Sử 9 Các nước Mĩ latinh

N

nhattanmc123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trình bày những nét chính về cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc của các nước mỹ la tinh sau chiến tranh thế giới thứ 2.nêu khác biệt cơ bản về mục tiêu đấu tranh giữa phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực mỹ la tinh so với phong trào giải phong dân tộc ở các nước châu á và châu phi
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Trình bày những nét chính về cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc của các nước mỹ la tinh sau chiến tranh thế giới thứ 2.nêu khác biệt cơ bản về mục tiêu đấu tranh giữa phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực mỹ la tinh so với phong trào giải phong dân tộc ở các nước châu á và châu phi

- Phong trào đấu tranh ở châu Á giành được những thắng lợi đầu tiên. Châu Phi giành được thắng lợi sau cùng.
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được mệnh danh là: "lục địa mới trỗi dậy" vì phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ sau một thời gian dài diễn ra yếu ớt. Nhân dân châu Phi còn phải đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai - một hình thức khác của chủ nghĩa thực dân.
- Phong trào đấu tranh ở khu vực Mĩ Latinh được gọi là "lục địa bùng cháy".
- Châu Phi và châu Á đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Khác biệt cơ bản về mục tiêu đấu tranh: Mỹ latinh là "đấu tranh giành quyền dân chủ", riêng Á - Phi là "giải phóng dân tộc" (một số có dân chủ, như Việt Nam là "cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân")
 
Top Bottom