dịch đoạn văn lớp 9

B

black_rose2000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

The word jeans comes from a kinds of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it. In the 18th century jean cloth was made completely from cotton and workers at that time loved wearing it because the material wvererverry strong and it did not wear out easily. In the 1960s, many university and college students wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s' fashion: embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became cheaper. In the 1980s jeans finally became high fashion clothing, when famous designers started making their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans went up and up. But in the 1990s the worldwide economic situation got worse, and the sale of jeans stopped growing. However, jeans have never been out of fashion, and today young generations is still fond of wearing them.
 
S

sansasuke

Từ jeans xuất phát từ một loại vải được làm ở châu Âu. Loại vải này được gọi là jean, được đặt tên theo những người thủy thủ ở thành phố Genoa của Ý, vì họ mặc những loại quần áo được làm từ loại vải này. Vào thế kỉ thứ 18, vải jean được làm hoàn toàn từ cotton và những người công nhân thời đó rất thích mặc nó vì vải jean rất bền và không dễ bị mòn. Trong những năm 60, nhiều sinh viên trường đại học và cao đẳng cũng mặc jeans. Các nhà thiết kế đã làm nhiều mẫu jean khác nhau để phù hợp với thời trang của thập niên 1960: jeas thêu, jean vẽ, v.v... Vào thập niên 1970, ngày càng nhiều người bắt đầu mặc jeans vì chúng đã trở nên rẻ hơn. Vào thập niên 1980 thì cuối cùng jean cũng trở thành trang phục thời trang cao cấp, khi các nhà thiết kế nổi tiếng bắt đầu tạo ra những mẫu jeans với nhãn hiệu của chính họ. Doanh thu của jean ngày càng tăng cao. Nhưng đến thập niên 1990, khi tình hình kinh tế thế giới xấu đi, việc bán quần áo jean ngừng tăng. Tuy nhiên, đồ jeans chưa bao giờ đề-mốt (lỗi thời trang), và ngày nay thế hệ trẻ vẫn thích mặc chúng.
 
K

katyperry_nhat

Từ jeans bắt nguồn từ một loại chất liêu được sản xuất ở châu Âu. Chất liệu đó gọi là jean, đó cũng là tên của một thủy thủ ở Genoa-Italy, bởi họ những bộ đồ dược làm từ chúng. Vào khoảng thế kỉ thứ 18, đồ jean được làm bằng vải bộng và những công nhân thời ấy rất thích chúng bở vỉ nó rất chắt và rất khó rách. vào những thập niên 60, rất nhiều học sinh của các trường đại học và cao đẵng mặc jeans. Các nhà thiết kế cho ra rất nhiều kiểu dáng mới lạ trong cuộc chiến thời trang năm 1960: jeans thêu, jeans sơn và nhiều loại kiểu dáng khác. Trong những thấp niêm 70, rất nhiều bắt đầu mặt đồ jean vì nò trở nên rẻ hơn. Năm 1980 jeans trở thành đỉnh cao của thời trang và các nhà thiết kế nổi tiếng đã tạo ra những kiểu dáng riêng biết với nhãn hiệu của họ. Doanh số bán ra của đồ jeans tắng cao. Nhưng tới những 90, tình hình kinh tê khủng hoảng, doanh số bán ra không còn tăng nữa. Tuy nhiên, jeans không bào giờ lỗi thời cả, và ngày nay giới trẻ vẫn thích mặc chúng.
 
G

gemini_16602

Tl câu hỏi Tíếng Anh của mấy bợn nà!!!

Quần jean xuất phát từ một loại vật liệu đã được thực hiện ở châu Âu. Các tài liệu, được gọi là jean, được đặt tên theo các thủy thủ đến từ Genoa ở Italia, bởi vì họ mặc quần áo làm từ nó. Trong vải jean thế kỷ 18 đã được thực hiện hoàn toàn từ bông và người lao động tại thời điểm đó thích mặc nó vì chúng rất chắc chắn và khó rách. Trong những năm 1960, nhiều sinh viên đại học và cao đẳng mặc quần jean. Nhà thiết kế thực hiện phong cách khác nhau để phù hợp với quần jeans thời trang những năm 1960: thêu quần jean, quần jean và vẽ như vậy. Trong những năm 1970 ngày càng nhiều người bắt đầu mặc quần jean vì họ đã trở thành rẻ hơn. Trong những năm 1980 quần jean cuối cùng đã trở thành quần áo thời trang cao cấp, thiết kế nổi tiếng khi bắt đầu thực hiện phong cách riêng của họ về quần jean, với các nhãn hiệu của riêng mình vào chúng. Bán quần jean đi lên và lên. Nhưng trong những năm 1990, tình hình kinh tế toàn cầu trở nên tồi tệ, và bán quần jean ngừng phát triển. Tuy nhiên, quần jean chưa bao giờ được ra khỏi thời trang, và ngày nay thế hệ trẻ vẫn thích mặc chúng.
Đúng thì thanks cái nha!!!!:):D;)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom