Sử 7 Tình hình kinh tế Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII

MinhPhuong2611

Học sinh
Thành viên
21 Tháng tám 2019
185
75
46
Thái Bình
THCS 14-10
Last edited by a moderator:

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Nông nghiệp
  • *Đàng ngoài : Chúa Trịnh không quan tâm
    • => Kinh tế sa sút , đời sống nhân dân khổ cực
  • *Đàng trong : Chúa Nguyễn quan tâm :
    • +Khai hoang mở rộng diện tích
    • + Cấp ruộng đất , kêu gọi nhân dân về quê sản xuất
    • +Lập làng , xóm mới
      • ->Có điều kiện thuận lợi
  • => Kinh tế nông nhiệp đàng trong phát triển , đàng ngoài trì trệ
Thủ công nghiệp
  • -Hình thành nhiều làng thủ công
  • -Nhiều làng nổi tiếng : Gốm ( Thổ Hà ) , Bát Tràng ( Hà Nội )
  • -Nhiều đô thị
Thương nghiệp
  • -Trong nước : Xuất hiện nhiều phố xá , đô thị
  • - Ngoài nước : Buôn bán ban đầu khá phát triển , về sau có phần hạn chế
P/S : Phần in đậm chính là ý 2 của đề nhé .
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
View attachment 155669 Mọi người giúp mình câu 3 đc k ạ
Mình cảm ơn
Mình đang cần gấp sáng mai nộp ạ!!
Câu 3:
Khái quát kinh tế Đại Việt từ thế kỉ XVI - XVIII:
  • Nông nghiệp:
    • Ở Đằng Ngoài
      • Thời Mạc Đăng Dung nông nghiệp được mùa, nhà nhà no đủ
      • Chính quyền Lê Trịnh ít quan tâm thủy lợi, tổ chức khai hoang
      • Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa đói kém xảy ra dồn dập
    • Ở Đằng Trong:
      • Các chúa Nguyễn tổ chức di dân khai hoang, cấp nông cụ, lương ăn, lập làng ấp
      • Nông nghiệp phát triển, năng suất lúa cao
  • Nghề thủ công và buôn bán
    • Ở thế kỉ XVII, xuất hiện nhiều làng thủ công (dệt vải lụa, gốm, rèn sắt....)
    • Nghề thủ công phát triển dẫn đến việc buôn bán cũng được mở rộng.
Kinh tế nông nghiệp khu vực Đàng trong có điều kiện phát triển vì:
  • Do lãnh thổ ngày càng mở rộng vào Nam, dân cư ít, điều kiện sản xuất thuận lợi nên nông nghiệp đàng trong đã vượt qua yêu cầu tự cung tự cấp, có điều kiện phát triển
 
Top Bottom