì thế trong ngày Thất Tịch các cô gái sẽ cầu nguyện nàng tiên Chức Nữ cho mình có được sự thông minh và khéo léo như nàng.
Mã:
Lễ Thất tịch năm nay trùng với Ngày sinh của Nobi Nobita :D
Nguồn Vietnammoi
Nguồn Vietnammoi
Nguồn wikipedia
Tham khảo ở nhiều trang cộng với kiến thức cá nhân để rồi biên soạn.
Các bạn có thể xem thêm Lễ hội Tanabata- Thất Tịch của Nhật Bản | Diễn đàn HOCMAI[bấm để xem thêm]
- tự dưng cảm thấy năm nay quên ngày này :> ngày này thì nên đọc sách "Thất tịch không mưa" mới hay này :D nhưng mà thật sự vẫn chưa tìm hiểu về ngày này lắm,giờ mới biết nhiều về nó này :> Người ta vào ngày này thì cầu có người có duyên thì gặp,còn mình thì lại không :D cứ vui đi chứ cầu mong làm gì nhỉ ? có nhiều lúc nghĩ là ngày này là ngày rất buồn nhưng mọi người lại bảo ngày này là phải vui lên..chả hiểu sao nữa :'>
 
  • Like
Reactions: Quang Đông

Huỳnh Thanh Trúc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng ba 2018
1,263
1,209
176
Phú Yên
THCS Đinh Tiên Hoàng
Lễ Thất tịch
Mã:
Ngày lễ Thất Tịch được xem là ngày lễ Tình nhân của phương Đông. Ngày mà hai Ngưu Lang và CHức Nữ ở bên 
nhau trọn đêm. Và ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm chính là ngày lễ Thất Tịch và cũng chính là ngày hôm nay.
Truyền thuyết về nguồn gốc lễ Thất tịchJFBQ00169070306A

That-tich-2018-vao-ngay-nao,-kieng-ky-dieu-gi-de-luon-duoc-binh-an.jpg
Ảnh lấy từ lichngaytot
[TBODY] [/TBODY]
Thất Tịch ở Việt NamJFBQ00137070104B
Việt Nam, ngày lễ Thất Tịch hay còn gọi là ngày “ông Ngâu bà Ngâu”. Các đôi lứa yêu nhau thường đến chùa, làm lễ và cầu mong cho tình duyên bền vững, son sắt.
Vào ngày này trời thường mưa, người ta gọi là mưa ngâu, mưa là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp nhau. Dân gian có câu: "Đồn rằng tháng 7 mưa ngâu, Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền"
Nếu trời không mưa, các đôi thường cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ và thề hẹn. Đêm Thất tịch, chòm sao Chức Nữ sẽ sáng vô cùng.
Người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ trong đêm mùng 7 tháng 7 sẽ mãi mãi bên nhau.
[tối nay mau mau dẫn crush đi ngắm sao nha Yociexp12]

Ở Hà Nội, vào ngày này, giới trẻ thường đổ về Chùa Hà để cầu duyên, cầu tình. Sở dĩ chùa là địa điểm cầu tình là bởi sự linh ứng truyền tụng trong dân gian nhưng đồng thời cũng gắn với truyền thuyết thời Lý.
Vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072) lúc 42 tuổi vẫn chưa có con nên đã cầu tự ở một ngôi chùa mà sinh ra Thái tử Càn Đức, do đó ngôi chùa này gọi là chùa Thánh Chúa để kỷ niệm sự kiện này.
5rtmroh6v8ueawovy5pmrlg1vzmiimyhtmbcjzwv(2).jpeg
Ảnh lấy từ thegioitre
[TBODY] [/TBODY]
Sao Ngưu Lang và Sao Chức Nữ với góc nhìn thiên văn họcYociexp111
Sao Ngưu Lang là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng và là sao sáng thứ 12 trong bầu trời đêm
Sao Chức Nữ là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm , và là sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm

Vài điều thú vị khácYociexp108
Mã:
Với những người độc thân thì vào ngày này họ sẽ cầu nguyện để tìm được nhân duyên như ý. 
Còn với người đã thành gia lập thất thì họ sẽ cầu nguyện để sớm có quý tử.
Mã:
Ngày Thất Tịch coi như ngày lễ dành cho con gái. 
Dân gian truyền miệng rằng cách đây rất lâu, các cô gái Trung Hoa đều được học may vá, thêu thùa, làm đồ thủ công từ khi còn rất nhỏ. 
Vì thế trong ngày Thất Tịch các cô gái sẽ cầu nguyện nàng tiên Chức Nữ cho mình có được sự thông minh và khéo léo như nàng.
Mã:
Lễ Thất tịch năm nay trùng với Ngày sinh của Nobi Nobita :D
Nguồn Vietnammoi
Nguồn Vietnammoi
Nguồn wikipedia
Tham khảo ở nhiều trang cộng với kiến thức cá nhân để rồi biên soạn.
Các bạn có thể xem thêm Lễ hội Tanabata- Thất Tịch của Nhật Bản | Diễn đàn HOCMAI[bấm để xem thêm]
Tự nhiên năm nay lại quên ngày này nhỉ, ngày này năm trước (lịch âm) thì còn đang ngồi đọc Thất tịch không mưa...Vừa đọc vừa khóc...Haizz...Còn năm nay thì ngày này lại rơi vào đúng ngày sinh nhật papa mình...Nói chung ngày này của năm nay vui hơn ngày này của năm trước
 
  • Like
Reactions: Quang Đông
Top Bottom