Vũ Song Vũ - Hiện tượng Utube làm BGK Vietnam Got Talent khóc

F

freakie_fuckie

Xé xác nhau ở cái topic này rõ ràng là bất khả thi :-? Nhưng mà nếu có xé thì cũng đáng xem đấy :))

Chuyện của Quỳnh Anh gì gì đấy thì cũng dở quá cơ :| Nhìn tổng quan thì rõ ràng đấy là trò mượn ùm xòe của báo chí và dư luận để câu khách :)) Thực rẻ tiền.
Thành thực mà nói cái phân cảnh giật mic thì liên quan mẹo gì đến Tơ lèn Tơ liếc mà phải chiếu lên.

Và còn cả cái clip cô Q.Anh hát hò nữa. Hay ho quái gì mà chiếu lên chiếu xuống =.=


Dư luận kiểu này xảy ra đúng cái kiểu tát mạnh vào mặt những thằng con nào mơ hão.

Bà Ngựa bị bệnh trầm uất hoang đường, cháu Quỳnh Anh bị giáng kha khá những cái tát , bọn dư luận bị lợi dụng và cuối cùng thì Talent là bọn ...bở nhất.

Đúng những trò vui.
 
H

hardyboywwe

Bé trai này còn nhỏ mà hát giọng cũng truyền cảm thật đấy :-?
Chắc là ba mẹ nó cũng có đầu tư đó chứ,1 đứa con nít chừng ấy tuổi mà dám tự tin đứng trước sân khấu trình diễn mạnh dạn như thế thì đâu phải nhiều.
Tóm lại BGK duyệt tiết mục này là sáng suốt :x

p/s: phần trình diễn của Quỳnh Anh gì đó....mình thấy ko mấy ấn tượng cho lắm.Cơ mà ko thể trách em được.Tại vì mẹ em ấy quá tự hào về con mình mà thôi,vô tình làm hại con :|
 
C

conan193

Tuy Vũ hát hay nhưng tớ thấy cũng không đến nổi khóc
Ban giám khảo diễn quá nhiều rồi.
 
F

freakie_fuckie

8-|
Lại nói cháu Song Vũ.

@ Azuredragonzx: Cháu này thì chưa đủ độ để so sánh với C.D đâu à :-SS

Ngẫm kỹ thì trò mấy bà, cô, mẹ, chị cứ tâng nó lên tới giời xanh cũng hao hao cái trò "hoang tưởng thần tương" (bệnh của bà Ngọ Nguậy) vậy :(

Cứ đợi và xem đi đã :( Giọng cháu Vũ rồi sẽ thay đổi nhiều :( Phát cuồng vì thằng cu theo kiểu nó là Xô banh của hiện tại rất dễ biến nó thành Charlie Chaplin trong tương lai đấy :(
Giống như cháu Q.A chẳng hạn.


Tớ mới xem VNGT có một số nên không dám chém gió nhiều (xem cứ thấy ngại ngùng với xấu hổ sao ru :( ) , nhưng mà tớ ấn tượng nhất với tiết mục ghi ta + hát hò của một em 11t Hà Nội tên My hay Nhi gì gì đấy :D Bị thu phục hoàn toàn :)



@anh_anh: không nên lấy tình yêu âm nhạc ra để ngụy biện hay lấy lý do tâng nó. Bạn làm thế là phỉ báng nnghệ thuật đấy :( Nếu ai cũng như bạn thì con Q.A kia nó đỗ lâu rồi :(


Nguyên nhân khiến đống k-pop ghẻ đét hành hạ bọn trẻ con bây giờ

VN hay không học lại suốt ngày đi học mấy cái dở , cái phù phiếm bên ngoài của bọn Hàn Quốc Xẻng :( Nghĩ đến chuyện mấy em chạy theo các anh Hàn người đầy mồ hôi quyện với kim chi kèm theo nước hoa dùng quá lố để hít lấy hít để mà thấy buồn rời rợi.

