Sử 8 Ai là người giết Đinh Tiên Hoàng?

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em cũng chẳng biết để chủ đề này đi đâu nữa :v
Trong sách Lịch sử 7 có ghi rằng: Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích giết.
Cô em lại đưa ra giả định là có khả năng là Dương Vân Nga ngoại tình với Lê Hoàn sau đó giết Đinh Tiên Hoàng và đưa Lê Hoàn lên ngôi.
Lí do thì cô em nói là:
- Không một sử sách nào ghi rõ ràng địa điểm Đinh Tiên Hoàng bị giết cả :v Có sách thì ghi là: Đinh Tiên Hoàng sau khi uống thuốc độc của Đỗ Thích thì qua đời trên bậc thềm của sân cung. Có sách thì ghi Đỗ Thích đợi các triều thần đi hết sau đó ở lại và dùng dao giết vua sau đó Đinh Tiên Hoàng chết ngay trên ngai vàng.
- Đỗ Thích là một triều thần bé nhỏ, thế lực mỏng manh không khác gì tờ giấy có thể bay đi bất cứ lúc nào. Cớ sao có thể to gan dám giết vua?
- Sau khi Lê Hoàn lên ngôi vua thì lập tức lập Dương Vân Nga làm hoàng hậu?
Em tìm thêm thông tin trên internet thì thấy bài thơ này:
Dương Thị Vân phản bội chồng
Từ lâu vốn đã tư thông Lê Hoàn
Đặt mưu hiểm lập chước gian
Đầu độc giết chết Tiên Hoàng cha con
Đỗ Thích tri nội hậu quan
Đi tuần về thấy tâm can hãi hùng
Nhẩy ngay lên mái điện rồng
Bụng đói miệng khát long đong ba ngày
Trời mua hứng nước dơ tay
Triều đình hô hoán lôi ngay xuống đình
Đổ cho tội thí Đinh Đinh
Để Lê gia xuất thánh minh trị vị.
Liệu có phải là Đỗ Thích giết vua không ạ?
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
tôi thì tin rằng Đỗ Thích không phải tự nhiên ám sát Hoàng đế, cho rằng đây là một "kịch bản" do Dương Vân Nga - Lê Hoàn (nhiều nguồn tin cho là tình nhân) xúi giục ông này giết Hoàng đế để hợp pháp hóa việc lên ngôi. Chính quyền Hoa Lư là chính quyền quân sự, vua đều là tướng lĩnh chưa có kinh nghiệm quản lý quốc gia tập quyền, nên tạo điều kiện cho triều thân tìm cách "soán ngôi" khi điều kiện thích hợp
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
tôi thì tin rằng Đỗ Thích không phải tự nhiên ám sát Hoàng đế, cho rằng đây là một "kịch bản" do Dương Vân Nga - Lê Hoàn (nhiều nguồn tin cho là tình nhân) xúi giục ông này giết Hoàng đế để hợp pháp hóa việc lên ngôi. Chính quyền Hoa Lư là chính quyền quân sự, vua đều là tướng lĩnh chưa có kinh nghiệm quản lý quốc gia tập quyền, nên tạo điều kiện cho triều thân tìm cách "soán ngôi" khi điều kiện thích hợp
Vậy còn trường hợp chính tay Dương Vân Nga hoặc Lê Hoàn giết thì sao ạ?
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Vậy còn trường hợp chính tay Dương Vân Nga hoặc Lê Hoàn giết thì sao ạ?
