Địa [Địa 6] Các vấn đề liên quan đến Trái Đất

Status
Không mở trả lời sau này.
L

longhama6a2

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.trình bay sự vận đông tự quay quanh truc cua trai dat va các hệ quả

2.trình bày sự chuyển dộng của trai dat quanh mat troi va he quả

3. lớp vỏ trái đất co cáu tạo như thế nao? lớp vỏ trái đất có vai trò như thế nào dối với đòi song và sinh hoạt của con người

4.trên thế gioi có mấy luc dia, may dai duong? ke tên? nhửng bien phap hạn chế thiệt hại của núi lửa dong dât

5.núigià và núi trẻ khac nhau như thế nào?

6. tại sao người ta xếp cao nguyen vào dạng dịa hình đồi núi
 
Last edited by a moderator:
V

vuasanban

1) trái đất quay theo hướng từ tây sang đông.Nhờ có sự vận động tự quay của trái đất từ Tây sang đông nên ở khắp mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm
3)vỏ trái đất là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác như: không khí, nước,sinh vật... và là nơi sinh sống ,hoạt động của xã hội loài người
Vỏ trái đất được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau. Các địa mảng này có bộ phận nổi cao trên mực nước biển là lục địa, các đảo và có bộ phận trũng, thấp bị bao phủ là đại dương
4) trên thế giới có 6 lục địa: lục địa á-âu,lục địa phi,lục địa bắc mĩ,lục địa nam mĩ,lục địa nam cực,lục địa ô-xtrây-li-a và có 4 đại dương :thái bình dương,đại tây dương,ấn độ dương,bắc băng dương
những biện pháp hạn chế thiệt hại của núi lửa và động đất:
_Xây nhà chịu được các chấn động lớn
_Lập các trạm ngiên cứu dự báo
_sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm
6)vì cao nguyên có độ cao tuyệt đối từ 500m trở lên
5)điểm khác nhau của núi già và núi trẻ là:
_khác nhau về tuổi
+núi già: được hình thành cách đây hàng trăm triệu năm, đã trải qua các quá trình bào mòn
+núi trẻ:mới được hình thành cách đây khoảng vài chục triệu năm
_khác nhau về hình thái bên ngoài
+núi già: đỉnh núi tương đối bằng,sườn núi thoải,thung lũng mở rộng
+núi trẻ:đỉnh núi nhọn,sườn dốc ;thung lũng hẹp,sâu
 
N

nicolat12

1.trình bay sự vận đông tự quay quanh truc cua trai dat va các hệ quả
hướng quay: tây sang đông
thời gian: 24g
2.trình bày sự chuyển dộng của trai dat quanh mat troi va he quả
hướng quay: tây sang đông
thời gian: 365 ngày 6g
3. lớp vỏ trái đất co cáu tạo như thế nao? lớp vỏ trái đất có vai trò như thế nào dối với đòi song và sinh hoạt của con người
vỏ trái đất là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác như: không khí, nước,sinh vật... và là nơi sinh sống ,hoạt động của xã hội loài người
4.trên thế gioi có mấy luc dia, may dai duong? ke tên? nhửng bien phap hạn chế thiệt hại của núi lửa dong dât
5 lục địa
châu á
châu âu:D
châu phi
châu úc
châu mỹ
4 đại dương:p
thái bình dương
đại tây dương
ấn độ dương
bắc băng dương
những biện pháp hạn chế thiệt hại của núi lửa và động đất:
_Xây nhà chịu được chấn động
_Lập các trạm ngiên cứu dự báo:)
5.núigià và núi trẻ khac nhau như thế nào?b-(
về thung lũng
núi già: rộng
núi trẻ: hẹp
về đỉnh
núi già: tròn
núi trẻ: nhọn
về thời gian hình thành
núi già: hàng trăm triệu năm
núi trẻ: vài chục triệu năm
về sườn
núi già: thoải
núi trẻ: dốc
6. tại sao người ta xếp cao nguyen vào dạng dịa hình đồi núio-+
địa hình đồi núi chủ yếu từ 500m trở lên
còn cao nguyên cũng từ 500m trở lên nên cao nguyên được xếp vào dạng địa hình đồi núi
 
M

manh550

2.
_ chuyển động biểu kiến hàng năm của MT

_ hiện tượng các màu trong năm
_ hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo màu và theo vĩ độ

hệ quả là sinh ra ngày và đêm
 
M

manh550

3.- Lớp vỏ Trái Đất chỉ chiếm 1% thể tích và 0,5% khối lượng của Trái Đất
- Lớp vỏ trái đất có vai trò rất quan trọng, vì là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên: không khí, nước, sinh vật…, và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.
 
M

manh550

4.-Châu Á, Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Phi, Châu Đại Dương, và châu Nam Cực
-Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương
 
M

manh550

5.* Núi trẻ : là núi mới được hình thành, thường có đỉnh cao và nhọn
* Núi già : núi đẫ trải qua nhiều năm nên mưa nắng bào mòn làm cho đỉnh núi có dạng bầu tròn và thấp hơn núi trẻ .
 
M

manh550

6.Vì cũng như núi cao nguyên có độ cao tuyệt đối trên 500m
và có sườn dốc.
 
S

sonsuboy

3.- Lớp vỏ Trái Đất chỉ chiếm 1% thể tích và 0,5% khối lượng của Trái Đất
- Lớp vỏ trái đất có vai trò rất quan trọng, vì là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên: không khí, nước, sinh vật…, và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.
Lớp vỏ trái đất là nơi để cho con người sinh sống và tồn tại,nơi có các thành phần tự nhiện,thưc vật,không khí,...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom