Văn 8 Câu hỏi ôn tập văn bản "Bài toán dân số"

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Em hiểu thế nào về quan điểm của tác giả: "Đừng để cho mỗi còn người trên Trái Đất này chỉ còn diện tích một hạt hạt thóc". Em có đồng tình với quan điểm ấy không? Vì sao?
Câu 2: Kết hợp những tri thức từ văn bản cùng với những hiểu biết trong đời sống, em hãy cho biết những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng dân số ở Việt Nam và hậu quả của nó.
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Câu 1: Em hiểu thế nào về quan điểm của tác giả: "Đừng để cho mỗi còn người trên Trái Đất này chỉ còn diện tích một hạt hạt thóc". Em có đồng tình với quan điểm ấy không? Vì sao?
Đồng tình với quan điểm ấy Vì đây là vấn đề quan trọng của thế giới thông qua một bài toán dân số đặt ra từ thời cổ đại. Muốn sống con người cần phải có đất đai, con người thì sinh ra ngày một nhiều hơn nhưng đất đai thì không thể.
Câu 2: Kết hợp những tri thức từ văn bản cùng với những hiểu biết trong đời sống, em hãy cho biết những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng dân số ở Việt Nam và hậu quả của nó.
- Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng dân số ở Việt Nam:
+ Tỉ lệ sinh con cao hơn tỉ lệ tử vong dẫn đến việc tăng dân số quá nhanh
+ Chưa thực hiện kế hoạch hóa gia đình, mỗi nhà chỉ sinh hai con là đủ dù cho gái hay trai.
+ Nhiều gia đình ở miền núi vẫn giữ mãi nét cổ hũ, theo phong tục gia đình đông con.
+ Tập quán tảo hôn, cưới sớm, có nhiều con cái, thích con trai.
- Hậu quả:
+ Cha mẹ không đủ khả năng nuôi, chăm sóc, giáo dục con cái.
+ Gia đình không có điều kiện, con cái nheo nhóc, không được đi học hay bỏ học dẫn đến trình độ dân trí ngày càng thấp.
+ Thu nhập bình quân đầu người thấp.
+ Thiếu việc làm, thất nghiệp ngày càng lớn, nhiều người sa vào tệ nạn xã hội ngày càng nhiều.
+ Mỗi năm nước ta có thêm mười một, mười hai triệu người lao động gây ra nhiều sức ép với ngành lao động nói riêng và xã hội nói chung.
+ Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, số người gia tăng trong khi đất đai thì không thể nên con người buộc phải tàn phá rừng lấy đất để ở, ô nhiễm môi trường.
 
  • Like
Reactions: _haphuong36_
Top Bottom