Sách Cẩm nang đọc sách kì 2

Forgert Me Not

CTV box "Sách - Người bạn vô giá"
HV CLB Hội họa
Thành viên
31 Tháng mười 2017
536
570
121
22
TP Hồ Chí Minh
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chuyện đọc sách 1

Xin chào cả nhà!:Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10

Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với “Cẩm nang đọc sách”. Sau khi chúng ta có một quyển sách thì câu hỏi tiếp theo chúng ta nên trả lời tiếp câu hỏi “ĐỌC SÁCH NHƯ THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ.”

Việc này là việc “cũ rích” được nói đi nói lại đến mức có lẽ một vài trong số các bạn đã đọc đến dòng này cảm thấy CHÁN rồi nhỉ?! NHƯNG có chắc rằng bạn đang đọc sách một cách hiệu quả không? Bạn có nhìn thấy được kết quả của cái hiệu quả ấy hay không? HÃY CHIA SẺ Ở PHÍA DƯỚI TOPIC NÀY NHÉ!

Vâng, đây (ý mình là chuyện đã nói ở trên) là một chuyện đã được từ các nhà tâm lý học, đến chuyên gia truyền cảm hứng, tới những mọt sách tiền bối, thậm chí ba mẹ anh chị em bè bạn thân thích vân vân mây mây nói mòn cả rồi. Nên hôm nay mình muốn CHIA SẺ, THẢO LUẬN CÙNG MỌI NGƯỜI một vài dòng thuộc bài viết về phương pháp đọc sách "Cách đọc sách hiệu quả với nguyên tắc B.H.D." của FuSuSu trên trang Hòm kho báu mà mình thấy khá hay!


((Từ dòng này trở đi, lời của mình sẽ được “che chở” như thế này))

Cách đọc sách hiệu quả #1 – BIẾT SÁCH –

Đọc sách cũng giống đầu tư, bạn phải bỏ tiền chính là thời gian (và tiền phụ để mua sách), lợi nhuận thu về là tri thức bạn gặt hái […] Trước khi quyết định bỏ tiền cho dự án nào đó, các nhà đầu tư khôn ngoan đều phải nghiên cứu kĩ càng về nó. Đọc sách hiệu quả cũng thế, bạn cần phải BIẾT SÁCH, tức là biết mình cần đọc sách gì, trước khi quyết định đầu tư thời gian của mình.

Vậy làm sao để BIẾT SÁCH nào cần đọc?

Hầu hết mọi người thường coi đọc sách… là một mục tiêu. Song thật không may, đó là một sai lầm lớn!
Sách cũng như con thuyền, nó là công cụ truyền kiến thức, giúp bạn thực hiện mục tiêu nào đó, chứ không phải mục tiêu là… đọc sách. Do đó, thay vì nhảy ngay vào một mê cung để tìm sách hay, hãy xác định cho mình những mục tiêu thú vị để thực hiện, và rồi sách hay sẽ tự xuất hiện.


Khi bạn BIẾT SÁCH nào quan trọng cần đọc, thì tự nhiên bạn sẽ loại bỏ được những cuốn không cần thiết, và tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Khi bạn đọc những cuốn sách phục vụ cho mục tiêu của mình, chắc chắn tỉ lệ hoàn tất cuốn sách cũng sẽ cao hơn, BIẾT SÁCH nào phục vụ cho mục tiêu của mình, là cách đọc sách hiệu quả.


Cách đọc sách hiệu quả #2 – HIỂU SÁCH –

Một cuốn sách hay cũng giống một món ăn ngon, nếu ăn quá nhanh, bạn sẽ khó mà thưởng thức. Song nếu ăn quá chậm, món ăn sẽ bớt ngon, thậm chí ôi thiu, phải không? Nên bạn hãy… vừa ăn nhanh, vừa ăn chậm kết hợp. Tất nhiên, chúng ta chỉ có thể làm điều này với sách, vì nó không thể ôi thiu, và đã hay, thì đọc lúc nào cũng hay.


Ở lần đầu tiên, cách đọc sách hiệu quả là bạn phải đọc càng nhanh càng tốt. Mục đích là… hoàn tất cuốn sách, và nắm được tinh thần chung của nó. Sau đó nếu được, hãy vẽ một sơ đồ tư duy mô tả lại cấu trúc và những ý chính của cuốn sách. Việc này giống như tạo ra một tấm bản đồ, giúp bạn không bị lạc trong sách.


