Sử [Sử 8] Đề thi hk2

Võ Phương Hiền

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng ba 2017
108
30
66
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Tại sao Việt Nam trở thành đích ngắm cho sự xâm lược của thực dân Pháp?

a) Giàu tài nguyên, thị trường béo bở, vị trí thuận lợi

b) Tài nguyên tuy ít nhưng có vị trí thuận lợi

c) Vị trí thuận lợi, dân nghèo nhưng đông

d) Tuy vị trí không thuận lợi nhưng giàu tài nguyên và thị trường béo bở

2. Thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam vào năm

a) 1873

b) 1874

c) 1883

d) 1884

3. Nhà Nguyễn đã hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp được đánh dấu bởi sự kiện

a) Kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862.

b) Kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất năm 1874.

c) Kí với Pháp hiệp ước Hác-măng năm 1883

d) Kí với Pháp hiệp ước Pa-tơ-nốt năm 1884

4. Hàm Nghi ra “Chiếu Cần vương” ngày

a) 5/7/1885

b) 13/7/1885

c) 15/7/1883

d) 18/7/1883

5. Hậu quả của việc triều đình Huế từ chối cải cách là

a) Khiến xã hội Việt Nam lẩn quẩn trong vòng bế tắc của chế độ phong kiến lạc hậu

b) Cản trở sự phát triển của các tiền đề tư bản chủ nghĩa

c) Đất nước lạc hậu, không phát triển

d) Tất cả các câu trên đều đúng

6. Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam nhằm mục đích gì

a) Khai hóa cho dân tộc Việt Nam

b) Bóc lột nhân dân Việt Nam

c) Đặt cơ sở cho nền móng thống trị lâu dài

d) Câu b và c đúng

7. Pháp thực hiện chính sách chia để trị ở Việt Nam như thế nào

a) Chia Việt Nam thành hai miền với hai vua

b) Chia Việt Nam thành 2 miền với 3 chế độ cai trị khác nhau

c) Chia Việt Nam thành 3 miền với 3 chế độ cai trị khác nhau

d) Chia Việt Nam thành 5 vùng với những người đứng đầu có quyền lực lớn

8. Các tư tưởng dân chủ tư sản ở Châu Âu được truyền bá vào nước ta chủ yếu theo con đường nào?

a) Do các trường Pháp tại Việt Nam dạy cho thanh niên Việt Nam

b) Sách báo của Trung Quốc

c) Do các giáp sĩ đạo Thiên Chúa rao giảng

d) Do thanh niên Việt Nam tiếp thu khi sang Trung Quốc du học

9. Điểm mới trong xu hướng cứu nước ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là

a) Đi sang Trung Quốc cầu viện

b) Đi theo con đường của Nhật Bản

c) Sang phương Tây tìm đường cứu nước

d) Đi theo con đường cách mạng vô sản
Mình sắp thi rồi mong các bạn giúp cho!
 

Cancer1273

Học sinh
Thành viên
4 Tháng năm 2017
5
4
31
20
1. Tại sao Việt Nam trở thành đích ngắm cho sự xâm lược của thực dân Pháp?

a) Giàu tài nguyên, thị trường béo bở, vị trí thuận lợi

b) Tài nguyên tuy ít nhưng có vị trí thuận lợi

c) Vị trí thuận lợi, dân nghèo nhưng đông

d) Tuy vị trí không thuận lợi nhưng giàu tài nguyên và thị trường béo bở

2. Thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam vào năm

a) 1873

b) 1874

c) 1883

d) 1884

3. Nhà Nguyễn đã hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp được đánh dấu bởi sự kiện

a) Kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862.

b) Kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất năm 1874.

c) Kí với Pháp hiệp ước Hác-măng năm 1883

d) Kí với Pháp hiệp ước Pa-tơ-nốt năm 1884

4. Hàm Nghi ra “Chiếu Cần vương” ngày

a) 5/7/1885

b) 13/7/1885

c) 15/7/1883

d) 18/7/1883

5. Hậu quả của việc triều đình Huế từ chối cải cách là

a) Khiến xã hội Việt Nam lẩn quẩn trong vòng bế tắc của chế độ phong kiến lạc hậu

b) Cản trở sự phát triển của các tiền đề tư bản chủ nghĩa

c) Đất nước lạc hậu, không phát triển

d) Tất cả các câu trên đều đúng

6. Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam nhằm mục đích gì

a) Khai hóa cho dân tộc Việt Nam

b) Bóc lột nhân dân Việt Nam

c) Đặt cơ sở cho nền móng thống trị lâu dài

d) Câu b và c đúng

7. Pháp thực hiện chính sách chia để trị ở Việt Nam như thế nào

a) Chia Việt Nam thành hai miền với hai vua

b) Chia Việt Nam thành 2 miền với 3 chế độ cai trị khác nhau

c) Chia Việt Nam thành 3 miền với 3 chế độ cai trị khác nhau

d) Chia Việt Nam thành 5 vùng với những người đứng đầu có quyền lực lớn

8. Các tư tưởng dân chủ tư sản ở Châu Âu được truyền bá vào nước ta chủ yếu theo con đường nào?

a) Do các trường Pháp tại Việt Nam dạy cho thanh niên Việt Nam

b) Sách báo của Trung Quốc

c) Do các giáp sĩ đạo Thiên Chúa rao giảng

d) Do thanh niên Việt Nam tiếp thu khi sang Trung Quốc du học

9. Điểm mới trong xu hướng cứu nước ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là

a) Đi sang Trung Quốc cầu viện

b) Đi theo con đường của Nhật Bản

c) Sang phương Tây tìm đường cứu nước

d) Đi theo con đường cách mạng vô sản
Mình sắp thi rồi mong các bạn giúp cho!
1.a
2.d
3.d
4.b
5.d
6.d
7.c
8.d
9.b
 
Top Bottom