Văn 12 nghị luận xã hội

manhcongtran23982001@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng tám 2018
48
6
6
Bình Định
THPT Vĩnh Thạnh

ktrang910

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng mười 2018
4
3
6
23
Quảng Bình
Đại học sư phạm Huế
Mở bài: Giới thiệu về vấn nạn " yêu mù quáng " của giới trẻ hiện nay
Thân Bài:
a) giải thích
- vấn nạn là gì?
- yêu mù quáng là gì?
=> khái quát cơ bản: về vấn nạn yêu mù quáng của giới trẻ hiện nay
b) lập luận
- Khẳng định rằng việc yêu mù quáng của giới trẻ hiện nay thực sự là một điều hết sức đáng lo ngại, và nên ngăn chặn nó phát triển theo chiều hướng xấu đi
- Nêu ra các dẫn chứng chứng minh vấn nạn đó ( tình hình thực tế)
- Yêu mù quáng ngày càng diễn ra nhiều trong bộ phận giới trẻ và ngày càng khiến các bạn trẻ trở nên sa ngã, k kiểm soát được mình
- Nêu tác hại của việc yêu mù quáng
+ dễ bị dụ dỗ, nghe lời người yêu làm chuyện sai trái
+ bỏ bê học hành, làm việc
+ bị lợi dụng, dễ sa ngã vào con đường tội lỗi, nghiện ngập,...
+ không lường được những hậu quả sau này
- nguyên nhân
+ do các bạn trẻ thích theo các xu hướng mới :" lớn thì phải có người yêu cho bằng bạn bằng bè"
+ bị dụ dỗ từ lời ngon tiếng ngọt
+ quá nhẹ dạ cả tin
+ hết lòng vì tình yêu mà quên đi mọi thứ xung quanh
- Giải pháp
+ nên nhận thức được đâu là yêu thực sự
+ cần sáng suốt trong tình yêu
+ không nên qua sa ngã vì tình yêu để trở nên mù quáng
+ tỉnh táo trước những lời dụ dỗ
c) kết bài
tuổi trẻ chúng ta rất hữu hạn, đừng vì quá mu muội vào tình yêu mà sa ngã, đừng quá mù quáng khi yêu để hối hận cả đời
 

Nhi Đỗ

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng mười 2018
12
11
6
23
Hà Nội
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
*Mở bài: Giới thiệu chung về vấn nạn "yêu mù quáng``
*Thân bài:
1. Giải thích: yêu, mù quáng, vì sao yêu mù quáng lại là vấn nạn
2. Nói về thực trạng hiện nay:
- Tình yêu là một tình cảm đẹp vốn có của con người
- nhưng nhiều người trẻ hiện nay lại yêu một cách mù quáng, sai lệch, lao đầu vào tình yêu như một con thiêu thân
3. Vì sao lại có hiện tượng này
- Vì còn non trẻ, chưa đủ chín chắn, thiếu suy nghĩ
- Vì dễ bị dụ dỗ
- Dễ bị lung lay, thiếu chính kiến
-......
4. Biện pháp
- nên tự nhận thức thế nào là yêu đúng cách
- tỉnh táo khi yêu
- trao đổi ý kiến với bạn bè
5. Bài học cho bản thân
- Cần hiểu rõ nên yêu thế nào để tình yêu đúng với sự đẹp đẽ và trong sáng của nó
*Kết bài: tóm tắt lại vấn đề
 
Top Bottom