Sử 9 Đảng Cộng Sản Việt Nam + Chiến tranh thế giới thứ 2

C

cuncon2395

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu 1: Tại sa0 có thể nói Hội nghj hợp nhất các tổt chức cộng sản ở Việt Nam là Đại hội thành lập đảng??

câu 2: Em hãy cho bik vì sao đến tháng 9/1939, khi chiến tranh thứ 2 bùng nổ thì phong trào đấu tranh công khai mới chấm dứt?

giúp cún nhaz,,,thank liền :p:p:p:p:p
 

Hiếu Gia

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng tám 2021
19
34
6
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
câu 1: Tại sa0 có thể nói Hội nghj hợp nhất các tổt chức cộng sản ở Việt Nam là Đại hội thành lập đảng??
vì Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập từ việc hợp nhất 3 đảng :Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn trong Hội nghị hợp nhất các tổt chức cộng sản ở Việt Nam
câu 2: Em hãy cho bik vì sao đến tháng 9/1939, khi chiến tranh thứ 2 bùng nổ thì phong trào đấu tranh công khai mới chấm dứt?
Chính Phủ mặt trận Nhân dân Pháp do Đảng Xã hội Pháp đứng đầu vào cuối năm 1938 ngày càng thiên về hữu. Vì vậy bọn thực dân phản động Pháp dần hồi lại ngóc đầu phản công , đánh lại Mặt Trận Dân chủ Đông Dương đàn áp các hoạt động cách mạng nên phong rào dần suy yếu, đến tháng 9 - 1939 thì chấm dứt.
 
  • Like
Reactions: anbinhf

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
câu 1: Tại sa0 có thể nói Hội nghj hợp nhất các tổt chức cộng sản ở Việt Nam là Đại hội thành lập đảng??
Nói hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như đại hội thành lập Đảng vì:
  • Tại hội nghị các đại biểu đã xóa bỏ các hiềm khích, tán thành chủ trương thành lập một chính Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.
  • Hội nghị đã thông qua chính cương, sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, cương lĩnh giải phóng dân tộc.
  • Những nội dung chủ yếu cùng với Nguyễn Ái Quốc ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng cho thấy Hội nghị hợp nhất có ý nghĩa như một bài buổi thành lập Đảng.
 
Top Bottom