Clip thì thấy mỗi gái khoe mông khoe đùi, chẳng có cái gì gọi là triết lý hay giá trị nhân sinh :(
Đó gọi là chán đời, thổ tả, thấp kém về nghệ thuật. Những thằng thưởng thức đôm đốp vỗ tay khen hay thì gọi là thấp kém về thị hiếu.
Tiếc là vẫn có nhiều đứa cứ ngỡ cái thấp kém về khả năng thường thức âm nhạc của mình là sành điệu. Thế nên ngu vẫn hoàn ngu. Không khá nổi.

Vả chăng bây giờ người ta thích cái Làng lúa làng hoa của Việt Nam thuở nào :) :x

Lúa ơi làng lúa ơi cho em hát cùng người :))
 
T

tanpopo_98

[YOUTUBE]GQuWTr23Oyk[/YOUTUBE]

cái này chứ gì ;;) ~ ngừng chém nào >_< ~ mỗi ng` một ý mà
 
B

bffaf

1. VGT quá lợi dụng scandal để nổi tiếng
Tiêu biểu là Vũ Song Vũ, nổi tiếng trên Youtube từ lâu, báo chí được dịp lăng xê.
Rồi lại đến vụ chị Ngọ thì giời ơi đất hỡi, báo chí tha hồ mà ngập tràn những tin về cô gái "biết hát 6 thứ tiếng". Với cái kiểu rẻ tiền này làm sao VGT sánh được với America's got talent (Britain's got talent cũng rẻ tiền thôi)
2. Ban giám khảo
Thành Lộc nhẹ nhàng quá, còn Huy Tuấn quá khắt khe chuyện chuyên môn. Trong khi đó Thúy Hạnh lại có những câu nhận xét quá thống thiết. Sự giả tạo lên đến đỉnh cao khi siêu mẫu rơi nước mắt trước buổi biểu diễn kia. Nếu là Uudam thì may ra khóc còn chấp nhận được.
Ghét nhất vẫn là Huy Tuấn, cái kiểu nhận xét mà như đấm vào mặt người ta. Hát thì bắt bẻ này nọ, còn nhảy thì bắt bẻ nảy không đều.
3. Vẫn chỉ là chương trình được kịch bản sẵn
Sau vụ Quỳnh Anh thì đủ hiểu điều này
 
A

anh_anh_1321

Ghét nhất vẫn là Huy Tuấn, cái kiểu nhận xét mà như đấm vào mặt người ta. Hát thì bắt bẻ này nọ, còn nhảy thì bắt bẻ nảy không đều.

ko tán thành. Tớ thấy thích nhất là nhạc sĩ Huy Tuấn, khen, chê đúng mực, lập trường rõ ràng, nhận xét rất đúng chuyên môn. Vì trong 3 BGK chỉ có mỗi HT là nhạc sĩ, am hiểu lĩnh vực này nhất nên nhận xét rõ ràng, ko phải bắt bẻ, đúng chuyên môn chứ ko cảm tính như 2 GK còn lại (chỉ toàn là "tôi thích...")
 
B

bffaf



ko tán thành. Tớ thấy thích nhất là nhạc sĩ Huy Tuấn, khen, chê đúng mực, lập trường rõ ràng, nhận xét rất đúng chuyên môn. Vì trong 3 BGK chỉ có mỗi HT là nhạc sĩ, am hiểu lĩnh vực này nhất nên nhận xét rõ ràng, ko phải bắt bẻ, đúng chuyên môn chứ ko cảm tính như 2 GK còn lại (chỉ toàn là "tôi thích...")