Sai lầm của hầu hết mọi người là chỉ đọc sách ngấu nghiến trong một lần. Một người đọc sách hiệu quả hiểu rằng trí nhớ giống như một tảng đá cứng, muốn khắc sâu một thứ gì đó, bạn phải đục đẽo nhiều lần. Nếu không thì dù sách hay tới mấy, cũng chỉ giống như đổ ào nước lên bề mặt tảng đá mà thôi, chẳng có gì đọng lại.

Do vậy, hãy đọc lại, và cách đọc sách hiệu quả lúc này là đọc chậm thôi, chia ra mỗi ngày đọc một ít, liên tục trong vòng 1 – 2 tuần. Nước chảy đá mòn, mục đích của lần đọc này là giúp kiến thức trong sách “thẩm thấu” dần dần vào não của bạn, và nếu trong sách có phần thực hành, thì đây là lúc bạn làm nó (hoặc làm lại).


Note: Trong trường hợp, bạn… đọc mãi không hết một cuốn sách, bạn cần động lực để tiếp tục thì mẹo nhỏ là hãy sử dụng những Bookmark truyền cảm hứng đọc sách.

((Mọi người nói thử xem trên đây có bao nhiêu phương pháp đọc sách hiệu quả nhỉ? Hay là chúng ta cùng nhau tham gia một phần thi nho nhỏ:

:Rabbit1:Rabbit1:Rabbit1
LIỆT KÊ TẤT CẢ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP BẠN TÌM ĐƯỢC QUA BÀI VIẾT TRÊN QUA NHỮNG GẠCH ĐẦU DÒNG. Hãy để lại câu trả lời bên dưới để có cơ hội nhận được phần quà BÍ MẬT nhé!
:Rabbit1:Rabbit1:Rabbit1
Ai đọc đến dòng này sẽ có một ngày tốt lành. Còn ai trả lời câu hỏi trên sẽ có một ngày may mắn! Cám ơn cả nhà))
((to be continued…))

Các kì trước:
Kì 1
 
Last edited:

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng
Các phương pháp là:
- Cách đọc sách hiệu quả với nguyên tắc B.H.D.
- Biết sách
- hãy xác định cho mình những mục tiêu thú vị để thực hiện
- Hiểu sách
- bạn phải đọc càng nhanh càng tốt và nắm được tinh thần chung của nó
- hãy vẽ một sơ đồ tư duy mô tả lại cấu trúc và những ý chính của cuốn sách.
- đọc chậm , chia ra mỗi ngày đọc một ít, liên tục trong vòng 1 – 2 tuần
Đó là những phương pháp mà em biết được ,em cũng đã áp dụng rồi và thấy nó cũng hiệu quả đấy chứ :D
 
  • Like
Reactions: Forgert Me Not

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Note lại những câu hay hoặc cảm thấy có ích thì sao? Thường thì chị sẽ highlight lên, hoặc ghi chép vào 1 cuốn sổ tay, rảnh hơn thì có thể sketch note
 
  • Like
Reactions: Forgert Me Not

Cherry_cherry

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2018
333
976
96
18
Thanh Hóa
trường trung học cơ sở hoằng hà
Chuyện đọc sách 1

Xin chào cả nhà!:Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10

Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với “Cẩm nang đọc sách”. Sau khi chúng ta có một quyển sách thì câu hỏi tiếp theo chúng ta nên trả lời tiếp câu hỏi “ĐỌC SÁCH NHƯ THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ.”

Việc này là việc “cũ rích” được nói đi nói lại đến mức có lẽ một vài trong số các bạn đã đọc đến dòng này cảm thấy CHÁN rồi nhỉ?! NHƯNG có chắc rằng bạn đang đọc sách một cách hiệu quả không? Bạn có nhìn thấy được kết quả của cái hiệu quả ấy hay không? HÃY CHIA SẺ Ở PHÍA DƯỚI TOPIC NÀY NHÉ!

Vâng, đây (ý mình là chuyện đã nói ở trên) là một chuyện đã được từ các nhà tâm lý học, đến chuyên gia truyền cảm hứng, tới những mọt sách tiền bối, thậm chí ba mẹ anh chị em bè bạn thân thích vân vân mây mây nói mòn cả rồi. Nên hôm nay mình muốn CHIA SẺ, THẢO LUẬN CÙNG MỌI NGƯỜI một vài dòng thuộc bài viết về phương pháp đọc sách "Cách đọc sách hiệu quả với nguyên tắc B.H.D." của FuSuSu trên trang Hòm kho báu mà mình thấy khá hay!


