Văn 11 Lòng tự trọng

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Sự xuống cấp của lòng tự trọng ở một số bộ phận ngày nay
Bạn tham khảo vài ý nhé
- Giải thích
+ Lòng tự trọng: là sự tự nhận thức được về bản thân, biết giữ gìn phẩm giá của bản thân, phân biệt được điều tốt và không tốt, tránh để bản thân phải rơi vào hổ thẹn
- Hiện trạng
+ Lòng tự trọng là một trong những đức tính quý báu của dân tộc ta nhưng sự xuống cấp của lòng tự trọng ở một số bộ phận ngày nay ngày càng nghiêm trọng
+ Tuy chỉ có ở một số bộ phận nhưng những hành vi thiếu tự trọng đã không còn xa lạ gì đối với cộng đồng
+ Gần gũi nhất đó chính là các em học sinh. Có rất nhiều học sinh quay cóp, gian lận trong các bài kiểm tra, kì thi.
+ Hay trong xã hội, vẫn có người làm sai nhưng không chịu nhận, đã vậy còn đổ lỗi cho người khác.
+ Không thể không nói rằng trong xã hội vẫn còn rất nhiều người có lòng tự trọng. Tuy nhiên, họ đã dần bị cuốn theo nhịp sống của đời sống vội vã, xô bồ
- Nguyên nhân
+ Do chính bản thân mỗi người
+ Do xã hội ảnh hưởng...
- Hậu quả
+ Sự xuống cấp của lòng tự trọng ở một số bộ phận ngày nay sẽ ảnh hưởng xấu đến cả bản thân lẫn xã hội
+ Trước tiên, ảnh hưởng đến bản thân người ko có lòng tự trọng. Khi không tự trọng, chúng ta dễ làm ra điều không tốt, dẫn đến sự hổ thẹn sau này. Nặng hơn nữa thì dẫn đến sự xa lánh của cả cộng đồng
+ Đối với xã hội, sự thiếu tự trọng dần khiến xã hội xuống cấp trầm trọng, thiếu văn minh
- Biện pháp
+ Mỗi người đều phải tự có ý thức của bản thân về vấn đề tự trọng
+ Gia đình và nhà trường phải phối hợp để giáp dục con em
+ Lên án, phê phán những hành vi thiếu tự trọng
- Bài học và liên hệ bản thân
 
Top Bottom