Tại vì :
Mưa nhiều nước sông sẽ dồi dào, phát triển mạnh mẽ hơn:
+ Ở miền ôn đới lạnh và những nơi sông bắt nguồn từ núi cao, nước sông đều do băng tuyết tan cung cấp. Mùa xuân đến, khi nhiệt độ lên cao, băng tuyết tan, sông được tiếp nhiều nước
Đây là sự phụ thuộc của chế độ nước ở miền
ôn đới lạnh và
núi cao nhé.
Ở nơi
địa hình thấp của
khu vực khí hậu ôn đới, nguồn tiếp nước chủ yếu là nước mưa, vì khí hậu ôn đới có đặc điểm sau: Càng vào sâu trong đất liền, tính chất lục địa càng rõ nét: lượng mưa giảm dần, mùa đông lạnh hơn, tuyết rơi nhiều hơn, mùa hạ nóng. Riêng ở vĩ độ cao (tức là càng gần xích đạo), mùa đông rất lạnh và kéo dài, mùa hạ ngắn, mưa nhiều. Tuy không bằng với vùng nhiệt đới nhưng ở các khu vực này lượng mưa vẫn đóng vai trò đáng kể đối với chế độ nước sông hơn là băng tuyết tan và nước ngầm.