Sinh 8 Con Người

@Hiếu Kòii

Học sinh chăm học
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng năm 2019
297
516
96
19
Bến Tre
ko xác định

Shirayuki_Zen

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng mười hai 2018
762
835
121
19
Hà Nội
Trung học cơ sở Vân Nam
1.Tại sao nói con người là động vật tiến hóa nhất?
2.Hãy so sánh giữa Thỏ và Người có những đặc điểm gì giống nhau?
3.Nêu vai trò của con người, vì sao nói con người là một thực thể xã hội?
1.
Vì con người thuộc lớp thú (lớp tiến hóa nhất) :D
có tứ chi phát triển, bộ não cũng phát triển vượt bậc so với những loài còn lại (có nhiều dây thần kinh, noron..... cũng nhiều hơn),
sống có văn hóa, pháp luật, giáo dục, ......... mà những loài khác không có :>
có tiếng nói chữ viết, có ý thức, tri thức
biết dùng lữa nấu ăn
2.
là động vật hằng nhiệt
tim 4 ngăn:....
có lông mao,
đều có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa,
Đẻ con.........
3,
-Con người đã tạo ra vô vàn những phát minh vĩ đại, tạo ra nền văn hóa, tri thức đồ sộ, những công trình nổi tiếng.....(p/s tự nghĩ :v )
- ''Vì con người hoạt động thực tiễn sản xuất ra của cải vật chất tác động vào tự nhiên để cải tạo tự nhiên
Con người là sản phẩm của tự nhiên song con người có thể thống trị tự nhiên nếu biết nắm bắt và tuân theo các quy luật của bản thân giới tự nhiên. Con người không chỉ là sản phẩm của xã hội mà còn là chủ thể cải tạo xã hội
Bằng hoạt động sản xuất con người sáng taọ ra toàn bộ nền văn hoá vật chất và tinh thần. Mặc dù tự nhiên và xã hội đều vận động theo quy luật khách quan, nhưng trong quá trình hoạt động, con người luôn luôn xuất phát từ nhu cầu động cơ và hứng thú, theo đuổi những mục đích nhất định và do đó đã tìm cách hạn chế hay mở rộng phạm vi tác dụng của quy luật cho phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình.'' (nguồn: dân kinh tế :D)
 
Last edited:

diemlinhphuong

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2018
387
852
96
Bình Định
THCS Phước Sơn
1.Con người là một loài sinh vật có bộ não tiến hóa rất cao cho phép thực hiện các suy luận trừu tượng, ngôn ngữ và xem xét nội tâm. Điều trên kết hợp với một cơ thể đứng thẳng cho phép giải phóng hai chi trước khỏi việc di chuyển và được dùng vào việc cầm nắm, cho phép con người dùng nhiều công cụ hơn tất cả những loài khác.
2.tham khảo :hệ hô hấp
Giống nhau:
- Đều có đường dẫn khí và 2 lá phổi
- Đều nằm trong khoang ngực và ngăn cách với khoang bụng bởi cơ hoành
- Trong đường dẫn khí đều có: Mũi, Họng, Thanh quản, Khí quản, Phế quản
- Bao bọc 2 lá phổi có 2 lớp màng. Lớp ngoài dính với lồng ngực, lớp trong dính với phổi. Chính giữa là chất dịch.
- Mỗi lá phổi đều được cấu tạo bởi các phế nang, tập hợp thành từng cụm, bao mỗi túi phổi là mạng mao mạch dày đặc
-Là động vật hằng nhiệt
-Tim 4 ngăn
-Có lông mao,
-Đều có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa
-Đẻ con.

............................
3.Con người là sản phẩm của tự nhiên song con người có thể thống trị tự nhiên nếu biết nắm bắt và tuân theo các quy luật của bản thân giới tự nhiên. Con người không chỉ là sản phẩm của xã hội mà còn là chủ thể cải tạo xã hội
Bằng hoạt động sản xuất con người sáng taọ ra toàn bộ nền văn hoá vật chất và tinh thần. Mặc dù tự nhiên và xã hội đều vận động theo quy luật khách quan, nhưng trong quá trình hoạt động, con người luôn luôn xuất phát từ nhu cầu động cơ và hứng thú, theo đuổi những mục đích nhất định và do đó đã tìm cách hạn chế hay mở rộng phạm vi tác dụng của quy luật cho phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình. ( GOOGLE)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom