[TGQT]Trái Đất sắp có Mặt Trời thứ 2

gabay20031

Giải Ba Mùa hè Hóa học 2017
Thành viên
11 Tháng ba 2015
611
805
224
21
Quảng Trị
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Theo kế hoạch, năm 2018 tới đây viên kim cương này sẽ được phóng lên trên con tàu SpaceX và ở trên quỹ đạo thấp của Trái Đất suốt gần 2 tháng.

Đây là một viên kim cương nhân tạo (artificial diamond) được đưa vào không gian để thắp sáng bầu trời đêm như một phần của dự án nghệ thuật. Viên kim cương này có tên Orbital Reflector được tạo thành từ dạng vật chất cực nhẹ tương tự nhựa Mylar.

Viên kim cương này được lên kế hoạch phóng lên trên một tên lửa của SpaceX năm 2018 và theo người sáng tạo ra nó, viên kim cương sẽ được thổi phồng ở độ cao 563 km trên Trái Đất nên bạn có thể thấy được bằng mắt thường.


Viên kim cương Orbital Reflector sẽ được thổi phồng ở độ cao mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ảnh KickStarter.

Sau khi được gói bên trong một vệ tinh nhỏ (3U) có tên CubeSat thì viên kim cương sẽ được phóng vào không gian trên tên lửa SpaceX Falcon 9 vào đầu năm 2018.

Khi tới quỹ đạo thấp của Trái Đất ở độ cao 563 km tính từ bề mặt Trái Đất, một quả khí cầu hình kim cương sẽ được thổi phồng từ CubeSat và ở đó trong gần 2 tháng.

Quả khí cầu này sẽ phản chiếu ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất để mọi người đều nhìn thấy nó, như một ngôi sao nhân tạo, viên kim cương có thể tỏa sáng trong bầu trời đêm và di chuyển xung quanh quỹ đạo của Trái Đất.


Viên kim cương sẽ được đưa lên bầu trời. Ảnh KickStarer.

Cha đẻ của ý tưởng điên rồ này là nghệ sĩ Trevor Paglen hiện đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Nevada (Mỹ), ông cho biết Orbital Reflector là một vệ tinh nhân tạo nhưng không dùng cho mục đích thương mại, quân sự hay khoa học:

"Thay vào đó, nó sẽ là một công trình điều khắc công cộng, có thể nhìn thấy từ mặt đất mà không cần dùng kính thiên văn - một vệ tinh thuộc vệ tất cả mọi người".


Viên kim cương lấy ý tưởng từ các vật thể tròn được đưa lên không gian nhưng đã bị lãng quên. Ảnh Kickstarter.

Ngoài ra, nhóm thực hiện ý tưởng còn cộng tác với ứng dụng quan sát bầu trời Star Walk 2 nhằm giúp người dùng có thể biết được vị trí khi nó đi tới gần vị trí người dùng.

Theo nghệ sĩ Paglan cũng là một người tham gia dự án thì ý tưởng này lấy cảm hứng từ những vật thể tròn được Nga hay NASA đưa vào không gian từ những buổi đầu của lịch sử không gian nhưng đã bị lãng quên.
Nguồn:Soha
 

Huỳnh Đức Nhật

Banned
Banned
27 Tháng hai 2017
759
567
206
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
Theo kế hoạch, năm 2018 tới đây viên kim cương này sẽ được phóng lên trên con tàu SpaceX và ở trên quỹ đạo thấp của Trái Đất suốt gần 2 tháng.

Đây là một viên kim cương nhân tạo (artificial diamond) được đưa vào không gian để thắp sáng bầu trời đêm như một phần của dự án nghệ thuật. Viên kim cương này có tên Orbital Reflector được tạo thành từ dạng vật chất cực nhẹ tương tự nhựa Mylar.

Viên kim cương này được lên kế hoạch phóng lên trên một tên lửa của SpaceX năm 2018 và theo người sáng tạo ra nó, viên kim cương sẽ được thổi phồng ở độ cao 563 km trên Trái Đất nên bạn có thể thấy được bằng mắt thường.


Viên kim cương Orbital Reflector sẽ được thổi phồng ở độ cao mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ảnh KickStarter.

Sau khi được gói bên trong một vệ tinh nhỏ (3U) có tên CubeSat thì viên kim cương sẽ được phóng vào không gian trên tên lửa SpaceX Falcon 9 vào đầu năm 2018.

Khi tới quỹ đạo thấp của Trái Đất ở độ cao 563 km tính từ bề mặt Trái Đất, một quả khí cầu hình kim cương sẽ được thổi phồng từ CubeSat và ở đó trong gần 2 tháng.

Quả khí cầu này sẽ phản chiếu ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất để mọi người đều nhìn thấy nó, như một ngôi sao nhân tạo, viên kim cương có thể tỏa sáng trong bầu trời đêm và di chuyển xung quanh quỹ đạo của Trái Đất.


Viên kim cương sẽ được đưa lên bầu trời. Ảnh KickStarer.

Cha đẻ của ý tưởng điên rồ này là nghệ sĩ Trevor Paglen hiện đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Nevada (Mỹ), ông cho biết Orbital Reflector là một vệ tinh nhân tạo nhưng không dùng cho mục đích thương mại, quân sự hay khoa học:

"Thay vào đó, nó sẽ là một công trình điều khắc công cộng, có thể nhìn thấy từ mặt đất mà không cần dùng kính thiên văn - một vệ tinh thuộc vệ tất cả mọi người".


Viên kim cương lấy ý tưởng từ các vật thể tròn được đưa lên không gian nhưng đã bị lãng quên. Ảnh Kickstarter.

Ngoài ra, nhóm thực hiện ý tưởng còn cộng tác với ứng dụng quan sát bầu trời Star Walk 2 nhằm giúp người dùng có thể biết được vị trí khi nó đi tới gần vị trí người dùng.

Theo nghệ sĩ Paglan cũng là một người tham gia dự án thì ý tưởng này lấy cảm hứng từ những vật thể tròn được Nga hay NASA đưa vào không gian từ những buổi đầu của lịch sử không gian nhưng đã bị lãng quên.
Nguồn:Soha
Vậy là buổi tối có mặt trời ?
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Theo kế hoạch, năm 2018 tới đây viên kim cương này sẽ được phóng lên trên con tàu SpaceX và ở trên quỹ đạo thấp của Trái Đất suốt gần 2 tháng.

Đây là một viên kim cương nhân tạo (artificial diamond) được đưa vào không gian để thắp sáng bầu trời đêm như một phần của dự án nghệ thuật. Viên kim cương này có tên Orbital Reflector được tạo thành từ dạng vật chất cực nhẹ tương tự nhựa Mylar.

Viên kim cương này được lên kế hoạch phóng lên trên một tên lửa của SpaceX năm 2018 và theo người sáng tạo ra nó, viên kim cương sẽ được thổi phồng ở độ cao 563 km trên Trái Đất nên bạn có thể thấy được bằng mắt thường.


Viên kim cương Orbital Reflector sẽ được thổi phồng ở độ cao mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ảnh KickStarter.

Sau khi được gói bên trong một vệ tinh nhỏ (3U) có tên CubeSat thì viên kim cương sẽ được phóng vào không gian trên tên lửa SpaceX Falcon 9 vào đầu năm 2018.

Khi tới quỹ đạo thấp của Trái Đất ở độ cao 563 km tính từ bề mặt Trái Đất, một quả khí cầu hình kim cương sẽ được thổi phồng từ CubeSat và ở đó trong gần 2 tháng.

Quả khí cầu này sẽ phản chiếu ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất để mọi người đều nhìn thấy nó, như một ngôi sao nhân tạo, viên kim cương có thể tỏa sáng trong bầu trời đêm và di chuyển xung quanh quỹ đạo của Trái Đất.


Cha đẻ của ý tưởng điên rồ này là nghệ sĩ Trevor Paglen hiện đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Nevada (Mỹ), ông cho biết Orbital Reflector là một vệ tinh nhân tạo nhưng không dùng cho mục đích thương mại, quân sự hay khoa học:

"Thay vào đó, nó sẽ là một công trình điều khắc công cộng, có thể nhìn thấy từ mặt đất mà không cần dùng kính thiên văn - một vệ tinh thuộc vệ tất cả mọi người".


Ngoài ra, nhóm thực hiện ý tưởng còn cộng tác với ứng dụng quan sát bầu trời Star Walk 2 nhằm giúp người dùng có thể biết được vị trí khi nó đi tới gần vị trí người dùng.

Theo nghệ sĩ Paglan cũng là một người tham gia dự án thì ý tưởng này lấy cảm hứng từ những vật thể tròn được Nga hay NASA đưa vào không gian từ những buổi đầu của lịch sử không gian nhưng đã bị lãng quên.
Nguồn:Soha
quả nhiên là sẽ tạo ra mặt trời nhân tạo
y như lời phán của ...
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Ôi, khi đc nhìn thấy nó chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
Nhưng nó có ảnh hưởng j đến trái đất không?
 
  • Like
Reactions: Shmily Karry's

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
Theo kế hoạch, năm 2018 tới đây viên kim cương này sẽ được phóng lên trên con tàu SpaceX và ở trên quỹ đạo thấp của Trái Đất suốt gần 2 tháng.

Đây là một viên kim cương nhân tạo (artificial diamond) được đưa vào không gian để thắp sáng bầu trời đêm như một phần của dự án nghệ thuật. Viên kim cương này có tên Orbital Reflector được tạo thành từ dạng vật chất cực nhẹ tương tự nhựa Mylar.

Viên kim cương này được lên kế hoạch phóng lên trên một tên lửa của SpaceX năm 2018 và theo người sáng tạo ra nó, viên kim cương sẽ được thổi phồng ở độ cao 563 km trên Trái Đất nên bạn có thể thấy được bằng mắt thường.


Viên kim cương Orbital Reflector sẽ được thổi phồng ở độ cao mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ảnh KickStarter.

Sau khi được gói bên trong một vệ tinh nhỏ (3U) có tên CubeSat thì viên kim cương sẽ được phóng vào không gian trên tên lửa SpaceX Falcon 9 vào đầu năm 2018.

Khi tới quỹ đạo thấp của Trái Đất ở độ cao 563 km tính từ bề mặt Trái Đất, một quả khí cầu hình kim cương sẽ được thổi phồng từ CubeSat và ở đó trong gần 2 tháng.

Quả khí cầu này sẽ phản chiếu ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất để mọi người đều nhìn thấy nó, như một ngôi sao nhân tạo, viên kim cương có thể tỏa sáng trong bầu trời đêm và di chuyển xung quanh quỹ đạo của Trái Đất.


Viên kim cương sẽ được đưa lên bầu trời. Ảnh KickStarer.

Cha đẻ của ý tưởng điên rồ này là nghệ sĩ Trevor Paglen hiện đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Nevada (Mỹ), ông cho biết Orbital Reflector là một vệ tinh nhân tạo nhưng không dùng cho mục đích thương mại, quân sự hay khoa học:

"Thay vào đó, nó sẽ là một công trình điều khắc công cộng, có thể nhìn thấy từ mặt đất mà không cần dùng kính thiên văn - một vệ tinh thuộc vệ tất cả mọi người".


Viên kim cương lấy ý tưởng từ các vật thể tròn được đưa lên không gian nhưng đã bị lãng quên. Ảnh Kickstarter.

Ngoài ra, nhóm thực hiện ý tưởng còn cộng tác với ứng dụng quan sát bầu trời Star Walk 2 nhằm giúp người dùng có thể biết được vị trí khi nó đi tới gần vị trí người dùng.

