Sinh [Sinh 9] Các kiểu quan hệ giữa các sinh vật

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
- quan hệ cùng loại:
+ khi những cá thể trong bầy đàn, trong tập thể bị đe dọa, chúng sẽ đứng lên bảo vệ nhau * quan hệ hỗ trợ*
+ Chúng có thể cắn giết, hút đi những điều kiện sống của các sinh vật cùng loài để dùng cho bản thân * quan hệ cạnh tranh *
- quan hệ khác loài:
+ hội sinh: 1 sinh vật sẽ có lợi, còn vật kia không có lợi cũng không có hại
+ cộng sinh: giúp cả 2 cá thể chung sống, đem lại lợi ích cho nhau
+ cạnh tranh: tăng tính linh hoạt của sinh vật trong hoàn cảnh thiếu thốn của đời sống, nhưng đồng thời, các cá thể lại kiềm hãm sự phát triển của nhau
+ kí sinh, nữa kí sinh: cá thế kí sinh sẽ nhận được lợi lớn, sinh sống nhờ trên cơ thể vật bị kí sinh
+ sinh ật ăn sinh vật khác: sinh vật nào thông minh hơn sẽ giết được sinh vật còn lại, thể hiện rõ tính khắc nghiệt của giới sinh vật trong hoàn cảnh thiên nhiên thiếu thốn

p/s: mình nghĩ là vậy, xin lỗi vì hỗ trợ chậm, mong bạn thông cảm, like nếu thấy đúng nhé, hi vọng bạn tiếp tục ủng hộ diễn đàn, chúc bạn học tốt
- Thân -
 
Top Bottom