((Từ dòng này trở đi, lời của mình sẽ được “che chở” như thế này))

Cách đọc sách hiệu quả #1 – BIẾT SÁCH –

Đọc sách cũng giống đầu tư, bạn phải bỏ tiền chính là thời gian (và tiền phụ để mua sách), lợi nhuận thu về là tri thức bạn gặt hái […] Trước khi quyết định bỏ tiền cho dự án nào đó, các nhà đầu tư khôn ngoan đều phải nghiên cứu kĩ càng về nó. Đọc sách hiệu quả cũng thế, bạn cần phải BIẾT SÁCH, tức là biết mình cần đọc sách gì, trước khi quyết định đầu tư thời gian của mình.

Vậy làm sao để BIẾT SÁCH nào cần đọc?

Hầu hết mọi người thường coi đọc sách… là một mục tiêu. Song thật không may, đó là một sai lầm lớn!
Sách cũng như con thuyền, nó là công cụ truyền kiến thức, giúp bạn thực hiện mục tiêu nào đó, chứ không phải mục tiêu là… đọc sách. Do đó, thay vì nhảy ngay vào một mê cung để tìm sách hay, hãy xác định cho mình những mục tiêu thú vị để thực hiện, và rồi sách hay sẽ tự xuất hiện.


Khi bạn BIẾT SÁCH nào quan trọng cần đọc, thì tự nhiên bạn sẽ loại bỏ được những cuốn không cần thiết, và tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Khi bạn đọc những cuốn sách phục vụ cho mục tiêu của mình, chắc chắn tỉ lệ hoàn tất cuốn sách cũng sẽ cao hơn, BIẾT SÁCH nào phục vụ cho mục tiêu của mình, là cách đọc sách hiệu quả.


Cách đọc sách hiệu quả #2 – HIỂU SÁCH –

Một cuốn sách hay cũng giống một món ăn ngon, nếu ăn quá nhanh, bạn sẽ khó mà thưởng thức. Song nếu ăn quá chậm, món ăn sẽ bớt ngon, thậm chí ôi thiu, phải không? Nên bạn hãy… vừa ăn nhanh, vừa ăn chậm kết hợp. Tất nhiên, chúng ta chỉ có thể làm điều này với sách, vì nó không thể ôi thiu, và đã hay, thì đọc lúc nào cũng hay.


Ở lần đầu tiên, cách đọc sách hiệu quả là bạn phải đọc càng nhanh càng tốt. Mục đích là… hoàn tất cuốn sách, và nắm được tinh thần chung của nó. Sau đó nếu được, hãy vẽ một sơ đồ tư duy mô tả lại cấu trúc và những ý chính của cuốn sách. Việc này giống như tạo ra một tấm bản đồ, giúp bạn không bị lạc trong sách.


Sai lầm của hầu hết mọi người là chỉ đọc sách ngấu nghiến trong một lần. Một người đọc sách hiệu quả hiểu rằng trí nhớ giống như một tảng đá cứng, muốn khắc sâu một thứ gì đó, bạn phải đục đẽo nhiều lần. Nếu không thì dù sách hay tới mấy, cũng chỉ giống như đổ ào nước lên bề mặt tảng đá mà thôi, chẳng có gì đọng lại.

Do vậy, hãy đọc lại, và cách đọc sách hiệu quả lúc này là đọc chậm thôi, chia ra mỗi ngày đọc một ít, liên tục trong vòng 1 – 2 tuần. Nước chảy đá mòn, mục đích của lần đọc này là giúp kiến thức trong sách “thẩm thấu” dần dần vào não của bạn, và nếu trong sách có phần thực hành, thì đây là lúc bạn làm nó (hoặc làm lại).


Note: Trong trường hợp, bạn… đọc mãi không hết một cuốn sách, bạn cần động lực để tiếp tục thì mẹo nhỏ là hãy sử dụng những Bookmark truyền cảm hứng đọc sách.

