Sử CHIẾN BẠI ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI ĐẾ QUỐC NHẬT !!!

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Quân đội Nhật hứng chịu thiệt hại vô cùng nặng nề sau trận thảm bại tại Midway. Người ta thường coi đó là thất bại chính đầu tiên của quân Nhật trong chiến tranh. Nhưng thực tế là quân đội Trung Hoa dẫn quốc đã từng đánh bại lục quân Nhật trong trận Đài Nhân Trang tháng 3 năm 1938. Quân đội THDQ bắt đầu tấn công doanh trại của quân Nhật và sau hai tuần chiến đấu với thiệt hại rất nặng nề ở cả hai phía với 16,000 quân Nhật và 15,000 lính TQ chết, cuối cùng quân đội Trung Hoa Dân Quốc đã chiếm được thị trấn. Đây là một trong số ít những chiến thắng của quân đội Trung Quốc trong cuộc chiến tranh chống xâm lược của quân đội Nhật từ năm 1931 đến mùa hè năm 1945. Đây cũng là chiến bại đầu tiên của quân đội Nhật trong nhiều thế kỉ. Quân Nhật sau đó còn thua thêm một vài trận nữa khi đối đầu với quân TQ trước khi bị nghiền nát bởi các xe tăng Liên Xô trên biên giới Siberi – Mông Cổ năm 1938-1945 và sau đó là mùa hè năm 1945.

Kể từ khi nền móng Đế quốc Nhật được thành lập vào giữa thế kỉ 19 thì đây có lẽ là chiến đại nặng nề đầu tiên mà quân Nhật phải hứng chịu.

Ảnh: Tranh vẽ trận chiến Đài Nhân Trang.
đại nhật trang.jpg
 
Top Bottom