Sử 7 câu hỏi bài 20: Đại Việt thời Lê sơ

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền

Linh_Alison_Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng tám 2018
263
452
76
Nam Định
THCS Trần Đăng Ninh
Tại sao vào thời Lê sơ (thế kỷ XV), nước Đại Việt đã trở thành một quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á ?
1.- Thoát khỏi tình trạng xóm làng điêu tàn, ruộng đồng bỏ hoang, đời sống nhân dân cực khổ.
- Nhà vua kêu gọi nhân dân trở về quê làm ruộng để nhanh chóng cải thiện, phục hồi ruộng đất.
-Đắp đê để khai phá vùng đất bồi ven biển.
- Các nghề truyền thông đẩy mạnh.
- Khuyến khích họp chợ, lập chợ.
- Việc buôn bán với nc ngoài đc duy trì .
2. Gọi Đại Việt là quốc gia cường thịnh nhất ĐNA bấy giờ vì:
- Có nhiều danh nhân văn hoá xuất sắc
- Điêu khắc, kiến trúc có phong cách đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.
- Đa số dân đều có thể đi học, trừ những kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.
- Bộ luật mới vs các chủ quyền quốc gia.
- Tổ chức quân đội có bố trí quân đội mạnh để canh phòng và bảo vệ vùng biên giới.
- Bộ máy nhà nc hoàn chỉnh.
- Cuộc sống nhân dân ổn định, dân số ngày càng tăng.
- Nhiều làng mới đc thành lập.
- Nền độc lập và thống nhất của đất nc đc củng cố.
 

Cao Khôi Trần 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
310
1,023
121
Quảng Ngãi
THCS
Vì sao pháp luật thời Lê sơ hạn chế số lượng nô tì ?
Nô tì là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội bao gồm cả người Việt người Hoa dân tộc ít người. Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân tự do làm nô tì. Nhờ vậy số lượng nô tì giảm dần.
 

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
Nô tì là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội bao gồm cả người Việt người Hoa dân tộc ít người. Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân tự do làm nô tì. Nhờ vậy số lượng nô tì giảm dần.
câu này,chú @Thái Minh Quân hỏi tại sao,mik nghĩ nếu không hạn chế nghiêm ngặt thì số nô tì sẽ ngày càng nhiều,điều này làm cho đời sống của họ rất khổ cực,mất đi một lượng lớn dân lao động.Đây là một chủ trương rất đúng đắn và tiến bộ,góp phần làm cho đời sống nhân dân tốt hơn.:)Chắc ko đúng hết đâu,chú Quân trả lời hộ cháu đầy đủ hơn đi ạ:)
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
mất đi một lượng lớn dân lao động
bạn Nhi234 trả lời chuẩn rồi đó. Chủ trương này có từ thời nhà Hồ, mục đích chính là giải phóng sức lao động và gia tăng dân số, tăng nguồn lao động và tạo chỗ dựa vững chắc để bảo vệ đất nước: đất nước cần có lực lượng nông dân đông đảo để tăng năng xuất lao động, "giải phóng nô tì" cũng giúp họ gia nhập nhiều vào quân đội, đủ sức bảo vệ chủ quyền quốc gia (xem lại phần 2, 3 của mục I/bài 20, lịch sử 7)
 
  • Like
Reactions: nhi1234

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Trong các đơn vị hành chính được chia bởi các Hoàng đế nhà Lê sơ, đơn vị hành chính "đạo" là lớn nhất. Vậy xin hỏi, "đạo" ở thời Lê sơ được hiểu như thế nào ?
a. vùng đất có chủ quyền
b. vùng đất chưa khai phá
c. vùng đất đang khai phá
d. cả ba câu đều sai
 
  • Like
Reactions: nhi1234

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
Trong các đơn vị hành chính được chia bởi các Hoàng đế nhà Lê sơ, đơn vị hành chính "đạo" là lớn nhất. Vậy xin hỏi, "đạo" ở thời Lê sơ được hiểu như thế nào ?
a. vùng đất có chủ quyền
b. vùng đất chưa khai phá
c. vùng đất đang khai phá
d. cả ba câu đều sai
cháu nghĩ là câu A ạ:)
 
Top Bottom