TGQT Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền sóc - DSVH phi vật thể

Sophie Vương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
905
1,133
189
18
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

screen-4.jpg

Đố các bạn, đây là ai nè :rongcon41 Ai lên ba mà vẫn chưa biết nói? Lại là người đánh tan giặc Ân? :Tuzki12
Đó chính là Thánh Gióng đó :Tuzki17
Câu chuyện về cậu bé Gióng chắc ai cũng biết, mình chỉ kể sơ lại thôi nhé!!!
Chuyện kể rằng,vào thời Hùng Vương thứ 6..........À, MÀ THÔI :">>
Mình lười quá hà, xem video dưới đây cho lẹ :))

Theo như mình biết thì câu chuyện Gióng có 2 cái kết
Cái kết thứ 1: Gióng không chết, giống như video trên nói (khi học các bạn cũng được học như thế mà)
Cái kết thứ 2: Gióng bị thương nặng ở tay, sau khi đánh giặc xong thì lên rừng và chết luôn ở trên đó
Cái kết thứ 2 hình như là không được nhiều người đồng ý vì nó quá ghê, máu me này kia làm mất thần tượng Gióng, mà cũng có lí do là vì học sinh mà đọc nhiều khi bị ám ảnh này kia :)

Hội Gióng:
Đây là một trong những lễ hội lớn nhất vùng châu thổ Bắc Bộ, tổ chức theo một nghi thức được quy định chặt chẽ, chuẩn bị hết sức công phu, với sự tham gia đông đảo của dân làng quanh khu vực hai đền (Đền Phù Đổng và đền Sóc).
Lịch trình như sau:
+ Hội Gióng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm - nơi sinh Thánh Gióng diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 Âm lịch
+ Hội Gióng ở đền Sóc ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (nay thuộc Hà Nội) - nơi Thánh hóa diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng giêng.
xsb1366254897.jpg

(rước Thánh về Đình)
nkb1366254929.jpg

(nhìn cái kiệu cũng hoàng tráng phết ấy chứ :))
ctw1366254961.jpg

(Dâng cỗ lên đình)
low1366255023.jpg

(Hình nộm voi)
cys1366255064.JPG
igv1366255102.jpg

(Chật cứng luôn kìa)

Có ai thắc mắc là sao phải đem luôn nguyên con voi luôn không?
Bởi vì lúc Gióng ra trận thì có đàn voi theo đem lương thực

yov1366255133.jpg

(Mình thích vọ mấy chỗ đứng nghiêm trang giống vậy lắm nè)
sbb1366255221.jpg

(tế ngựa)
pic1366256298.jpg

(đền thờ Thánh Gióng)

Bài viết đến đây là hết :rongcon18
Chúc các bạn ngủ ngon nhé! Trời dạo này lạnh lắm đấy ><
 

Trương Hoài Nam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng ba 2018
773
1,258
171
Quảng Ngãi
THCS Nguyễn Trãi
screen-4.jpg

Đố các bạn, đây là ai nè :rongcon41 Ai lên ba mà vẫn chưa biết nói? Lại là người đánh tan giặc Ân? :Tuzki12
Đó chính là Thánh Gióng đó :Tuzki17
Câu chuyện về cậu bé Gióng chắc ai cũng biết, mình chỉ kể sơ lại thôi nhé!!!
Chuyện kể rằng,vào thời Hùng Vương thứ 6..........À, MÀ THÔI :">>
Mình lười quá hà, xem video dưới đây cho lẹ :))

Theo như mình biết thì câu chuyện Gióng có 2 cái kết
Cái kết thứ 1: Gióng không chết, giống như video trên nói (khi học các bạn cũng được học như thế mà)
Cái kết thứ 2: Gióng bị thương nặng ở tay, sau khi đánh giặc xong thì lên rừng và chết luôn ở trên đó
Cái kết thứ 2 hình như là không được nhiều người đồng ý vì nó quá ghê, máu me này kia làm mất thần tượng Gióng, mà cũng có lí do là vì học sinh mà đọc nhiều khi bị ám ảnh này kia :)