Trường hợp này vẫn có thể xảy ra, vì lúc này xã hội Đại Cồ Việt vẫn chưa thật sự ổn định và triều đình chưa vững, Nho giáo chưa xâm nhập nên triều đình Hoa Lư ít nhiều có tư tưởng từ bi của Phật giáo - dễ bị bên ngoài lợi dụng và thao túng quyền lực. Có lẽ Dương vân Nga hoặc Lê Hoàn giết Hoàng đế là một minh chứng của sự quản lý lỏng lẻo của triều đình, dễ bị bên ngoài xâm nhập và lũng đoạn triều đình (tình nghĩa, đạo nghĩa không có mặt ở Hoa Lư ngay lúc này đây). Quản lý lỏng lẻo tất sẽ dẫn đến tranh chấp quyền lực trong cung đình. Tiên Hoàng đế có 5 bà vợ, duy nhất 2 bà có con; bà Nga có con trai còn nhỏ (Lê hoàn là nhân tình của bà ta còn trẻ). Lê hoàn được vua chú ý do có tài năng, nhưng ông ta cũng là một kẻ có tham vọng lớn. Ông ta liên kết với bà Nga (có con trai là Toàn - rất được vua sủng ái) lần lượt thao túng triều đình, dẫn dụ vua ăn chơi để tìm cách hại Hoàng đế cũng là một điều dễ hiểu
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Trường hợp này vẫn có thể xảy ra, vì lúc này xã hội Đại Cồ Việt vẫn chưa thật sự ổn định và triều đình chưa vững, Nho giáo chưa xâm nhập nên triều đình Hoa Lư ít nhiều có tư tưởng từ bi của Phật giáo - dễ bị bên ngoài lợi dụng và thao túng quyền lực. Có lẽ Dương vân Nga hoặc Lê Hoàn giết Hoàng đế là một minh chứng của sự quản lý lỏng lẻo của triều đình, dễ bị bên ngoài xâm nhập và lũng đoạn triều đình (tình nghĩa, đạo nghĩa không có mặt ở Hoa Lư ngay lúc này đây). Quản lý lỏng lẻo tất sẽ dẫn đến tranh chấp quyền lực trong cung đình. Tiên Hoàng đế có 5 bà vợ, duy nhất 2 bà có con; bà Nga có con trai còn nhỏ (Lê hoàn là nhân tình của bà ta còn trẻ). Lê hoàn được vua chú ý do có tài năng, nhưng ông ta cũng là một kẻ có tham vọng lớn. Ông ta liên kết với bà Nga (có con trai là Toàn - rất được vua sủng ái) lần lượt thao túng triều đình, dẫn dụ vua ăn chơi để tìm cách hại Hoàng đế cũng là một điều dễ hiểu
Nhưng vua Đinh Tiên Hoàng đâu có ăn chơi đâu anh? Theo đúng lịch sử thì là vậy mà :v
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Nhưng vua Đinh Tiên Hoàng đâu có ăn chơi đâu anh? Theo đúng lịch sử thì là vậy mà :v
cuối đời là nhà vua ăn chơi tửu sắc, quên đi việc triều chính. sách giáo khoa không có ghi chi tiết này, nhưng nhiều sách khác có ghi lại như thế
 

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
804
1,014
181
25
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
Trong lịch sử Việt chưa có ai làm hoàng hậu trong 2 đời vua đặc biệt là khác dòng dõi nữa. Chính vì thế mối quan hệ của Lê Hoàn với Dương Vân Nga rất là mờ ám. Việt Nam của mình lại rất coi trọng sự Chính Danh cho nên 2 người họ dùng âm mưu rồi gán tội cho người khá, chi phối chính sử để đảm bảo lòng dân tuân lệnh mình. Theo thầy chị nói như rứa đó, chị cũng không rõ lắm
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Cô mình nói là do Thái tử (con của Đinh Tiên Hoàng) hại chết con của Dương Vân Nga, nhưng Đinh Tiên Hoàng lại không truy cứu nên Dương Vân Nga mới hận và cấu kết với Lê Hoàn, dùng 1 tiểu tốt nhỏ bé giết chết Đinh Tiên Hoàng.
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Cô mình nói là do Thái tử (con của Đinh Tiên Hoàng) hại chết con của Dương Vân Nga, nhưng Đinh Tiên Hoàng lại không truy cứu nên Dương Vân Nga mới hận và cấu kết với Lê Hoàn, dùng 1 tiểu tốt nhỏ bé giết chết Đinh Tiên Hoàng.

