Môn học khác Bài thu hoạch Kết nạp Đoàn

YASUO SIEU PHAM

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng mười một 2017
5
2
6
21
Đà Nẵng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

( em ko biết chút kiến thức gì về thể loại này nên mog mn giúp em để em tham khảo ạ)
Câu 1 : Bạn hãy trình bày nhận thức của mình về Đoàn thanh niên Cộng Sản HỒ CHí MINH
Câu 2 : Làm thế nào để trở thành đoàn viên tốt trong tương lai
 
  • Like
Reactions: NHOR

Gấu Teddy

Học sinh
Thành viên
25 Tháng mười một 2017
74
38
44
Tiền Giang
THCS MỸ LONG
( em ko biết chút kiến thức gì về thể loại này nên mog mn giúp em để em tham khảo ạ)
Câu 1 : Bạn hãy trình bày nhận thức của mình về Đoàn thanh niên Cộng Sản HỒ CHí MINH
Câu 2 : Làm thế nào để trở thành đoàn viên tốt trong tương lai
câu 1 1. Huy hiệu Đoàn:
- Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Cờ Đoàn:
- Nền đỏ
- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần 3(2/3) chiều dài.
- Ở chính giữa có huy hiệu Đoàn.
- Đường kính huy hiệu bằng hai phần 5(2/5) chiều dài cờ.
3. Bài ca chính thức của Đoàn(Đoàn ca):
- “Thanh niên làm theo lời Bác”.
- Nhạc và lời của Hoàng Hòa.
- Đoàn ca được sử dụng trong các dịp lễ, hội của Đoàn: Đại hội và trong sinh hoạt Đoàn.
4. Ngày thành lập Đoàn: 26-03-1931.
cau 2
Muốn phấn đấu để trở thành người đoàn viên Cộng Sản Hồ Chí Minh, trước hết phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.
- Tích cực trong lao động sản xuất để làm giầu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.
- Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người Thanh niên, Thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào đoàn thanh niên.
- Đồng thời mỗi đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo các nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động cụ thể sau:
5 tiêu chí rèn luyện bao gồm:
  • Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
  • Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
  • Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
  • Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.
  • Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.
10 tiêu chí hành động bao gồm:
  • Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước.
  • Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.
  • Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  • Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.
  • Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.
  • Thường xuyên chấp hành pháp luật.
  • Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn.
  • Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.
  • Thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.
 
  • Like
Reactions: YASUO SIEU PHAM

YASUO SIEU PHAM

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng mười một 2017
5
2
6
21
Đà Nẵng
câu 1 1. Huy hiệu Đoàn:
- Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Cờ Đoàn:
- Nền đỏ
- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần 3(2/3) chiều dài.
- Ở chính giữa có huy hiệu Đoàn.
- Đường kính huy hiệu bằng hai phần 5(2/5) chiều dài cờ.
3. Bài ca chính thức của Đoàn(Đoàn ca):
- “Thanh niên làm theo lời Bác”.
- Nhạc và lời của Hoàng Hòa.
- Đoàn ca được sử dụng trong các dịp lễ, hội của Đoàn: Đại hội và trong sinh hoạt Đoàn.
4. Ngày thành lập Đoàn: 26-03-1931.
cau 2
Muốn phấn đấu để trở thành người đoàn viên Cộng Sản Hồ Chí Minh, trước hết phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.
- Tích cực trong lao động sản xuất để làm giầu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.
- Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người Thanh niên, Thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào đoàn thanh niên.
- Đồng thời mỗi đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo các nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động cụ thể sau:
5 tiêu chí rèn luyện bao gồm:
  • Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
  • Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
  • Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
  • Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.
  • Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.
10 tiêu chí hành động bao gồm:
  • Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước.
  • Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.
  • Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  • Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.
  • Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.
  • Thường xuyên chấp hành pháp luật.
  • Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn.
  • Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.
  • Thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.
câu 1 1. Huy hiệu Đoàn:
- Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Cờ Đoàn:
- Nền đỏ
- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần 3(2/3) chiều dài.
- Ở chính giữa có huy hiệu Đoàn.
- Đường kính huy hiệu bằng hai phần 5(2/5) chiều dài cờ.
3. Bài ca chính thức của Đoàn(Đoàn ca):
- “Thanh niên làm theo lời Bác”.
- Nhạc và lời của Hoàng Hòa.
- Đoàn ca được sử dụng trong các dịp lễ, hội của Đoàn: Đại hội và trong sinh hoạt Đoàn.
4. Ngày thành lập Đoàn: 26-03-1931.
cau 2
Muốn phấn đấu để trở thành người đoàn viên Cộng Sản Hồ Chí Minh, trước hết phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.
- Tích cực trong lao động sản xuất để làm giầu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.
- Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người Thanh niên, Thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào đoàn thanh niên.
- Đồng thời mỗi đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo các nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động cụ thể sau:
5 tiêu chí rèn luyện bao gồm:
  • Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
  • Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
  • Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
  • Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.
  • Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.
10 tiêu chí hành động bao gồm:
  • Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước.
  • Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.
  • Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  • Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.
  • Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.
  • Thường xuyên chấp hành pháp luật.
  • Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn.
  • Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.
  • Thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.
Vì là lần đầu em viết nên em ko bik phải trình bày ntn, theo dạng viết văn trên trường hay sao ạ ?
 

