Chị nghĩ đáp án là lỗ thông 2 tâm thất là do sự chệnh lệch phần trăm oxy bão hòa giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải.
Máu đc bơm từ tâm nhĩ xuống tâm thất, mà ở đây phân áp oxy ở tâm thất phải cao hơn so với tâm nhĩ phải, tức là đã phải có 1 lượng oxy truyền sang tâm thất phải khiến nồng độ oxy ở đó mới tăng lên như vậy.
Và oxy với nồng độ cao thì chắc chắn là phải từ bên tâm thất trái khuếch tán sang rồi, vì vậy người này chắc bị bệnh thông liên thất.
Nhưng có 1 điều chị rất thắc mắc là tại sao phần trăm oxy bão hòa ở tâm thất trái và tâm nhĩ trái lại giống nhau được? :v Nếu một phần oxy đã khuếch tán sang tâm thất phải rồi thì nồng độ ở tâm thất trái sẽ phải thấp hơn chứ nhỉ? :r10