Quan điểm soi gương nhanh già không hề sai. Bởi khi bạn soi gương năng lượng từ bạn phát ra được chiếc gương phản ánh và sau đó phá hủy vầng hào quang bảo vệ chính mình, đặc biệt gây hại cho sức khỏe con người. Mỗi khi soi gương bạn sẽ mất 3 phút để phát ra năng lượng và trong gương có luồng tia tử ngoại phát ra sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Như khi bạn dùng bộ điều khiển ti vi từ xa cho hướng phản chiếu nhằm vào vô tuyến thấy nó vẫn có tác dụng như thường. Điều đó có nghĩa là gương cũng như màn hình vô tuyến đó có thể phản xạ năng lượng phát ra từ ánh mắt và gây nguy hiểm cho bạn khi nhìn phản chiếu qua chiếc gương.
Chẳng có cơ sở vật lý nào để nói soi gương thường xuyên thì nhanh già cả. Như em trên giải thích theo kiểu "tia tử ngoại" hoàn toàn không đúng, cũng không có tia nào từ mắt người phát ra cả. Cơ thể người cùng lắm phát ra tia hồng ngoại, dù có bị phản xạ qua gương thì tia hồng ngoại cũng chả làm da người thay đổi nhiêt độ đáng kể. Soi gương thấy mình nhanh già chẳng qua là yếu tố tâm lý thôi. Các bà càng lo nghĩ mình già thì sẽ càng nhanh có nếp nhăn, còn những người lạc quan vô tư thì tế bào họ sẽ tươi trẻ, chậm lão hóa.