((Mọi người nói thử xem trên đây có bao nhiêu phương pháp đọc sách hiệu quả nhỉ? Hay là chúng ta cùng nhau tham gia một phần thi nho nhỏ:

:Rabbit1:Rabbit1:Rabbit1
LIỆT KÊ TẤT CẢ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP BẠN TÌM ĐƯỢC QUA BÀI VIẾT TRÊN QUA NHỮNG GẠCH ĐẦU DÒNG. Hãy để lại câu trả lời bên dưới để có cơ hội nhận được phần quà BÍ MẬT nhé!
:Rabbit1:Rabbit1:Rabbit1
Ai đọc đến dòng này sẽ có một ngày tốt lành. Còn ai trả lời câu hỏi trên sẽ có một ngày may mắn! Cám ơn cả nhà))
((to be continued…))

Các kì trước:
Kì 1
Theo em là có 2 cách đọc sách:
C1:Biết sách
C2:Hiểu sách
Ngoài ra em cũng có tìm hiểu trên mạng một vài phương pháp khá hay như,em xin được liệt kê các cách sau:
Bước 1: Tìm chủ đề sách mình thích.Thông thường thì người đọc sách sẽ hứng thú hơn với các quyển sách mà mình yêu thích,vd có người thích đọc sách về thể thao người khác lại thích đọc sách nấu ăn,không sao vì đó là quyền của họ,chúng ta không thể bắt ai đó đọc sách,mặc dù quyển sách có hay cỡ nào .
Bước 2: Tìm ra nội dung mình hứng thú nhất.
Vd:Hiện tại em đang học địa trong đó có em thích nhất là phần trái đất vì thế nên em nhớ phần đó dai hơn các phần còn lại.
Bước 3: Dành ra 30-60' để suy nghĩ về quyển sách đó
Ý nghĩa của phương pháp này là gì ạ???? Một quyển sách hay để chúng ta có thể nhớ rõ trong một thời gian dài thì cần phải trải qua 1 quá trình ''mài mòn"thực chất đây chính là phương pháp thay thế cho việc đọc sách nhiều lần,trên thực tế phương pháp này giúp ta không phải đọc đi đọc lại một quyển sách đến nỗi quá nhàm chán
Bạn chỉ cần thực hiện cacd phương pháp này thì bạn sẽ có thể nhớ nội nội dung quyển sách đó trong nhiều năm
P/s: Em cũng đã thử phương pháp này và rất hiệu quả
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Chuyện đọc sách 1

Xin chào cả nhà!:Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10

Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với “Cẩm nang đọc sách”. Sau khi chúng ta có một quyển sách thì câu hỏi tiếp theo chúng ta nên trả lời tiếp câu hỏi “ĐỌC SÁCH NHƯ THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ.”

Việc này là việc “cũ rích” được nói đi nói lại đến mức có lẽ một vài trong số các bạn đã đọc đến dòng này cảm thấy CHÁN rồi nhỉ?! NHƯNG có chắc rằng bạn đang đọc sách một cách hiệu quả không? Bạn có nhìn thấy được kết quả của cái hiệu quả ấy hay không? HÃY CHIA SẺ Ở PHÍA DƯỚI TOPIC NÀY NHÉ!

Vâng, đây (ý mình là chuyện đã nói ở trên) là một chuyện đã được từ các nhà tâm lý học, đến chuyên gia truyền cảm hứng, tới những mọt sách tiền bối, thậm chí ba mẹ anh chị em bè bạn thân thích vân vân mây mây nói mòn cả rồi. Nên hôm nay mình muốn CHIA SẺ, THẢO LUẬN CÙNG MỌI NGƯỜI một vài dòng thuộc bài viết về phương pháp đọc sách "Cách đọc sách hiệu quả với nguyên tắc B.H.D." của FuSuSu trên trang Hòm kho báu mà mình thấy khá hay!


((Từ dòng này trở đi, lời của mình sẽ được “che chở” như thế này))

Cách đọc sách hiệu quả #1 – BIẾT SÁCH –

Đọc sách cũng giống đầu tư, bạn phải bỏ tiền chính là thời gian (và tiền phụ để mua sách), lợi nhuận thu về là tri thức bạn gặt hái […] Trước khi quyết định bỏ tiền cho dự án nào đó, các nhà đầu tư khôn ngoan đều phải nghiên cứu kĩ càng về nó. Đọc sách hiệu quả cũng thế, bạn cần phải BIẾT SÁCH, tức là biết mình cần đọc sách gì, trước khi quyết định đầu tư thời gian của mình.

Vậy làm sao để BIẾT SÁCH nào cần đọc?

Hầu hết mọi người thường coi đọc sách… là một mục tiêu. Song thật không may, đó là một sai lầm lớn!
Sách cũng như con thuyền, nó là công cụ truyền kiến thức, giúp bạn thực hiện mục tiêu nào đó, chứ không phải mục tiêu là… đọc sách. Do đó, thay vì nhảy ngay vào một mê cung để tìm sách hay, hãy xác định cho mình những mục tiêu thú vị để thực hiện, và rồi sách hay sẽ tự xuất hiện.


