Văn 9 bài tập tuần 21

Iam_lucky_girl

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng một 2019
786
1,030
146
Bình Phước
THCS TTLN

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Từ bài Bàn về đọc sách, hãy viết một bài văn ngắn về lợi ích và phương pháp của việc đọc sách
- Lợi ích
  • Giúp nâng cao kiến thức
  • Tăng trí tưởng tượng
  • Cải thiện vốn ngôn từ, sự tập trung
  • Giảm căng thẳng
  • Hoàn thiện kĩ năng viết lách
  • Điều khiển cảm xúc của bản thân
  • Tạo dựng một thói quen lành mạnh
- Phương pháp:
  • Chọn sách phù hợp với lứa tuổi, sở thích, học tập
  • Đặt ra mục tiêu đọc sách
  • Đọc lời mở đầu, có thể nhiều người hay bỏ qua phần này nhưng lời mở đầu rất quan trọng, nó giúp chúng ta hiểu khái quát hoàn cảnh viết sách, tác giả và nội dung của quyển sách đó
  • Cần ghi nhớ những điều hay hoặc ngôn từ mới mẻ nào đó mình chưa từng được nghe
  • Tưởng tượng và cố gắng tìm hiểu ẩn ý của tác giả muốn nói đằng sau sách
  • Đọc xong 1 quyển sách phải ngẫm nghĩ và áp dụng khi cần thiết chứ không phải gấp sách là xong
1. Suy nghĩ về câu tục ngữ "Một điều nhịn chín điều lành"
em tham khảo sau đó viết thành 1 bài văn hoàn chỉnh nha
Trong cuộc sống đôi khi chúng ta sẽ gặp những thử thách khó khăn, kỳ quặc của người khác, những lời nó chướng tai gai mắt hay có những khi quan điểm của ta không trùng với quan điểm của ai đó. Điều đó, làm cho ta cảm thấy buồn phiền, giận dữ nhưng trong những lúc như thế, nếu chúng ta nhẫn nhịn, nhún nhường thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.
 

sticks

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười một 2018
78
195
36
17
Hà Nội
Tiền Yên
*Dàn ý
MB
: Trên con đường đi đến thành công mỗi con người, sự học được đặt lên hàng đầu. Con người có muốn bước tiếp, có muốn phát triển nhất thiết phải có tinh thần tự học. Vậy tự học là gì? Hãy cùng đi tìm hiểu.
TB:
- Giải thích:
+ học: là cả quá trình tiếp thu, tích lũy, trau dồi tri thức, rèn luyện kĩ năng từ trong sách vở, trong cuộc sống, từ kinh nghiệm các bậc tiền bối.
+ tự học: là tự giác, chủ động trong học tập, tự mình tìm hiểu, tích lũy tiếp thu các kiến thức, tự luyện tập để có những kĩ năng.
- Biểu hiện:
+ Người có tinh thần tự học luôn biết sắp xếp thời gian, kế hoạch học tập hợp lí.
+ Luôn học bài và làm bài mà không cần đợi ai thúc giục, nhắc nhở.
+ Tự tìm tòi những bài viết, kiến thức hữu ích cho bản thân từ các trang trên mạng xã hội hay bằng việc đọc sách.
- Vai trò, ý nghĩa:
+ Tự học để củng cố, nâng cao kiến thức.
+ Tự học giúp chúng ta tìm ra phương pháp học hiệu quả.
+ Rèn luyện cho ta tính chủ động, tự lập trong học tập, trong cuộc sống.
+ Tự học giúp chúng ta tự hoàn thiện bản thân.
+ Đồng thời nó cũng góp phần đánh thức niềm đam mê, sáng tạo.
Dẫn chứng: Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Hiền ( trong sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập một), Hò Chí Minh tự học 29 thứ tiếng và các bản sắc dân tộc( liên hệ bài Phong cách Hồ Chí Minh), ....
- Bàn bạc mở rộng:
+ Phê phán những bạn học sinh còn lười học, không chăm chú vào việc học. Nguyên nhân chính là do các bạn chưa thực sự hiểu rõ về tầm quan trọng của việc học.
+ Vẫn còn những bạn học sinh học một cách thụ động, chống đối. Học như vậy sẽ không có được hiệu quả cao.
- Bài học nhận thức và hành động:
+ Việc tự học là vô cùng quan trọng.
+ Vì vậy, mỗi người cần phải ý thức được trách nhiệm bản thân mà cố gắng xây dựng cho mình thói quen tự tìm hiểu, tìm tòi những điều mới mẻ bổ ích.
KB: Khẳng định lại vấn đề.
 
Top Bottom