Câu 1: Từ phần ngữ liệu đọc hiểu , trình bày suy nghĩ của em (bằng một đoạn 200 chữ) về ý chí, nghị lực của tuổi trẻ ngày nay để vượt qua những điều vòng vèo, chùng chình mà Nguyễn Minh Châu đề cập trong văn bản Bến quê.
Bạn tham khảo nhé
- Giải thích: Vòng vèo là những điều xảy đến mà bạn không tìm được lối thoát, không tìm được cách giải quyết. Tính do dự làm cho chúng ta phân vân giữa nhiều sự lựa chọn dẫn đến nửa muốn làm theo hướng này, nửa muốn làm theo hướng kia và vấn đề ấy sẽ rơi vào vòng lẩn quẩn. Chùng chình là những khó khăn bạn có thể gặp phải trong đời sống. Nó có thể khiến chúng ta dao động.
- Bình luận
+ Là học sinh, điều ấy thể hiện qua việc làm bài tập mà không bị cám dỗ bởi những điều xung quanh, ta sẽ không tìm lí do bao biện cho việc trễ nải chưa làm bài tập mà thay vào đó là làm bài một cách nghiêm túc,...
+ Vượt qua được những cám dỗ ấy giúp ta hoàn thiện bản thân hơn, có được cuộc sống hạnh phúc, sẽ không phải nuối tiếc về những điều mình đã bỏ lỡ.
+ Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều người đầu hàng trước cám dỗ, để rồi khi đã qua, họ lại tiếc nuối. Trong tác phẩm “Bến quê” của Nguyễn Minh Châu, nhân vật Nhĩ vì chạy theo những ham muốn xa vời mà quên mất những điều tốt đẹp ở bên cạnh, khi nhận ra, anh nhờ thằng con trai thực hiện ước muốn của mình thì trớ trêu thay nó lại sa vào đám phá cờ thế trên hè phố.
=> Như vậy, ta mới thấy con người cần có tâm lý vững vàng, quyết đoán, mạnh mẽ, tự tin để giữ được thăng bằng trước những điều vòng vèo, chùng chình. Nhưng bạn có thể sử dụng những "vòng vèo" và "chùng chình" ấy như là những thử thách cần vượt qua, những thứ có thể giúp bạn mạnh mẽ, tự tin, và hoàn thiện khả năng của bản thân mình hơn. Ai càng tìm cách tránh né sẽ càng đối diện với những rủi ro lớn hơn.
- Liên hệ bản thân.