tất nhiên là đúng chuyên môn nhưng đừng quá giống simon cowell hay lê hoàng. Mềm mỏng một chút sẽ gây thiện cảm hơn. Vả lại đây mới chỉ là vòng đầu, không nên khắt khe :)
Thành Lộc và Thúy Hạnh thì hơi kiểu "thiếu chuyên môn", nhưng bù lại lại gây được thiện cảm :D
[YOUTUBE]3Qm7OvDcspU[/YOUTUBE]
một hành động chứng tỏ sự quá "chiều chuộng" những bé nhỏ tuổi
bé này hát không hay mà cũng đuợc tâng bốc quá đáng =]]
 
Last edited by a moderator:
A

azuredragonzx

@nàng: thi vào chuyên văn đi thôi \m/
@pemi: 1. nguồn gốc american's got talent là từ britain's got talent :| chú đừng phán liều
2. bgk k nên có sự xuất hiện của thuý hạnh =.= tài năng chứ có phải cảm tính đâu :| cứ trẻ con <10t cho vào tất là sao @.@
3. cũng đã nghe qua vụ dàn dựng này :)) nhưng a khẳng định luôn cái chuyện chỉnh giọng cho bài dở đi là k hề có :-SS nhìn cái mặt bà ngựa đã biết là k thể đặt niềm tin đc r ==
4. vòng đầu thì sao chứ ?
 
A

anhtraj_no1

Thúy hạnh cưới khiếp hơn siu bl
mình thấy song vũ hát bt , mọi người nói quá lên thôi

còn cái này mới gọi là tuyệt nè ;))

[YOUTUBE]sNdW9-JL-bs[/YOUTUBE]
 
B

bffaf

@nàng: thi vào chuyên văn đi thôi \m/
@pemi: 1. nguồn gốc american's got talent là từ britain's got talent :| chú đừng phán liều
2. bgk k nên có sự xuất hiện của thuý hạnh =.= tài năng chứ có phải cảm tính đâu :| cứ trẻ con <10t cho vào tất là sao @.@
3. cũng đã nghe qua vụ dàn dựng này :)) nhưng a khẳng định luôn cái chuyện chỉnh giọng cho bài dở đi là k hề có :-SS nhìn cái mặt bà ngựa đã biết là k thể đặt niềm tin đc r ==
4. vòng đầu thì sao chứ ?

1. Anh xem Britain's got talent nhiều scandal khủng khiếp ==".
2. Thúy Hạnh chủ yếu là vào để diễn :-j, thiết nghĩ cái VGT cũng chỉ sống nhờ scandal nên sự hiện diện của Thúy Hạnh là thiết yếu
3. Em thì nghĩ khác ==", bà ngựa chắc phải biết thực lực con mình chứ ==". Đến Trần Hiếu còn nhận xét con bé QA là hát chuyên nghiệp mà. Em thấy vô lí, làm sao chỉ một thời gian mà giọng hát mất nhanh thế (kể cả có run)
4. Thiết nghĩ Huy Tuấn cứ đánh đồng "dân nghiệp dư" với chuyên môn âm nhạc của ông. Nguời ta trình độ thế nào bố ấy cứ nói mấy cái xa vời =="
 
A

anh_anh_1321

3. Em thì nghĩ khác ==", bà ngựa chắc phải biết thực lực con mình chứ ==". Đến Trần Hiếu còn nhận xét con bé QA là hát chuyên nghiệp mà. Em thấy vô lí, làm sao chỉ một thời gian mà giọng hát mất nhanh thế (kể cả có run)
4. Thiết nghĩ Huy Tuấn cứ đánh đồng "dân nghiệp dư" với chuyên môn âm nhạc của ông. Nguời ta trình độ thế nào bố ấy cứ nói mấy cái xa vời =="

cái tuổi 15 ấy giọng hát dở dở ươn ươn chưa ổn định, ko bik đường nào mà lần mô
bạn này cứ nói lạ. Ko đem chuyên môn ra để xem xét thì biết ai hát hay hát dở, giọng hát phô, hay thế nào, trình độ cảm thụ âm nhạc ra sao (nhạc cảm),... Nếu ko cần chuyên môn thì cần thiết ko khi phải đưa 1 NS vào ghế BGK? Thi tài năng, dù có dân nghiệp dư nhưng hát đúng, hát hay mới tài, mới là tài năng, chứ ko đem chuyên môn ra để xét thì cứ vào vòng trong ào ào ah :))
Vòng 1 thì sao? Nới lỏng ra cho vào ào ào rồi vòng 2 mất công thi tiếp chọn tiếp ah? Thế thì vòng 2 khác gì vòng 1? Dư time quá ah :))