Khi bạn BIẾT SÁCH nào quan trọng cần đọc, thì tự nhiên bạn sẽ loại bỏ được những cuốn không cần thiết, và tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Khi bạn đọc những cuốn sách phục vụ cho mục tiêu của mình, chắc chắn tỉ lệ hoàn tất cuốn sách cũng sẽ cao hơn, BIẾT SÁCH nào phục vụ cho mục tiêu của mình, là cách đọc sách hiệu quả.


Cách đọc sách hiệu quả #2 – HIỂU SÁCH –

Một cuốn sách hay cũng giống một món ăn ngon, nếu ăn quá nhanh, bạn sẽ khó mà thưởng thức. Song nếu ăn quá chậm, món ăn sẽ bớt ngon, thậm chí ôi thiu, phải không? Nên bạn hãy… vừa ăn nhanh, vừa ăn chậm kết hợp. Tất nhiên, chúng ta chỉ có thể làm điều này với sách, vì nó không thể ôi thiu, và đã hay, thì đọc lúc nào cũng hay.


Ở lần đầu tiên, cách đọc sách hiệu quả là bạn phải đọc càng nhanh càng tốt. Mục đích là… hoàn tất cuốn sách, và nắm được tinh thần chung của nó. Sau đó nếu được, hãy vẽ một sơ đồ tư duy mô tả lại cấu trúc và những ý chính của cuốn sách. Việc này giống như tạo ra một tấm bản đồ, giúp bạn không bị lạc trong sách.


Sai lầm của hầu hết mọi người là chỉ đọc sách ngấu nghiến trong một lần. Một người đọc sách hiệu quả hiểu rằng trí nhớ giống như một tảng đá cứng, muốn khắc sâu một thứ gì đó, bạn phải đục đẽo nhiều lần. Nếu không thì dù sách hay tới mấy, cũng chỉ giống như đổ ào nước lên bề mặt tảng đá mà thôi, chẳng có gì đọng lại.

Do vậy, hãy đọc lại, và cách đọc sách hiệu quả lúc này là đọc chậm thôi, chia ra mỗi ngày đọc một ít, liên tục trong vòng 1 – 2 tuần. Nước chảy đá mòn, mục đích của lần đọc này là giúp kiến thức trong sách “thẩm thấu” dần dần vào não của bạn, và nếu trong sách có phần thực hành, thì đây là lúc bạn làm nó (hoặc làm lại).


Note: Trong trường hợp, bạn… đọc mãi không hết một cuốn sách, bạn cần động lực để tiếp tục thì mẹo nhỏ là hãy sử dụng những Bookmark truyền cảm hứng đọc sách.

((Mọi người nói thử xem trên đây có bao nhiêu phương pháp đọc sách hiệu quả nhỉ? Hay là chúng ta cùng nhau tham gia một phần thi nho nhỏ:

:Rabbit1:Rabbit1:Rabbit1
LIỆT KÊ TẤT CẢ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP BẠN TÌM ĐƯỢC QUA BÀI VIẾT TRÊN QUA NHỮNG GẠCH ĐẦU DÒNG. Hãy để lại câu trả lời bên dưới để có cơ hội nhận được phần quà BÍ MẬT nhé!
:Rabbit1:Rabbit1:Rabbit1
Ai đọc đến dòng này sẽ có một ngày tốt lành. Còn ai trả lời câu hỏi trên sẽ có một ngày may mắn! Cám ơn cả nhà))
((to be continued…))

Các kì trước:
Kì 1
- Biết sách. Chúng ta cần biết chúng ta đang muốn tìm hiểu về gì thì chọn đúng sách chủ đề đó để loại bỏ những sách chúng ta không cần thiết.
- Hiểu sách. Hiểu được sách bên trong nó có chi, nội dung ra sao, ý nghĩa thế nào.
- Cách đọc sách:
Đầu tiên hãy đọc qua qua, lướt qua những dòng để hiểu qua về nó xem có đúng là sách mình cần hông.
Tiếp theo đọc thiệt chậm, hiểu nó và khắc sâu kiên thức về nó.,
Đọc đi đọc lại cho đến khi gập sách cũng hiểu được ý nghĩa về nó
 
Top Bottom