Văn 12 Chiếc Thuyền Ngoài Xa (Nguyễn Minh Châu)

Nguyễn Hữu Ánh

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng tư 2020
1
0
1
21
Thừa Thiên Huế
THPT Thừu Lưu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nếu là chánh án Đẩu, các bạn có chấp nhận những lý do mà người phụ nữ vùng biển ấy đưa ra không?Vì sao? Theo các bạn, cần phải làm những gì để chấm dứt nạn bạo hành trong gia đình hàng chài ấy nói riêng và trong đời sống nói chung?
Nếu các bạn làm theo hình thức nghị luận thì càng tốt !!!
Đội ơn các bạn !!! :))
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Nếu là chánh án Đẩu, các bạn có chấp nhận những lý do mà người phụ nữ vùng biển ấy đưa ra không?Vì sao? Theo các bạn, cần phải làm những gì để chấm dứt nạn bạo hành trong gia đình hàng chài ấy nói riêng và trong đời sống nói chung?
Nếu các bạn làm theo hình thức nghị luận thì càng tốt !!!
Đội ơn các bạn !!! :))
Nếu là chánh án Đẩu, em sẽ chấp nhận những lý do mà người phụ nữ vùng biển ấy đưa ra vì chị ấy cần chồng, con chị ấy cần cha, gia đình ấy cần người đàn ông chèo chống. Mặc dù thương nhưng trong tình huống này, đó là sự lựa chọn tối ưu nhất. Thử nghĩ rằng biển cả to lớn đến thế, hung dữ đến thế, một người phụ nữ sao có thể sống nổi với nghề hàng chài; lại nói rằng nếu không có chồng, mẹ con người phụ nữ ấy biết sống làm sao, tội nghiệp nhất là những đứa nhỏ
Để chấm dứt nạn bạo hành trong gia đình hàng chài ấy nói riêng và trong đời sống nói chung thì trước tiên phải khiến đời sống con người được nâng cao. Thời điểm lúc đó là khi đất nước ta vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của chiến tranh, đời sống vẫn còn vô cùng cực khổ, bởi vậy mới khiến con người ta tha hoá, chỉ khi cuộc sống khá hơn, dân trí bớt lạc hậu thì tệ nạn mới giảm đi được
 
Top Bottom