Theo nghệ sĩ Paglan cũng là một người tham gia dự án thì ý tưởng này lấy cảm hứng từ những vật thể tròn được Nga hay NASA đưa vào không gian từ những buổi đầu của lịch sử không gian nhưng đã bị lãng quên.
Nguồn:Soha
Vậy là sau này có khi buổi tối cũng có mặt trời ạ? Nhưng 2 mặt trời có vẻ như khá thừa, trong khi chỉ cần 1 Mặt trời là đủ rồi mà
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
lúc đó sẽ rất thú vị :))
 

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,437
1,114
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
Mặt trời nhân tạo? Cái này thật sự là không cần thiết, may lỡ hai mặt trời cùng xuất hiện thì càng nóng thêm à . Buổi tối mà có Mặt trời thì càng phiền nữa, lm sao ngủ yên giấc khi Mặt trời chói chang ngoài kia. Dù nói j thì ns nhưng mk muốn chiêm ngưỡng kk JFBQ00125061225b, hóng!!!
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Theo kế hoạch, năm 2018 tới đây viên kim cương này sẽ được phóng lên trên con tàu SpaceX và ở trên quỹ đạo thấp của Trái Đất suốt gần 2 tháng.

Đây là một viên kim cương nhân tạo (artificial diamond) được đưa vào không gian để thắp sáng bầu trời đêm như một phần của dự án nghệ thuật. Viên kim cương này có tên Orbital Reflector được tạo thành từ dạng vật chất cực nhẹ tương tự nhựa Mylar.

Viên kim cương này được lên kế hoạch phóng lên trên một tên lửa của SpaceX năm 2018 và theo người sáng tạo ra nó, viên kim cương sẽ được thổi phồng ở độ cao 563 km trên Trái Đất nên bạn có thể thấy được bằng mắt thường.


Viên kim cương Orbital Reflector sẽ được thổi phồng ở độ cao mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ảnh KickStarter.

Sau khi được gói bên trong một vệ tinh nhỏ (3U) có tên CubeSat thì viên kim cương sẽ được phóng vào không gian trên tên lửa SpaceX Falcon 9 vào đầu năm 2018.

Khi tới quỹ đạo thấp của Trái Đất ở độ cao 563 km tính từ bề mặt Trái Đất, một quả khí cầu hình kim cương sẽ được thổi phồng từ CubeSat và ở đó trong gần 2 tháng.

Quả khí cầu này sẽ phản chiếu ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất để mọi người đều nhìn thấy nó, như một ngôi sao nhân tạo, viên kim cương có thể tỏa sáng trong bầu trời đêm và di chuyển xung quanh quỹ đạo của Trái Đất.


Viên kim cương sẽ được đưa lên bầu trời. Ảnh KickStarer.

Cha đẻ của ý tưởng điên rồ này là nghệ sĩ Trevor Paglen hiện đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Nevada (Mỹ), ông cho biết Orbital Reflector là một vệ tinh nhân tạo nhưng không dùng cho mục đích thương mại, quân sự hay khoa học:

"Thay vào đó, nó sẽ là một công trình điều khắc công cộng, có thể nhìn thấy từ mặt đất mà không cần dùng kính thiên văn - một vệ tinh thuộc vệ tất cả mọi người".


Viên kim cương lấy ý tưởng từ các vật thể tròn được đưa lên không gian nhưng đã bị lãng quên. Ảnh Kickstarter.

Ngoài ra, nhóm thực hiện ý tưởng còn cộng tác với ứng dụng quan sát bầu trời Star Walk 2 nhằm giúp người dùng có thể biết được vị trí khi nó đi tới gần vị trí người dùng.

Theo nghệ sĩ Paglan cũng là một người tham gia dự án thì ý tưởng này lấy cảm hứng từ những vật thể tròn được Nga hay NASA đưa vào không gian từ những buổi đầu của lịch sử không gian nhưng đã bị lãng quên.
Nguồn:Soha
mình không thích có mặt trời mới âu
một khi có mặt trời vào bạn đêm,con người sẽ không biết sắp xếp ngủ nghỉ hợp lý,lượng tăng ca học sẽ tăng mạnh....lúc nào cũng có tiếng xe cộ....mất không gian yên tĩnh,đặc biệt kéo theo mọi thứ tồi tệ như:giao thông tăng,thực vật và động vật đột biến để thích nghi gây mất kiểm soát,.......
và điều quan trọng là...rất khó để thực hiện :v
 
  • Like
Reactions: Chou Chou
Top Bottom