Văn 10 bàn về cái nhìn của hai tác giả Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm qua hai tác phẩm Nhàn và Cảnh ngày

thzyne

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng hai 2021
4
1
1
19
Quảng Nam
THPT Phạm Phú Thứ

Cool Kid

Học sinh
Thành viên
1 Tháng bảy 2018
35
39
21
20
Hải Dương
THPT Hưng Đạo
Hãy bàn về cái nhìn của hai tác giả Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm qua hai tác phẩm Nhàn và Cảnh ngày hè
mọi người giúp mình với ạ, nêu các luận điểm chính thôi cũng được
Cậu có thể tham khảo nhé
* Cái nhìn của hai nhà văn về vẻ đẹp cuộc sống bình dị
- Phân tích những câu thơ tả cảnh trong hai bài ( phần này cơ bản phân tích sơ lược một chút )
* Cái nhìn của hai nhà văn về quan niệm cuộc đời về triết lý sống
- Với Nguyễn Trãi: lý tưởng yêu nước thương dân ( 2 câu thơ cuối ) —> là lý tưởng cao đẹp, sự phấn đấu suốt cuộc đời con người ưu dân ái quốc; trong câu chữ dấy lên khát khao có được cây đàn vua Ngưu Thuấn để ngợi ca, mong ước cảnh thái bình trường tồn vĩnh cửu
- Với Nguyễn Bỉnh Khiêm
+ Cái nhìn sâu sắc khi lựa chọn lối sống, cách sống phù hợp với xã hội đương thời: lựa chọn chữ nhàn để giữ vững cốt cách khí tiết nhà Nho chân chính
+ Cái nhìn mang tính triết lý của bậc vĩ nhân: công danh phú quý chỉ là chiêm bao nhưng lại có nhiều kẻ chạy theo một cách mù quáng
 
Top Bottom