 
B

bffaf



cái tuổi 15 ấy giọng hát dở dở ươn ươn chưa ổn định, ko bik đường nào mà lần mô
bạn này cứ nói lạ. Ko đem chuyên môn ra để xem xét thì biết ai hát hay hát dở, giọng hát phô, hay thế nào, trình độ cảm thụ âm nhạc ra sao (nhạc cảm),... Nếu ko cần chuyên môn thì cần thiết ko khi phải đưa 1 NS vào ghế BGK? Thi tài năng, dù có dân nghiệp dư nhưng hát đúng, hát hay mới tài, mới là tài năng, chứ ko đem chuyên môn ra để xét thì cứ vào vòng trong ào ào ah :))
Vòng 1 thì sao? Nới lỏng ra cho vào ào ào rồi vòng 2 mất công thi tiếp chọn tiếp ah? Thế thì vòng 2 khác gì vòng 1? Dư time quá ah :))


thật ra chắc format chương trình cái kiểu giống cặp đôi hoàn hảo =]]
1 ban giám khảo dễ tính, 1 ban giám khảo khó tính, và 1 ban giám khảo rất nhiệt tình =]]
cũng đúng thôi :))
cũng chả trách được bởi chương trình phải có ban giám khảo kiểu này kiểu kia mới gọi là "kịch tính"
 
A

azuredragonzx

thề, nhìn cái kiểu hát đã biết lên cao kiểu j cũng bị phô :)) chả cần bàn j thêm :| cái màn giới thiệu thì như đúng r =.= nếu có cảnh dàn dựng thật thì 1 đống người xem ở đấy đã lên tiếng r :|
a đồng ý với sếp Tuấn . nhận xét phải khắt khe, chặt chẽ :) k phải cứ lên hát 2 con dê qua cầu là đc =.=
 
F

freakie_fuckie

Thúy Hạnh cho tớ cái cảm giác rằng tất cả những thứ xoàng đều có thể khiến người xem nhớ tới bằng nước mắt T.T
Nằm dài trên sân khấu khóc đã đành. Đằng này nghe nhạc hạng thường cũng rưng rức như nhìn đồng bào thiếu đói.Bị...nhạy cảm quá :)) Chắc cô siêu mẫu nào cũng thế cả 8-|


ông Tuấn tớ cứ thấy ghét ghét sao á :( Căn bản tại không được đẹp trai lắm :)) Chuyên môn thì tớ không thèm chấp ( :">) nhưng mặt nhìn đã mất cảm tình. Kể tớ đi thi thì tớ chắc cũng ...ra quần khi nhìn thấy ổng mất :))

Lộc thì thiết nghĩ làm hề vẫn phù hợp hơn là làm dấm khảo 8-|

@ An Em lại thấy Lê Hoàng rất có phong cách.
Viết báo hay hơn. Chẳng hiểu sao dạo này lại thấy chú Lê cứ ngồi talk show với mấy chương trình ba xàm này nọ thất vọng khôn cùng =.=

http://antgct.cand.com.vn/vi-vn/nhandam/2012/1/55727.cand

Đọc bài viết của chú Lê Hoàng lúc nào cũng thấy hay :)
 
D

donquanhao_ub

Bài của mình viết vừa bị mất hết =)

Viết lại vì thấy Topic Hot quá :-j

Về Vũ Song Vũ, chỉ thấy trên Utube là có chút biểu cảm, hay chút còn hát Live chả có gì, còn nói đến khóc thì sẽ là không bh!

