Đề cương Sinh 8 HKI

T

thuyhung27

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu tạo chức năng cơ thể sống ?
2, Hãy nêu nguyên nhân dẫn đến gãy xương ở người ? Vì sao nói khả năng gãy xương phụ thuộc theo lứa tuổi ?
3, Trong băng bó cho người gãy xương cần lưu ý những vấn đề gì?
4, Vì sao khi ăn nói chuyện dễ bị sặc?
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
A

anhbez9

2, Hãy nêu nguyên nhân dẫn đến gãy xương ở người ? Vì sao nói khả năng gãy xương phụ thuộc theo lứa tuổi ?
-nguyên nhân dẫn đến gãy xương ở người:
+do va đập mạnh,tác động của một vât, việc làm nào đó khiến gãy xương
+do tuổi tác:tuôi nhỏ hay lớ,già thì lượng caxi ,cốt giao thay đổi(già thi lượng canxi nhiều nhưng cốt giao ít và trẻ ngược lại) nên xương gãy(1)
-nói khả năng gãy xương phụ thuộc theo lứa tuổi vì từ (1) mà minh nói rồi đó.chuc thành công:)>-:cool:
 
A

anhbez9

4, Vì sao khi ăn nói chuyện dễ bị sặc?
khi nuốt thưc ăn,lúc lưỡi nâng lên thì đồng thời kéo cái nắp thank quản đóng kÝn lỗ khí quản lại để thức ăn ko lọt vào đg hô hấp,khẩu cái mềm nâng lên đóng kín 2 lỗ thông lên mũi nhưng khi ăn nói hoạc ho thì khẩu cai mở làm thưc ăn lät vào mũi \Rightarrow bị sặc
 
P

phuongdung.pd

câu 1:
Chức năng của tế bào là thực hiện sự trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Ngoài ra, sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành. Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể đều liên quan đến hoạt động sống của tế bào nên tế bào còn là đơn vị chức năng của cơ thể.
câu 4:
Ở phía cổ họng có hai đường ống, một đường ống là thực quản chuyên để nuốt thức ăn, một ống kia là khí quản chuyên để hít thở. Miệng của hai ống này đều nằm ở đầu cuống họng. Khi chúng ta ăn có một miếng xương sụn ở cổ họng gọi là xương sụn nắp khí quản có thể tự động đậy miệng khí quản làm cho thức ăn vào trong thực quản một cách thuận lợi. Nếu vừa ăn vừa cười nói khí quản chuyên hít thở phải làm việc, miếng xương sụn đó phải mở ra, thức ăn sẽ rất dễ dàng sặc vào trong khí quản. Muốn cho thức ăn từ trong khí quản văng ra, chúng ta phải liên tục ho, không ra được sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Vì vậy trong khi ăn cơm, chúng ta không nên cười nói ầm ĩ.
 
Top Bottom