Tại sao nói tính cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống là tiến hóa nhất?
Phân tích kĩ ra đi nào em :v
Dạng lưới thì tác động tại 1 điểm thì cả cơ thể đều giật đùng đùng đáp ứng lại --> khả năng phản ứng thiếu chính xác, tính cảm ứng kém.
Dạng chuỗi hạch, mỗi nốt hạch là 1 trung tâm điều hoà cảm ứng riêng, làm như thế phản ứng đáp lại sẽ chính xác cao và đỡ tốn năng lượng, nhưng thông tin xử lý không tốt, chân nhận được kích thích thì có mỗi chân biết và phản ứng thôi, các bộ phận khác chẳng làm gì cả, khả năng xử lý thông tin kém.
Còn thần kinh dạng ống, có cục não phân tích everything, rồi một đống tế bào thần kinh toả ra muôn nơi, và tập trung thành ống nằm dọc theo xương sống truyền về não, hệ thống nhận tín hiệu quá đầy đủ, hệ thống truyền tín hiệu quá nhanh nhẹn, hệ thống phân tích tín hiệu quá phát triển
===> THẦN KINH DẠNG ỐNG LÀ TIẾN HOÁ NHẤT!!!! =))