[địa 9] bài 17-18

K

katyperry_nhat

so sánh tiểu vùng Đông Bắc với Tây Bắc (về điều kiện tự nhiên, địa hình, kinh tế, dân cư xã hội, tài nguyên thiên nhiên)
----
ĐKTN
- Đều có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm
Tây bắc: có mùa đông ít lạnh hơn Đông bắc
Địa hình:
Tây bắc: địa hình núi cao
Đông bằng: núi thấp và núi trung bình
Kinh tế:
đông bắc có kinh tế phát triển hơn tây bắc
Dân cư:
Tài nguyên thiên nhiên
Tây Bắc: thủy điện (ko chắc nha :) )
Đông bắc: tài nguyên, khoáng sản đa dạng, phong phú
 
H

hocmai.tuyensinh

so sánh tiểu vùng Đông Bắc với Tây Bắc (về điều kiện tự nhiên, địa hình, kinh tế, dân cư xã hội, tài nguyên thiên nhiên)
----
ĐKTN
- Đều có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm
Tây bắc: có mùa đông ít lạnh hơn Đông bắc
Địa hình:
Tây bắc: địa hình núi cao
Đông bằng: núi thấp và núi trung bình
Kinh tế:
đông bắc có kinh tế phát triển hơn tây bắc
Dân cư:
Tài nguyên thiên nhiên
Tây Bắc: thủy điện (ko chắc nha :) )
Đông bắc: tài nguyên, khoáng sản đa dạng, phong phú

Bài trả lời này chưa đủ điều kiện để xác nhận đúng, mod cần chú ý hơn nhé.
Khi đề yêu cầu so sành thì cần nêu được điểm GIỐNG và KHÁC nhau.
ở đây đề cũng đã nêu ra 5 vấn đề cần so sánh, thì cần nêu được đầy đủ các điểm giống và khác nhau của 4 vấn đề, có thể làm theo cấu trúc sau là hợp lí nhất:

Giống nhau:
-....
-....
-....
Khác nhau:
Kẻ cột theo 3 cột: Vấn đề ------ Tây Bắc---------------Đông bắc
Vấn đề ở đây chính là 4 vấn đề như đề bài đã nêu.
 
Top Bottom