Hội Gióng:
Đây là một trong những lễ hội lớn nhất vùng châu thổ Bắc Bộ, tổ chức theo một nghi thức được quy định chặt chẽ, chuẩn bị hết sức công phu, với sự tham gia đông đảo của dân làng quanh khu vực hai đền (Đền Phù Đổng và đền Sóc).
Lịch trình như sau:
+ Hội Gióng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm - nơi sinh Thánh Gióng diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 Âm lịch
+ Hội Gióng ở đền Sóc ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (nay thuộc Hà Nội) - nơi Thánh hóa diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng giêng.
xsb1366254897.jpg

(rước Thánh về Đình)
nkb1366254929.jpg

(nhìn cái kiệu cũng hoàng tráng phết ấy chứ :))
ctw1366254961.jpg

(Dâng cỗ lên đình)
low1366255023.jpg

(Hình nộm voi)
cys1366255064.JPG
igv1366255102.jpg

(Chật cứng luôn kìa)

Có ai thắc mắc là sao phải đem luôn nguyên con voi luôn không?
Bởi vì lúc Gióng ra trận thì có đàn voi theo đem lương thực

yov1366255133.jpg

(Mình thích vọ mấy chỗ đứng nghiêm trang giống vậy lắm nè)
sbb1366255221.jpg

(tế ngựa)
pic1366256298.jpg

(đền thờ Thánh Gióng)

Bài viết đến đây là hết :rongcon18
Chúc các bạn ngủ ngon nhé! Trời dạo này lạnh lắm đấy ><
Cái này nghe nhiều nhưng bây giờ mới chính mắt thấy :) Lễ hội nhiều nghi lễ phết
P/s: Trời dạo này đâu có lạnh đâu em, chỗ anh râm thôi
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
screen-4.jpg

Đố các bạn, đây là ai nè :rongcon41 Ai lên ba mà vẫn chưa biết nói? Lại là người đánh tan giặc Ân? :Tuzki12
Đó chính là Thánh Gióng đó :Tuzki17
Câu chuyện về cậu bé Gióng chắc ai cũng biết, mình chỉ kể sơ lại thôi nhé!!!
Chuyện kể rằng,vào thời Hùng Vương thứ 6..........À, MÀ THÔI :">>
Mình lười quá hà, xem video dưới đây cho lẹ :))

Theo như mình biết thì câu chuyện Gióng có 2 cái kết
Cái kết thứ 1: Gióng không chết, giống như video trên nói (khi học các bạn cũng được học như thế mà)
Cái kết thứ 2: Gióng bị thương nặng ở tay, sau khi đánh giặc xong thì lên rừng và chết luôn ở trên đó
Cái kết thứ 2 hình như là không được nhiều người đồng ý vì nó quá ghê, máu me này kia làm mất thần tượng Gióng, mà cũng có lí do là vì học sinh mà đọc nhiều khi bị ám ảnh này kia :)

Hội Gióng:
Đây là một trong những lễ hội lớn nhất vùng châu thổ Bắc Bộ, tổ chức theo một nghi thức được quy định chặt chẽ, chuẩn bị hết sức công phu, với sự tham gia đông đảo của dân làng quanh khu vực hai đền (Đền Phù Đổng và đền Sóc).
Lịch trình như sau:
+ Hội Gióng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm - nơi sinh Thánh Gióng diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 Âm lịch
+ Hội Gióng ở đền Sóc ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (nay thuộc Hà Nội) - nơi Thánh hóa diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng giêng.
xsb1366254897.jpg

(rước Thánh về Đình)
nkb1366254929.jpg

(nhìn cái kiệu cũng hoàng tráng phết ấy chứ :))
ctw1366254961.jpg

(Dâng cỗ lên đình)
low1366255023.jpg

(Hình nộm voi)
cys1366255064.JPG
igv1366255102.jpg

(Chật cứng luôn kìa)