Gấu Teddy

Học sinh
Thành viên
25 Tháng mười một 2017
74
38
44
Tiền Giang
THCS MỸ LONG
Vì là lần đầu em viết nên em ko bik phải trình bày ntn, theo dạng viết văn trên trường hay sao ạ ?
Ukm. Diễn đạt càng sâu sắc càng tốt
Bài tham khảo:
Ngày ấy tôi nào đâu biết lý tưởng cách mạng của Đoàn là gì. Tôi chỉ biết "để có được ngày hôm nay thanh bình, cha ông chúng ta đã hy sinh biết bao xương máu, vì vậy mình phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy !". Nhưng "sống" như thế nào? Cũng đơn giản thôi "người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình". Do đó mỗi khi có cơ hội để có thể đóng góp công sức của mình, tôi đều tham gia như đóng góp kế hoạch nhỏ, tham gia sinh hoạt tập thể với các bạn và anh chị phụ trách, tham gia đội nghi thức... Chính những đóng góp nhỏ nhoi ấy đã dần dần hình thành trong tôi một cách suy nghĩ tích cực hơn, phải biết yêu thương đất nước, phải biết hiếu thảo với cha mẹ, phải biết kính trọng người lớn... Và khi ấy, tôi thấy mình cần phải phấn đấu để trở thành người Đoàn viên giống như các anh chị phụ trách để có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Và từ đó. Tôi sẽ có thêm nhiều hiểu biết để sống có ích hơn.
Tôi nhận thấy, để hiểu và đi theo lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Đảng và dân tộc đã lựa chọn, thì có một vấn đề mà mỗi chúng ta đều cần phải đặc biệt quan tâm, đó là "học". "Học" ở đây không chỉ gói gọn vào việc học tập về trình độ chuyên môn, mà còn là học về đạo đức, học về chính trị, học về ứng xử, học vể cách làm người... Học không chỉ là từ sách vở mà còn học từ thực tế, học từ những thành công và những thất bại... Học ở người đi trước, cũng như người đi sau, học ở chính bản thân mình và nhiều người khác. Nói một cách đơn giản, học chính là học về mọi mặt, học từ mọi nơi và học ở mọi người. Bởi có học như vậy thì chúng ta mới "hiểu", chúng ta mới không vô tâm trước nỗi đau thương mất mát của con người, chúng ta mới không sa đà vào những vật chất tầm thường, chúng ta không gục ngã hay ngộ nhận trước những cám dỗ, cạm bẫy của các thế lực đen tối... và từ đó ta mới hiểu bản chất bóc lột giá trị lao động của chủ nghĩa tư bản, qua đó phân biệt được đâu là hạn chế để loại bỏ, đâu là thành tựu để kế thừa, cũng nhờ có học ta mới hiểu được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hiểu được những chặng đường lịch sử đã qua, hiểu được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với vận mệnh của dân tộc.
"Hiểu" là vậy. Thế còn "hành động" cụ thể của mỗi chúng ta thì sao? Bạn sẽ làm gì khi thấy những em nhỏ rất muốn đến trường nhưng do hoàn cảnh gia đình không thể? Hãy tham gia giảng dạy ở các lớp học tình thương! Bạn sẽ làm gì khi thấy những vụ kẹt xe trên các đường giao thông vào giờ cao điểm? Hãy tham gia hỗ trợ đứng chốt giao thông! Và sẽ có rất nhiều, rất nhiều những việc mà mỗi chúng ta có thể làm như tham gia sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi, tham gia giúp đỡ người già neo đơn, tham gia chống tích cực – tham ô – chống lãng phí...
Tuy nhiên, một mình tôi thì không thể gánh vác hết các trọng trách ấy, bởi sức lực tôi có hạn, bởi chuyên môn tôi có hạn, bởi thời gian tôi có hạn và bởi tôi còn có trách nhiệm quan tâm tới người thân của tôi, với gia đình của tôi và cả tới chỉnh bản thân tôi, vậy thì phải làm sao? Phải cần có nhiều ngưởi có cùng ý chí, có cùng nguyện vọng muốn cống hiến như tôi, và một trong những tổ chức có những người thanh niên như thế chính là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và Đoàn cũng biết rằng, để có thể hoàn thành được lý tưởng, được trọng trách mà Đảng và dân tộc đã giao cho thì cần phải có sự tham gia của tất cả mọi người, vì vậy Đoàn thường xuyên tuyên truyền, động viên, kêu gọi mọi người, mọi tầng lớp để họ hiểu và tin vào lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đoàn, từ đó học sẽ biến niềm tin ấy thành hành động thiết thực để đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Vậy hãy cùng với Đoàn tuyên truyền về lý tưởng Cách mạng cao đẹp của Đoàn cho mọi người, Hãy bắt đầu là từ chính bản thân mình và những người thân xung quanh thông qua những việc đơn giản và hữu ích cho đời. Là "thanh niên" phấn đấu vào Đoàn.
 

NHOR

Cựu Mod Hóa
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
2,369
4,280
584
Quảng Trị
École Primaire Supérieure
cái này cũng không cần quá chính xác đâu, tại vì chẳng ai đọc hết mấy chục bài dài ngoằng như vậy cả nên cố gắng trình bày và chữ vt đẹp 1 chút là ok, đừng nghĩ rằng mk viết ko đủ họ sẽ ko cho mk kết nạp nữa... miễn sao có bài và lươngj chữ kha khá là được, nhưng vẫn tùy bạn!! mk nói thật lòng, có gì bất bình cũng đừng ném đá mk nhé!! :)
 
  • Like
Reactions: YASUO SIEU PHAM
Top Bottom