TGQT Em có biết?

Phục Hổ

Học sinh
Thành viên
12 Tháng hai 2018
79
106
46
24
Nghệ An
THCS Hải Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

EM CÓ BIẾT ?
VÌ SAO NGƯỜI HIỆN ĐẠI LẠI (Homo spiens) RỜI KHỎI CHÂU PHI ?
Đâu là địa điểm phát sinh ra loài của chính chúng ta, Homo sapiens ? Câu trả lời cho câu hỏi này hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất trong các nhà di truyền học. Tuy nhiên, nhiều nhà di truyền học ngày nay đã nhấn mạnh rằng, người hiện đại đã tiến hóa ở châu Phi rồi lan tỏa ra các vùng khác nhau trên thế giới, cách đây khoảng 50.000 năm, bao gồm cả những nơi xa xôi nhất của Thái Bình Dương, trừ Nam Cực.
Nhưng tại sao họ lại rời khỏi châu Phi ? Đây cũng là câu hỏi hiện nay đang thách thức các nhà di truyền học. Có người cho rằng, do điều kiện tự nhiên ở châu Phi khắc nghiệt nên họ đành phải rời xa quê hương để đến những vùng đất mới. Có ý kiến khác lại cho rằng, chính sự phát triển của não bộ đã thôi thúc họ ra đi để khám phá những nơi xa xôi khác.
Hiện nay các nhà khoa học chưa có đủ bằng chứng để đưa ra câu trả lời cuối cùng, mà vẫn phải chờ đợi lời giải đáp từ những khám phá khoa học trong tương lai.
(KỂ CHUYỆN: Hoàng Nam. TRI THỨC KHOA HỌC: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI - Tư liệu TIẾN HÓA. Hình ảnh: Một góc nhỏ của châu Phi, từ Khoahoc.tv).
44261241_644769212586087_8423255140399579136_n.jpg
 

mh576ykc

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2018
67
20
21
18
Bắc Ninh
Thcs Song Hồ
EM CÓ BIẾT ?
VÌ SAO NGƯỜI HIỆN ĐẠI LẠI (Homo spiens) RỜI KHỎI CHÂU PHI ?
Đâu là địa điểm phát sinh ra loài của chính chúng ta, Homo sapiens ? Câu trả lời cho câu hỏi này hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất trong các nhà di truyền học. Tuy nhiên, nhiều nhà di truyền học ngày nay đã nhấn mạnh rằng, người hiện đại đã tiến hóa ở châu Phi rồi lan tỏa ra các vùng khác nhau trên thế giới, cách đây khoảng 50.000 năm, bao gồm cả những nơi xa xôi nhất của Thái Bình Dương, trừ Nam Cực.
Nhưng tại sao họ lại rời khỏi châu Phi ? Đây cũng là câu hỏi hiện nay đang thách thức các nhà di truyền học. Có người cho rằng, do điều kiện tự nhiên ở châu Phi khắc nghiệt nên họ đành phải rời xa quê hương để đến những vùng đất mới. Có ý kiến khác lại cho rằng, chính sự phát triển của não bộ đã thôi thúc họ ra đi để khám phá những nơi xa xôi khác.
Hiện nay các nhà khoa học chưa có đủ bằng chứng để đưa ra câu trả lời cuối cùng, mà vẫn phải chờ đợi lời giải đáp từ những khám phá khoa học trong tương lai.
(KỂ CHUYỆN: Hoàng Nam. TRI THỨC KHOA HỌC: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI - Tư liệu TIẾN HÓA. Hình ảnh: Một góc nhỏ của châu Phi, từ Khoahoc.tv).
44261241_644769212586087_8423255140399579136_n.jpg
ồ mà hình nhu có 1 loại người gì nũa cũng sống trong thời kì này là người neanderthal
 
Top Bottom