Sử 9 Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Thứ nhất, Vì những nơi này là những trung tâm lớn: Pháp là trung tâm của văn hóa thế giới, Liên Xô là trung tâm của phong trào cách mạng thế giới sau khi Cách mạng tháng Mười thắng lợi, ở Trung Quốc thì chọn Quảng Châu với lý do nói này là trung tâm của cách mạng Trung Quốc và là nơi diễn ra công xã Quảng Châu 3 ngày trong năm 1927.
Thứ hai, ở những nơi này thì hoạt động cách mạng rất mạnh mẽ cho dù bị chính quyền sở tại cấm đoán quyết liệt: ở Pháp thì bất chấp mạng lưới mật thám dày đến mức Người liên tục chuyển chỗ ở, Người vẫn hoạt động cách mạng được do có nhiều luồng tư tưởng mới có từ thời Khai Sáng thế kỷ 18 ở Pháp. Người sang Trung Quốc một phần là học hỏi văn hóa của họ trên nền tảng Nho giáo yêu nước, chọn lọc tiếp thu cái mới một cách chọn lọc. Người sang Liên Xô cũng tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Mác, nhưng tìm hiểu sâu vấn đề nông dân để vận dụng cho đường lối cách mạng Việt Nam sau này
 
Top Bottom