Tại sao ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu của vùng Đông Nam Bộ?
Ngành công nghiệp (đặc biệt là công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm) chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu của vùng Đông Nam Bộ vì nơi đây có điều kiện thuận lợi về địa lý, tài nguyên, kinh tế, xã hội.... để phát triển công nghiệp:
- Thuộc vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam.
- Gần các tuyến đường biển, cảng biển lớn, có ý nghĩa quan trọng về giao thông vận tải.
- Đất đai màu mỡ, diện tích rộng, trên bề mặt địa hình bán bình nguyên thuận lợi cho trồng cây công nghiệp quy mô lớn.
- Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm.
- Giàu tài nguyên (chủ yếu là nhiên liệu như than, dầu mỏ, khí tự nhiên.....).
- Ngành nông nghiệp phát triển cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.
- Cơ sở vật chất đang dần được đầu tư và phát triển (nhà nước đang thực hiện chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp).
- Thị trường tiêu thụ rộng lớn cả trong và ngoài nước, xuất khẩu ổn định, ngày càng mở rộng, có triển vọng.