Sách Cho và nhận ai hạnh phúc hơn ai?

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

chovanhanai.jpg
Người ta thường nói “cho” hạnh phúc hơn “nhận” gấp nhiều lần, điều đó đúng hay sai? Quả thật hành động cho rất quan trọng, song điều cốt yếu nên nhớ là cho phép người khác làm điều tốt cho mình mới là người giàu lòng bác ái. Như vậy, người nhận đích thực là người quan trọng. Chúng ta cần người nhận chấp nhận hành động tử tế chúng ta làm cho họ.
Mọi người cho rằng làm “người cho” sẽ dễ dàng và thoải mái hơn. Ít ai thích cảm giác chịu ơn người khác. Đa số chúng ta đều nhanh chóng đáp lại yêu cầu trợ giúp, nhưng bất đắc dĩ lắm mới van xin một ân huệ.
Được làm người nhận cũng thật sung sướng đấy chứ. Bạn thật hạnh phúc khi cho phép người khác giúp đỡ mình và nhận lấy món quà của họ với tất cả niềm vui, lòng biết ơn, và sự cảm kích. Sung sướng nhận mà không một lời bình phẩm nào. Sung sướng nhận với tất cả lòng thành.
Tại sao phải sống tử tế? Được gì cho bản thân từ việc làm tốt? Quyển sách này sẽ giúp bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống bằng cách tạo mối quan hệ gần gũi giữa bạn với những người mình yêu thương, bạn bè, đồng nghiệp, và bất kỳ ai khác. Sống tử tế không chỉ mang điều tốt lành đến cho người khác, mà còn thu về lợi ích cho sức khoẻ bản thân.
Khi gặp phải trở ngại hay bị áp lực từ cuộc sống, chúng ta sẽ cảm thấy chán nản. Một hành động tốt có thể giúp chúng ta quên đi cảm giác muộn phiền đó và hướng tới những điều tốt đẹp. Nó chữa lành mọi nỗi đau và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Làm một điều thiện cho người khác và bắt đầu quá trình chữa lành nỗi đau của chính mình.
Hãy cùng chia sẻ cảm nghĩ của bạn về những cuốn sách mà bạn thích bằng cách tạo bài viết mới trong box Sách - Người bạn vô giá!
 

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
View attachment 91437
Người ta thường nói “cho” hạnh phúc hơn “nhận” gấp nhiều lần, điều đó đúng hay sai? Quả thật hành động cho rất quan trọng, song điều cốt yếu nên nhớ là cho phép người khác làm điều tốt cho mình mới là người giàu lòng bác ái. Như vậy, người nhận đích thực là người quan trọng. Chúng ta cần người nhận chấp nhận hành động tử tế chúng ta làm cho họ.
Mọi người cho rằng làm “người cho” sẽ dễ dàng và thoải mái hơn. Ít ai thích cảm giác chịu ơn người khác. Đa số chúng ta đều nhanh chóng đáp lại yêu cầu trợ giúp, nhưng bất đắc dĩ lắm mới van xin một ân huệ.
Được làm người nhận cũng thật sung sướng đấy chứ. Bạn thật hạnh phúc khi cho phép người khác giúp đỡ mình và nhận lấy món quà của họ với tất cả niềm vui, lòng biết ơn, và sự cảm kích. Sung sướng nhận mà không một lời bình phẩm nào. Sung sướng nhận với tất cả lòng thành.
Tại sao phải sống tử tế? Được gì cho bản thân từ việc làm tốt? Quyển sách này sẽ giúp bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống bằng cách tạo mối quan hệ gần gũi giữa bạn với những người mình yêu thương, bạn bè, đồng nghiệp, và bất kỳ ai khác. Sống tử tế không chỉ mang điều tốt lành đến cho người khác, mà còn thu về lợi ích cho sức khoẻ bản thân.
Khi gặp phải trở ngại hay bị áp lực từ cuộc sống, chúng ta sẽ cảm thấy chán nản. Một hành động tốt có thể giúp chúng ta quên đi cảm giác muộn phiền đó và hướng tới những điều tốt đẹp. Nó chữa lành mọi nỗi đau và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Làm một điều thiện cho người khác và bắt đầu quá trình chữa lành nỗi đau của chính mình.
Hãy cùng chia sẻ cảm nghĩ của bạn về những cuốn sách mà bạn thích bằng cách tạo bài viết mới trong box Sách - Người bạn vô giá!
em từng thấy quyển này ở đâu đó rồi, em sẽ tìm đọc thử:rolleyes::D
 
Top Bottom