Địa [ĐỊA 10] Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời

L

leduc22122001

Ở bắc bán cầu là mùa đông thì ở nam bán cầu là mùa hè. Lý do là trái đất quay xung quanh mặt trời những không phải theo trục thẳng đứng mà bị nghiêng một góc là 23.5 độ. Chính vì vậy, lượng ánh sáng mặt chiếu cho 2 nửa bán cầu là không cân bằng nhau vào mùa hè và mùa đông. Khi lượng nhiệt chiếu cho mùa đông tại bắc bán cầu ít, đó là mùa đông, còn ở nửa nam bán cầu sẽ nhận nhiệt nhiều hơn do đó sẽ là mùa hè. Ngược lại nếu bắc bán cầu là mùa hè thì nam bán cầu sẽ là mùa đông
 

Huỳnh Nam Huy

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
556
123
96
21
Phú Yên
Trường THPT Ngô Gia Tự
Ở bắc bán cầu là mùa đông thì ở nam bán cầu là mùa hè. Lý do là trái đất quay xung quanh mặt trời những không phải theo trục thẳng đứng mà bị nghiêng một góc là 23.5 độ. Chính vì vậy, lượng ánh sáng mặt chiếu cho 2 nửa bán cầu là không cân bằng nhau vào mùa hè và mùa đông. Khi lượng nhiệt chiếu cho mùa đông tại bắc bán cầu ít, đó là mùa đông, còn ở nửa nam bán cầu sẽ nhận nhiệt nhiều hơn do đó sẽ là mùa hè. Ngược lại nếu bắc bán cầu là mùa hè thì nam bán cầu sẽ là mùa đông
 
Top Bottom