[๖ۣۜGia ๖ۣۜTộc] ஜ۩۞۩ஜ ๖ۣۜOne ๖ۣۜPiece ஜ۩۞۩ஜ

sieutrom1412

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng sáu 2013
2,093
610
266
23
Bạc Liêu
THPT Ngan Dừa

sieutrom1412

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng sáu 2013
2,093
610
266
23
Bạc Liêu
THPT Ngan Dừa
Cốt truyện

X0adf2.png
Truyện xoay quanh về một cậu bé tên Monkey D. Luffy, được khuyến khích bởi người anh hùng thuở nhỏ Shanks "Tóc đỏ", giong buồm ra khơi trên chuyến hành trình tìm kho báu huyền thoại One Piece và trở thành Vua hải tặc. Để làm được điều này, cậu phải đến được tận cùng của vùng biển nguy hiểm và chết chóc nhất thế giới: Grand Line (Đại Hải Trình).Luffy đội trên đầu chiếc mũ rơm như một nhân chứng lịch sử vì chiếc mũ rơm đó đã từng thuộc về hai hải tặc hùng mạnh là : Hải tặc vương Gol.D.Roger và tứ hòang Shank"tóc đỏ".
 

sieutrom1412

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng sáu 2013
2,093
610
266
23
Bạc Liêu
THPT Ngan Dừa
Giới thiệu một số thế lực chính trong one piece
#1: Shichibukai

The Shichibukai (theo tiếng anh có nghĩa là "Seven Military Seas" - Thất Vũ Hải),nguyên văn là Oka Shichibukai (trong tiếng anh nghĩa là "Royal Seven Military Seas" - Thất Vũ Hải Hoàng Gia), bao gồm 7 thành viên (đã giảm xuống còn 4 sau trận chiến ở Marine Ford) - những thuyền trưởng hải tặc đầy uy tiếng và sức mạnh trong thế giới One Piece, những người này đã liên kết, trở thành đồng minh với Chính Phủ Thế Giới (World Government).

fe978e90-ed75-11e5-abf8-050901070303-compressed.jpg


Thất Vũ Hải là 1 tổ chức gồm 7 cựu hải tặc trở thành đồng minh thông qua giao dịch với Chính Quyền Thế Giới. Mặc dù họ làm việc cho chính phủ, nhưng họ có vẻ không mấy tôn trọng đến Chính Phủ Thế Giới (ngoại trừ Bartholomew Kuma, người đã bị biến thành 1 con rối trong tay của chính quyền) hoặc cả những Thất Vũ Hải khác, và bọn họ đc Hải Quân coi là chả khác gì bọn hải tặc thường. Nói theo một khia cạnh nào đó, Thất Vũ Hải là "những con chó săn của Chính Quyền" và bị xem thường bởi những hải tặc khác, nhưng hải tặc vẫn sợ trước uy lực, danh tiếng và sức mạnh của Thất Vũ Hải sở hữu trước đây, và cũng như sau khi họ trở thành Thất Vũ Hải.

#2: Yonko

Yonko (Tứ Hoàng) là tên gọi của 4 thủ lĩnh hải tặc được xem là 1 trong số những nhóm hải tặc khét tiếng trên thế giới (công nhận bởi Chính Quyền),nhưng họ cũng không hẳn là đồng minh hay kẻ thù với nhau, hầu như họ hoạt động độc lập trong mọi tình huống. 4 cái tên lớn này cai trị nửa sau của vùng đất Grand Line (hay còn đc gọi là "New World"), với sự bành trướng quyền lực và cai trị hàng chục nhóm hải tặc và các hòn đảo khác nhau. Trong trận chiến thượng đỉnh ở Marineford, 1 trong 4 Tứ Hoàng đã đi đến điểm kết của cuộc đời mình - WHitebeard, và sau đó kẻ sát hại ông ta thay thế vị trí trống (Blackbeard,) trong khi 1 thành viên khác đã xuất hiện và đứng ra chấm dứt trận chiến (Shanks.)

155337_549065591786588_1772812428_n.jpg


#3. Quân cách mạng

Là thế lực được coi là "phá vỡ" sự cân bằng thế giới của "tam đại thế lực". Là thế lực duy nhất công khai tấn công trực tiếp vào chính quyền thế giới. Kẻ cầm đầu là ông bố của nhân vật chính Luffy, được coi là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới, kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Vì vậy chúng ta cũng có thể suy đoán được lệnh truy nã của ông cao nhất thế giới. Để chống lại trực tiếp chính quyền thì lực lượng này rất mạnh mẽ và hẳn có tổ chức rõ ràng không như hải tặc.

.... Còn rất nhiều thế lực khác nhé như chính quyền thế giới,...
 
  • Like
Reactions: Chou Chou
Top Bottom