Sử 7 cuộc kháng chiến chống quân Tống

0983677673

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tám 2018
11
2
21
18
TP Hồ Chí Minh
Võ Văn Tần
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dựa vào hình 1.1 dưới đây và kiến thức đã học, em hãy
a) Trình bày diễn biến, kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt?
b) Theo em, vì sao Lý Thường Kiệt lại chọn xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.
MONG CÁC BẠN GIÚP MÌNH
CÁM ƠN NHÉ!
:Tonton18:Tonton18:Tonton18:Tonton18:Tonton18
 

Phuong Vi

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2017
980
444
101
Bình Phước
Bình phước
a, Mình nghĩ là trong vở bạn bám sát vào đó sẽ tốt hơn
b.
Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống vì:
- Sông Như Nguyệt như một chiến tuyến tự nhiên rất khó có thể vượt qua.
- Đây là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc) và Thăng Long. Việc chọn phòng tuyến Như Nguyệt sẽ thuận lợi cho ta phòng thủ và khó cho địch khi tiến công.
 

Nguyễn Thiên Trang

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng năm 2017
139
61
71
19
Quảng Nam
THCS
Dựa vào hình 1.1 dưới đây và kiến thức đã học, em hãy
a) Trình bày diễn biến, kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt?

Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Ngyệt của nhân dân ta theo lược đồ sgk:
  • Chờ mãi không thấy thủy quân đến, Quách Quỳ cho đóng bè 2 lần vượt sông, bị ta phản công đẩy lùi về bờ Bắc.
  • Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, Lý Thường Kiệt cho người vào đền bên sông ngâm thơ "Nam Quốc Sơn Hà".
  • Thất vọng, Quách Quỳ ra lệnh "Ai còn bàn đánh sẽ bị chém" và chuyển sang củng cố phong ngự. Quân Tống mệt mỏi, lương thảo cạn dần, chán nản, bị động.
  • Cuối xuân năm 1077, quân Lý Thường Kiệt bất ngờ tấn công đánh mạnh vào trại giặc, quân Tống thua to, tuyệt vọng phải chấp nhận giảng hòa và rút quân.

b) Theo em, vì sao Lý Thường Kiệt lại chọn xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.
Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống giặc, bởi vì: Sông Như nguyệt bây giờ khá sâu, rộng, lại là vị trí quan trọng trên đường Bắc – Nam(một chiến tuyến tự nhiên rất khó có thể vượt qua). Hơn nữa, đây cũng là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc vào Thăng Long)
 
  • Like
Reactions: Bảo Mun
Top Bottom