Sử 34 máy bay B-52 bị bắn hạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không hiện trị giá bao nhiêu tiền?

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong 12 ngày đêm diễn ra trận Điện Biên Phủ trên không (18 đến 30-12-1972), các lực lượng phòng không - không quân Việt Nam đã bắn hạ 34 máy bay B-52 (trong tổng số 81 máy bay các loại bị bắn hạ).
* Những năm 1966 - 1972, tùy biến thể và thời gian đặt hàng, giá mỗi chiếc B-52 dao động từ 9,28 đến 14,43 triệu USD/chiếc. Tính trung bình giá khoảng 11,855 triệu USD/chiếc. Tất cả B-52 bị hạ (chưa kể số bị bắn hỏng) thuộc hai biến thể hiện đại nhất thời điểm đó là B-52G và B-52H.
Giá trị 34 chiếc B-52 ít nhất là: 34 X 11,855 = 403,07 triệu USD (thời giá 1966-1972)
* Giá vàng những năm 1966 - 1972, dao động từ 35,4 đến 63,85 USD/ounce. Tính trung bình giai đoạn này khoảng 50 USD/ounce. Giá vàng đầu tháng 6-2017 khoảng 1.280 USD/ounce => đồng đô la thời không quân Mỹ tham chiến ở miền Bắc Việt Nam (1966 - 1972) đến năm 2017 mất giá ít nhất 25,6 lần.
403,07 triệu USD thời giá 1966 - 1972 tương đương 10,319 tỷ USD năm 2017.
* Giá tiêm kích Su-30MK2 hiện dao động từ 45 - 50 triệu USD/chiếc; Su-35 dao động từ 85 - 95 triệu USD/chiếc. Với 10,319 tỷ USD, Việt Nam có thể mua thêm 210 chiếc Su-30MK2 hay 115 tiêm kích hiện đại Su-35, đủ thành lập thêm ít nhất 10 trung đoàn tiêm kích. 10,319 tỷ đô cũng có thể mua thêm ít nhất 30 tàu ngầm lớp Kilo hoặc 20 - 30 tàu chiến hiện đại của Nga hoặc của phương Tây thuộc các lớp tàu từ 2.000 - 3.500 tấn.
--------
[1] - Alan Axelrod: "The Real History of the Cold War: A New Look at the Past" (2009), Nxb Sterling, tr 176;

inbound3240694637978661070.jpg
Ảnh: Một chiếc B-52 đang thả bom

Nguồn: Đất và người quân khu 3
 
Top Bottom