Văn 8 Lấy câu chủ đề

anhkhanh1411

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2018
82
64
71
Bình Phước
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
cho câu chủ đề sau: "Biết lắng nghe - điều kì diệu của cuộc sống". Coi đây là nhan đề, hãy viết 1 bài văn nghị luận ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
Không phải cứ nói hay, nói đúng là sẽ tạo ấn tượng tốt cho người khác. Đôi khi một người biết lắng nghe đối phương lại là điều quyết định việc người đó có dành thiện cảm cho mình hay không. Lắng nghe sẽ khiến người khác cảm thấy được tôn trọng, muốn lắng nghe lại câu chuyện của họ. Vì thế, một người khéo ăn nói không chỉ cần nói hay mà còn biết lắng nghe khi giao tiếp. Lời chưa nói hết giống như con đường sương mù giăng kín phía trước. Nếu chưa từng đi qua, không ai biết sau sương mù dày đặc sẽ là chông gai sỏi đá hay hoa thơm trái ngọt. Giỏi ăn nói là tài năng, biết lắng nghe là đạo đức. Lắng nghe người khác nói hết, ấy là cách giúp cả đôi bên.Nghe để ngẫm, để thấu, để cảm và để trưởng thành hơn.Nhiều người thường nghĩ rằng kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi hiểu ra, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái.Đôi lúc trong cuộc sống vội vã, chậm lại để lắng nghe trái tim mình, để làm những điều mình thực sự muốn và ở bên cạnh những người thực sự yêu thương mới là điều kì diệu.
 
Top Bottom