Từ khi xem VNGT đến bh chỉ thấy có 3 bài hát làm mình rung động là của Tri Giao, anh béo k nhớ tên, rồi e My ở HN. Chỉ vậy thôi

Rồi tiếp nhé, nhân vật Thúy Hạnh.

Từ khi coi cái ctrình này bị ghét cực ghét sự giả tạo của Thúy Hạnh. Quá lố!

Chị ta chọn những tiết mục nào xuất sắc nhất để đồng ý ngay mà k cần hỏi 2 BGK ngồi cạnh

Còn khi mà nó có chút khó khăn

Chị ta hỏi 2 BGK cạnh mình. Nếu như có TH 1 BGK đồng ý + 1 BGK k đồng ý thì chắc chắn chị ta đồng ý! Lấy lòng thí sinh chăng?! :-j

Chị ta lố lắm!

Còn chuyện em Q.A. Cứ cho là hát hay đi nhưng cái cách mà gđình nâng đỡ, cái cách mà khoe khéo mình nói được 6 thứ tiếng thì nên xem lại!

Nói đc 6 thứ tiếng đã quá nổi ở VN chưa?!

Cù nhảm! :-j. Cũng thích hóng hớt

 
B

bffaf

nhìn thành phần ban giám khảo của america's got talent mà thấy VN mình ban giám khảo khá lộm cộm
VD:
Howard Stern : Radio personality, television host, author, actor, photographer
Sharon Osbourne: Media personality, music manager, businesswoman, talk show host, author
Howie Mandel: Medium: Stand-up, television, film, books
Brandy Norwood: Singer-songwriter,model,record producer, actress, dancer
David Hasselhoff: Actor, singer, producer, businessman
Piers Morgan: Broadcaster, panellist, journalist, talk show host
Simon Cowell: A&R executive, television producer, entrepreneur, television personality
toàn những con người tài giỏi, tầm nhìn sâu rộng, làm nhiều nghề và quan trọng hơn họ là người của công chúng, có cách nhìn nhận đánh giá trên nhiều phương diện.

VN khác 1 trời 1 vực
- Huy Tuấn: coi như chấp nhận được. Nhiều lúc vẫn còn hơi bảo thủ, nhưng có lâp trường riêng.
- Thuý Hạnh: 1 người mẫu ==". 1 nghề khá "đáng sỉ nhục", lại còn làm BGK. VN như đang tự bôi nhọ mình. Nếu cô mà làm judge của VNTM thì còn được. Nói chẳng sai, người mẫu thì như liễu, mà cô này thì lập trường chả ổn định. Rõ ràng anh của Vũ Song Vũ hát hay mà bảo là không phù hợp. Cô tầm mắt thật thấp ạ
- Thành Lộc: nhận xét mang tính thoải mái, cơ mà lời lẽ vẫn còn khá nhẹ nhàng. Tính khá giống chị Siu. Suy cho cùng, Thành Lộc quá "hiền".
BGK có vẻ dễ bị lung lay bởi thái độ của khán giả nữa ==".

VN nên cho BGK là các talk show host, producer, broadcaster. Đó là những người dày dạn trong nghề giải trí và họ biết khai thác nhân tài :)
 
A

anh_anh_1321

chuyển qua bàn luận BGK rồi ah :))
ôi Thuý Hạnh :-SS
mấy lần thấy chị ấy tô son đỏ choét mà sợ, trông như bà phù thuỷ chuẩn bị đưa táo cho Bạch Tuyết ý :((
nói chung là vẫn thích nhạc sĩ HT :x
 
B

bffaf

[YOUTUBE]O4FIjcE3ACY[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]BBLiy4Qtwdk[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]tVT4icdV79s[/YOUTUBE]
Mới tìm được cái video phân tích sự lừa đảo của BTC ;))
 
Top Bottom