Có ai thắc mắc là sao phải đem luôn nguyên con voi luôn không?
Bởi vì lúc Gióng ra trận thì có đàn voi theo đem lương thực

yov1366255133.jpg

(Mình thích vọ mấy chỗ đứng nghiêm trang giống vậy lắm nè)
sbb1366255221.jpg

(tế ngựa)
pic1366256298.jpg

(đền thờ Thánh Gióng)

Bài viết đến đây là hết :rongcon18
Chúc các bạn ngủ ngon nhé! Trời dạo này lạnh lắm đấy ><
Hội Gióng này hồi trước mình có nghe trên TV nói roài nè ^^
Nhưng chưa chi tiết lắm ><
Cái này nghe nhiều nhưng bây giờ mới chính mắt thấy :) Lễ hội nhiều nghi lễ phết
P/s: Trời dạo này đâu có lạnh đâu em, chỗ anh râm thôi
Chỗ em cũng vậy=)
 
  • Like
Reactions: Trương Hoài Nam

Sophie Vương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
905
1,133
189
18
TP Hồ Chí Minh
Cái này nghe nhiều nhưng bây giờ mới chính mắt thấy :) Lễ hội nhiều nghi lễ phết
P/s: Trời dạo này đâu có lạnh đâu em, chỗ anh râm thôi
Sướng thế, tối nào em cũng đắp chăn mà lạnh quá trời
Lễ này nhiều lắm, cúng con voi, con ngựa xong lại đốt :))
 
  • Like
Reactions: Trương Hoài Nam

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
screen-4.jpg

Đố các bạn, đây là ai nè :rongcon41 Ai lên ba mà vẫn chưa biết nói? Lại là người đánh tan giặc Ân? :Tuzki12
Đó chính là Thánh Gióng đó :Tuzki17
Câu chuyện về cậu bé Gióng chắc ai cũng biết, mình chỉ kể sơ lại thôi nhé!!!
Chuyện kể rằng,vào thời Hùng Vương thứ 6..........À, MÀ THÔI :">>
Mình lười quá hà, xem video dưới đây cho lẹ :))

Theo như mình biết thì câu chuyện Gióng có 2 cái kết
Cái kết thứ 1: Gióng không chết, giống như video trên nói (khi học các bạn cũng được học như thế mà)
Cái kết thứ 2: Gióng bị thương nặng ở tay, sau khi đánh giặc xong thì lên rừng và chết luôn ở trên đó
Cái kết thứ 2 hình như là không được nhiều người đồng ý vì nó quá ghê, máu me này kia làm mất thần tượng Gióng, mà cũng có lí do là vì học sinh mà đọc nhiều khi bị ám ảnh này kia :)

Hội Gióng:
Đây là một trong những lễ hội lớn nhất vùng châu thổ Bắc Bộ, tổ chức theo một nghi thức được quy định chặt chẽ, chuẩn bị hết sức công phu, với sự tham gia đông đảo của dân làng quanh khu vực hai đền (Đền Phù Đổng và đền Sóc).
Lịch trình như sau:
+ Hội Gióng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm - nơi sinh Thánh Gióng diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 Âm lịch
+ Hội Gióng ở đền Sóc ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (nay thuộc Hà Nội) - nơi Thánh hóa diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng giêng.
xsb1366254897.jpg

(rước Thánh về Đình)
nkb1366254929.jpg

(nhìn cái kiệu cũng hoàng tráng phết ấy chứ :))
ctw1366254961.jpg

(Dâng cỗ lên đình)
low1366255023.jpg

(Hình nộm voi)
cys1366255064.JPG
igv1366255102.jpg

(Chật cứng luôn kìa)