Đây cũng là một giả thuyết, sử sách ghi chép đầy đủ. Con cả là Đinh Liễn được phong làm Thái tử, đi sứ sang Tống. Khi Hoàng đế đột nhiên sủng ái Hạng Lang (chàng trai này cũng không rõ là con của ai, Dương Vân Nga hay là mẹ của Ngô Nhật Khánh - mà Dương Vân Nga và mẹ của Ngô Nhật Khánh là hai người khác nhau). Vua Đinh sủng ái Hạng Lang vì nể người mẹ của Ngô Nhật Khánh (sứ quân bị vừa đánh bại), với lại giữ lại chút ít gốc tích của họ Ngô nên mới đưa Hạng Lang làm Thái tử thay vì chọn Liễn. Lúc này nhà vua cũng chưa có quan niệm con trưởng được kế thừa, nhiều vợ nữa nên thường có mâu thuẫn trong cung đình mà sử sách thường giấu diếm, không có ghi ra. Liễn bực tức nên sai người giết Hạng Lang năm 1978, khiến mâu thuẫn càng gay gắt. Hoàng đế thấy Liễn không dùng được, nên quay sang chọn con nhỏ là Toàn làm Thái tử mà Liễn không dám làm gì..... Vân Nga chả có gì phải hận thù nhà vua, vì người bị giết không phải là con bà ta mà là em trai của Ngô Nhật Khánh (cùng chung người mẹ Ngô Nhật Khánh sinh ra, bà vốn họ Ngô (có chỗ ghi họ Nguyễn, nhìn chung là không rõ họ tên)
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Đây cũng là một giả thuyết, sử sách ghi chép đầy đủ. Con cả là Đinh Liễn được phong làm Thái tử, đi sứ sang Tống. Khi Hoàng đế đột nhiên sủng ái Hạng Lang (chàng trai này cũng không rõ là con của ai, Dương Vân Nga hay là mẹ của Ngô Nhật Khánh - mà Dương Vân Nga và mẹ của Ngô Nhật Khánh là hai người khác nhau). Vua Đinh sủng ái Hạng Lang vì nể người mẹ của Ngô Nhật Khánh (sứ quân bị vừa đánh bại), với lại giữ lại chút ít gốc tích của họ Ngô nên mới đưa Hạng Lang làm Thái tử thay vì chọn Liễn. Lúc này nhà vua cũng chưa có quan niệm con trưởng được kế thừa, nhiều vợ nữa nên thường có mâu thuẫn trong cung đình mà sử sách thường giấu diếm, không có ghi ra. Liễn bực tức nên sai người giết Hạng Lang năm 1978, khiến mâu thuẫn càng gay gắt. Hoàng đế thấy Liễn không dùng được, nên quay sang chọn con nhỏ là Toàn làm Thái tử mà Liễn không dám làm gì..... Vân Nga chả có gì phải hận thù nhà vua, vì người bị giết không phải là con bà ta
Những lí do này chỉ là những giả thiết có thể xảy ra mà thôi, có khi sự thật lại khác hẳn cũng nên ^^
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
sự thật có ghi ở các comment phía trên nhé. Mình đặt giả thuyết thôi, vì cũng không có bằng chứng chứng minh Lê Hoàn cấu kết với Dương Vân Nga "thí" Hoàng đế
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Em cũng chẳng biết để chủ đề này đi đâu nữa :v
Trong sách Lịch sử 7 có ghi rằng: Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích giết.
Cô em lại đưa ra giả định là có khả năng là Dương Vân Nga ngoại tình với Lê Hoàn sau đó giết Đinh Tiên Hoàng và đưa Lê Hoàn lên ngôi.
Lí do thì cô em nói là:
- Không một sử sách nào ghi rõ ràng địa điểm Đinh Tiên Hoàng bị giết cả :v Có sách thì ghi là: Đinh Tiên Hoàng sau khi uống thuốc độc của Đỗ Thích thì qua đời trên bậc thềm của sân cung. Có sách thì ghi Đỗ Thích đợi các triều thần đi hết sau đó ở lại và dùng dao giết vua sau đó Đinh Tiên Hoàng chết ngay trên ngai vàng.
- Đỗ Thích là một triều thần bé nhỏ, thế lực mỏng manh không khác gì tờ giấy có thể bay đi bất cứ lúc nào. Cớ sao có thể to gan dám giết vua?
- Sau khi Lê Hoàn lên ngôi vua thì lập tức lập Dương Vân Nga làm hoàng hậu?
Em tìm thêm thông tin trên internet thì thấy bài thơ này:
Dương Thị Vân phản bội chồng
Từ lâu vốn đã tư thông Lê Hoàn
Đặt mưu hiểm lập chước gian
Đầu độc giết chết Tiên Hoàng cha con
Đỗ Thích tri nội hậu quan
Đi tuần về thấy tâm can hãi hùng
Nhẩy ngay lên mái điện rồng
Bụng đói miệng khát long đong ba ngày
Trời mua hứng nước dơ tay
Triều đình hô hoán lôi ngay xuống đình
Đổ cho tội thí Đinh Đinh
Để Lê gia xuất thánh minh trị vị.
Liệu có phải là Đỗ Thích giết vua không ạ?
Đỗ Thích giết mà
 
Top Bottom