Văn 9 Viết đoạn văn về phụ nữ thời phong kiến

Hungthitkhia

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2019
94
10
26
18
Cần Thơ
THCS Lương Thế Vinh

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Viết một đoạn văn (7-10 dòng) nêu suy nghĩ của em về người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ Nương
Bạn tham khảo một số ý:
- Người phụ nữ trong xã hội phong kiến phải chịu nhiều bất công, oan trái, thân phận của họ vô cùng đau khổ:
+ Người phụ nữ không có quyền quyết định số phận mình
+ Xã hội phong kiến với những luật lệ khắt khe, vô nhân đạo gây bất công cho người phụ nữ
- Tuy phải chịu nhiều bất công nhưng phẩm chất của họ vẫn tốt đẹp:
+ Đảm đang, chăm lo chu đáo cho gia đình.
+ Họ là người trọng nhân phẩm, tình nghĩa.
Bạn lấy dẫn chứng trong bài "Chuyện người con gái Nam Xương" để làm rõ các ý trên nhé
 
Top Bottom