Có ai thắc mắc là sao phải đem luôn nguyên con voi luôn không?
Bởi vì lúc Gióng ra trận thì có đàn voi theo đem lương thực

yov1366255133.jpg

(Mình thích vọ mấy chỗ đứng nghiêm trang giống vậy lắm nè)
sbb1366255221.jpg

(tế ngựa)
pic1366256298.jpg

(đền thờ Thánh Gióng)

Bài viết đến đây là hết :rongcon18
Chúc các bạn ngủ ngon nhé! Trời dạo này lạnh lắm đấy ><
Ở đây lễ hội khá tưng bừng, có chen chúc quá không nhỉ ?
P/s : Chỗ em nóng quá trời, lạnh gì đâu anh !
 
  • Like
Reactions: Sophie Vương

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
screen-4.jpg

Đố các bạn, đây là ai nè :rongcon41 Ai lên ba mà vẫn chưa biết nói? Lại là người đánh tan giặc Ân? :Tuzki12
Đó chính là Thánh Gióng đó :Tuzki17
Câu chuyện về cậu bé Gióng chắc ai cũng biết, mình chỉ kể sơ lại thôi nhé!!!
Chuyện kể rằng,vào thời Hùng Vương thứ 6..........À, MÀ THÔI :">>
Mình lười quá hà, xem video dưới đây cho lẹ :))

Theo như mình biết thì câu chuyện Gióng có 2 cái kết
Cái kết thứ 1: Gióng không chết, giống như video trên nói (khi học các bạn cũng được học như thế mà)
Cái kết thứ 2: Gióng bị thương nặng ở tay, sau khi đánh giặc xong thì lên rừng và chết luôn ở trên đó
Cái kết thứ 2 hình như là không được nhiều người đồng ý vì nó quá ghê, máu me này kia làm mất thần tượng Gióng, mà cũng có lí do là vì học sinh mà đọc nhiều khi bị ám ảnh này kia :)

Hội Gióng:
Đây là một trong những lễ hội lớn nhất vùng châu thổ Bắc Bộ, tổ chức theo một nghi thức được quy định chặt chẽ, chuẩn bị hết sức công phu, với sự tham gia đông đảo của dân làng quanh khu vực hai đền (Đền Phù Đổng và đền Sóc).
Lịch trình như sau:
+ Hội Gióng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm - nơi sinh Thánh Gióng diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 Âm lịch
+ Hội Gióng ở đền Sóc ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (nay thuộc Hà Nội) - nơi Thánh hóa diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng giêng.
xsb1366254897.jpg

(rước Thánh về Đình)
nkb1366254929.jpg

(nhìn cái kiệu cũng hoàng tráng phết ấy chứ :))
ctw1366254961.jpg

(Dâng cỗ lên đình)
low1366255023.jpg

(Hình nộm voi)
cys1366255064.JPG
igv1366255102.jpg

(Chật cứng luôn kìa)

Có ai thắc mắc là sao phải đem luôn nguyên con voi luôn không?
Bởi vì lúc Gióng ra trận thì có đàn voi theo đem lương thực

yov1366255133.jpg

(Mình thích vọ mấy chỗ đứng nghiêm trang giống vậy lắm nè)
sbb1366255221.jpg

(tế ngựa)
pic1366256298.jpg

(đền thờ Thánh Gióng)

Bài viết đến đây là hết :rongcon18
Chúc các bạn ngủ ngon nhé! Trời dạo này lạnh lắm đấy ><
lễ hội này làm lớn quá nhỉ , em có nghe trên tivi mà chưa thấy bao giờ
 
  • Like
Reactions: Sophie Vương

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
screen-4.jpg

Đố các bạn, đây là ai nè :rongcon41 Ai lên ba mà vẫn chưa biết nói? Lại là người đánh tan giặc Ân? :Tuzki12
Đó chính là Thánh Gióng đó :Tuzki17
Câu chuyện về cậu bé Gióng chắc ai cũng biết, mình chỉ kể sơ lại thôi nhé!!!
Chuyện kể rằng,vào thời Hùng Vương thứ 6..........À, MÀ THÔI :">>
Mình lười quá hà, xem video dưới đây cho lẹ :))

