Văn 8 Chứng minh sự đúng đắn về việc dời đô của Lí Công Uẩn

MiuMiu-chan

Học sinh
Thành viên
16 Tháng hai 2020
42
54
31
Bắc Ninh
THCS VA

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Chứng minh sự đúng đắn về việc dời đô của Lí Công Uẩn từu lịch sử đến hiện đại ngày nay?(viết 5 đến 7 câu)
giúp gấp em với ạ TT^TT sáng mai nộp mất tiu rùi
Việc dời đô của Lí Công Uẩn phản ánh ý chí độc lập, tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt không những thế, việc dời đô quyết định nơi định cư lâu dài cho dân tộc. Lí Công Uẩn đã nhắc lại lịch sử về việc dời đô của các triều đại trước đó và kết quả của những việc dời đô đó là vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Bên cạnh đó, ông còn phê phán nhà Đinh Lê khi không chịu dời đô, coi thường mệnh trời, việc đó khiến cho triều đại ngắn ngủi, nhân dân không thể phát triển được.Vì vậy, khi từ bỏ vùng núi hiểm trở Ninh Bình ra thành Đại La, là nơi giao lưu trọng yếu, thể hiện khát vọng của nhà vua về một đất nước thái bình, thịnh trị và ý thức dân tộc, tự chủ, tự lập, tự cường của một quốc gia phong kiến, chống lại sự xâm lược của các nước phương Bắc. Thành Đại La có những lợi thế tuyệt với như: vị trí địa lý, thế đất, địa thế, dân cư, phong cảnh thích hợp cho việc định cư lâu dài. Đến ngày nay, Hà Nội (Đại La ngày xưa) đã sớm trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của dân tộc ta, nhân dân phát triển, biết cách sinh sống và làm việc, biến đất nước trở thành một quốc gia phát triển và phồn thịnh. Vì vậy, việc dời đô của Lí Công Uẩn từ lịch sử đến hiện đại ngày nay là một sự lựa chọn đúng đắn, không gì có thể thay thế, Lí Công Uẩn quả là một người vua có mắt nhìn xa trông rộng.

P/s: Anh tự viết ó,thấy hợp lí thì chép nhe :p
 
Top Bottom