Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về hiện tượng được đề cập trong văn bản ở phần Đọc - hiểu: “Ngày 21.9.2016, cộng đồng mạng xã hội vô cùng sửng sốt với clip một nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu rồi nhảy xuống dòng kênh Tân Hóa - TP.HCM khi đã “gom” đủ 40.000 cú click vào nút “like” trên Facebook. Ít hôm sau, dư luận lại nhận thêm cú sốc từ hành động châm lửa… đốt trường của một nữ sinh lớp 8 tại Khánh Hòa cũng chỉ vì đã đủ “like” ủng hộ trên Facebook.”
Giúp mình với ạ, cần gấp lắm rồi
– Dẫn dắt các ý, nội dung liên quan để nêu hiện tượng => Khẳng định đây là hiện tượng xấu cần phê phán.
–
+ Tóm lược nội dung hiện tượng: Trích dẫn chứng nêu trên: tẩm xăng tự thiêu rồi nhảy xuống dòng kênh; ..châm lửa… đốt trường.
=> Đó là những hành vi sai trái, không thể chấp nhận được và cần phải lên án.
+ Nguyên nhân:
* Xuất phát từ hành động bột phát và thiếu lí trí của giới trẻ, do nhu cầu muốn ''thể hiện bản thân''...
* Do ảnh hưởng của các trang MXH Facebook và trào lưu tạo thành trend (xu hướng), chỉ vì muốn đạt được những cái share (chia sẻ), like (thích)
* Do cá nhân đó muốn được nhiều người biết đến, được thể hiện, được ghi nhận, thỏa mãn một số nhu cầu về mặt tâm lý như khẳng định “cái tôi”, xây dựng hình ảnh ''ảo'' trên MXH...
* Do thiếu sự quan tậm, giáo dục từ gia đình, nhà trường; do bạn bè xấu lôi kéo, xúi giục, dồn ép…
...
+ Tác hại của hiện tượng:
*Để lại hậu quả xấu, khó lường: Gây tổn thương về thể chất tinh thần cá nhân thực hiện hành vi đó, ảnh hưởng đến suy nghĩ của cộng đồng (đặc biệt là giới trẻ, thế hệ mới lớn của chưa đủ nhận thức), hư hại của cải vật chất... Cũng chỉ vì các hành vi nông nổi trên gây rối loạn, ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt, học tập làm việc của nhiều người.
*Gây mất trật tự an ninh xã hội: chỉ vì một status (dòng trạng thái) của cá nhân mà làm liên lụy nhiều chiến sĩ cảnh sát công an giải cứu, xử lí; những phát ngôn mang nội dung không lành mạnh cũng có thể gây ra nhiều vấn đề khác và dễ vi phạm luật An ninh mạng...
...
– Kết luận: Cần đưa ra những biện pháp khắc phục phù hợp (thay đổi nhận thức và hành động của cá nhân và cộng đồng, không sống ảo, không sử dụng MXH quá nhiều; các tổ chức cộng đồng như nhà trường, cơ sở giáo dục hay cả xã hội cần giáo dục kỹ năng ứng xử trên thế giới ảo, kỹ năng sử dụng MXH đúng cách và hiệu quả…)
Chị có thể tham khảo tại:
https://diendan.hocmai.vn/threads/hien-tuong-song-ao.741986/#post-3745375
P.s: Chị cần bài làm hoàn chỉnh hay chỉ là dàn bài như này ạ?