Theo như mình biết thì câu chuyện Gióng có 2 cái kết
Cái kết thứ 1: Gióng không chết, giống như video trên nói (khi học các bạn cũng được học như thế mà)
Cái kết thứ 2: Gióng bị thương nặng ở tay, sau khi đánh giặc xong thì lên rừng và chết luôn ở trên đó
Cái kết thứ 2 hình như là không được nhiều người đồng ý vì nó quá ghê, máu me này kia làm mất thần tượng Gióng, mà cũng có lí do là vì học sinh mà đọc nhiều khi bị ám ảnh này kia :)

Hội Gióng:
Đây là một trong những lễ hội lớn nhất vùng châu thổ Bắc Bộ, tổ chức theo một nghi thức được quy định chặt chẽ, chuẩn bị hết sức công phu, với sự tham gia đông đảo của dân làng quanh khu vực hai đền (Đền Phù Đổng và đền Sóc).
Lịch trình như sau:
+ Hội Gióng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm - nơi sinh Thánh Gióng diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 Âm lịch
+ Hội Gióng ở đền Sóc ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (nay thuộc Hà Nội) - nơi Thánh hóa diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng giêng.
xsb1366254897.jpg

(rước Thánh về Đình)
nkb1366254929.jpg

(nhìn cái kiệu cũng hoàng tráng phết ấy chứ :))
ctw1366254961.jpg

(Dâng cỗ lên đình)
low1366255023.jpg

(Hình nộm voi)
cys1366255064.JPG
igv1366255102.jpg

(Chật cứng luôn kìa)

Có ai thắc mắc là sao phải đem luôn nguyên con voi luôn không?
Bởi vì lúc Gióng ra trận thì có đàn voi theo đem lương thực

yov1366255133.jpg

(Mình thích vọ mấy chỗ đứng nghiêm trang giống vậy lắm nè)
sbb1366255221.jpg

(tế ngựa)
pic1366256298.jpg

(đền thờ Thánh Gióng)

Bài viết đến đây là hết :rongcon18
Chúc các bạn ngủ ngon nhé! Trời dạo này lạnh lắm đấy ><
Mình có biết hội này đóa !!! Ngày trước mình còn muốn to lớn như Thánh Gióng cơ !!!
 

Sophie Vương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
905
1,133
189
18
TP Hồ Chí Minh
Tui là con gái :">>
Tại chỗ mình mưa quá trời, tối cũng lạnh nữa

Mình có biết hội này đóa !!! Ngày trước mình còn muốn to lớn như Thánh Gióng cơ !!!
Tập Gym đi anh, anh sẽ cao to, 6 múi như Thánh Gióng
Mình từng đến 1 lần rồi :) hay lắm :v
Thích nhể!!
P/s: đông người vậy có bị móc túi hay nóng không?
 
  • Like
Reactions: The Joker

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Tui là con gái :">>
Tại chỗ mình mưa quá trời, tối cũng lạnh nữa

Hic hic Bạn vui tính nhưng chả vui tính tý nào ...
Chỗ nào vậy bạn :))

Tập Gym đi anh, anh sẽ cao to, 6 múi như Thánh Gióng

Thích nhể!!
P/s: đông người vậy có bị móc túi hay nóng không?[/QUOTE]
Nóng thì có còn móc túi thì không :v
 

Sophie Vương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
905
1,133
189
18
TP Hồ Chí Minh
Hic hic Bạn vui tính nhưng chả vui tính tý nào ...[/QUOTE]
Chỗ nào vậy bạn?
 

Sophie Vương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
905
1,133
189
18
TP Hồ Chí Minh
Hic hic Bạn vui tính nhưng chả vui tính tý nào ...[/QUOTE]
Chỗ nào vậy bạn?
 
Top Bottom