những người học ngoại ngữ học từ vựng với nhiều cách khác nhau. Một số liệt kê từ mới ra và cho nghĩa chúng rồi học thuộc lòng những từ này. Tuy nhiên một số khác lại không làm như thế. Thay vào đó họ viết 1 hay 2 câu ví dụ có sử dụng từ mới đó để nhớ cách dùng từ đúng cách.
Để nhớ từ vựng tốt hơn, một số khác còn viết từng từ một lên mẫu giấy nhỏ rồi dán nó lên một số nơi trong nhà để có thể học mọi lúc.
một số người học khác không cố gằng học mọi từ mới họ gặp. Họ thường gạch chân hoặc tô đậm những từ họ muốn học. điều đó giúp họ nhớ được những từ quan trọng.
có nhiều cách khác để học một số từ vựng. ví dụ như nếu bạn muốn học 10 từ trong 2 ngày thì bạn có thể học theo 2 cách. ngày thứ nhất bạn có thể học năm từ đầu tiên và sau đó bạn học những từ còn lại trong ngày thứ hai. tuy nhiên, việc ôn tập rất quan trọng nên bạn có thể học cả 10 từ trong 1 ngày rồi sau đó ôn tập lại trong ngày thứ 2. Điều đó giúp bạn luyện tập từ vựng nhiều thời gian hơn.
người học ngoại ngữ nên thử nhiều cách học từ vựng khác nhau để tìm ra cách học tốt nhất cho bản thân mình. hãy tự hỏi:" làm thế nào để mình có thể học từ vựng?"
P.S: mỏi tay lắm em ơi, may mà chị có em lớp 8, hì hì
