Văn 12 Sự chuẩn bị cho kì thi 2020 và sự vượt khó của các học sinh nông thôn

viettom2007@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười 2019
2
1
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đề bài: kì thi năm 2020 sắp đến anh/chị đã chuyển bị gì cho kì thi quan trọng đó.kì thi năm 2019 đã kết thúc, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn vươn lên làm thủ khoa như Nguyên Văn Nhật Tiến, vũ đức anh, Hồ thị nhu ý anh/chị suy nghĩ gì về hiện tượng trên.
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
đề bài: kì thi năm 2020 sắp đến anh/chị đã chuyển bị gì cho kì thi quan trọng đó.kì thi năm 2019 đã kết thúc, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn vươn lên làm thủ khoa như Nguyên Văn Nhật Tiến, vũ đức anh, Hồ thị nhu ý anh/chị suy nghĩ gì về hiện tượng trên.
Mở bài: Dẫn dắt vấn đề
Thân bài:
- Hiện tượng: Kì thi năm 2019 đã kết thúc, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn vươn lên làm thủ khoa như Nguyễn Văn Nhật Tiến, Vũ Đức Anh, Hồ Thị Như Ý. Bản thân cần chuẩn bị những gì để bước vào kì thi THPTQG
- Suy nghĩ về những tấm gương nghèo vượt khó
+ Đây là những tấm gương sáng đáng để học tập. Ở họ có những phẩm chất đáng quý: kiên trì, ham học, không ngại khó, ngại khổ. Những học sinh tuy nhà nghèo nhưng tư duy và ý chí ở họ chưa bao giờ nghèo
+ Mặc dù gia cảnh nghèo nhưng họ lại có kết quả vô cùng tốt. Đó là động lực để mỗi học sinh học tập. Chúng ta may mắn sinh ra trong gia đình đủ ăn, đủ mặc tức là hơn họ ở vạch xuất phát. Họ có thể cố gắng, chúng ta cũng có thể
+ Ngoài ngưỡng mộ, chúng ta cũng cần xác định cho mình mục tiêu. Học tập những điều tốt đẹp
- Bản thân chuẩn bị để bước vào kì thi quan trọng:
+ Trước khi học tập, xác định được mục đích học tập của mình là gì, từ đó lập ra kế hoạch học tập phù hợp
+ Khi học chú ý đến trọng tâm vấn đề, không học lướt qua, học chay, học vẹt, đó chỉ là lối học suông, đối phó với thi cử, kiểm tra mà thôi
+ Học phải đi đôi với hành. Học mà không hành thì đống lý thuyết ấy cũng chẳng có tác dụng gì
+ Học có kế hoạch, có hệ thống, coi việc học như việc rèn luyện tính cách, chuyện học làm người....

Kết bài.
 
Top Bottom