Hà Nội không tuyển HS lớp 10 hệ B trường công lập

T

trogiuphocmai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hà Nội không tuyển HS lớp 10 hệ B trường công

Theo kế hoạch, năm học 2007-2008, Hà Nội sẽ tuyển 43.500 HS vào lớp 10 cho các trường THPT và khối học chương trình THPT tại trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố. Trong đó, khối trường công lập sẽ tuyển 25.000 HS, khối trường ngoài công lập 15.000 HS.

Một lãnh đạo Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh này đảm bảo chỗ học cho 98,8% tổng số HS của Hà Nội sẽ tốt nghiệp THCS năm học 2006-2007. Đặc biệt, từ năm học 2007-2008, Hà Nội không tuyển HS lớp 10 hệ B trong trường công lập.

Về phương thức tuyển sinh, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện như năm ngoái: kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Đợi sau khi có kết quả học tập và rèn luyện năm lớp 9, HS mới chính thức được biết điểm THCS của mình (5-6-2007) để dùng làm kết quả xét tuyển.

Kỳ thi vào lớp 10 không chuyên sẽ diễn ra vào ngày 20-6-2007.

Khu vực tuyển sinh vào các trường THPT công lập được chia theo địa giới hành chính (8 khu vực). Còn các trường THPT ngoài công lập và các lớp học chương trình THPT tại trung tâm Giáo dục thường xuyên không bị giới hạn khu vực tuyển sinh.

Ngoài ra, đối với lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An, Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép trường tuyển đối tượng HS toàn thành phố và cả HS các tỉnh/ thành phía bắc (từ Thanh Hóa trở ra) khác.

Với HS muốn thi tuyển các lớp chuyên trường THPT Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An cũng không bị lệ thuộc vào khu vực.

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
Top Bottom